Đến nội dung chính

Chương 49: Tiểu cô nương nhà họ Hạ

admin 628 Chữ Cài Đặt

Sang năm học mới, tất bật với nhiều hoạt động mới. tuy cũng khác gì là với năm học lớp 10 cả nhưng mọi người đều đã trưởng thành hơn 1 xíu. Trong lớp cũng biết chuyện hẹn hò của Bảo An và Thiên Vân.

Thái Thiên Phú cũng đã bắt đầu mối quan hệ mới với một cô bé khóa dưới. Thật lòng mà nói, hắn ta chỉ mất đúng một tuần để hoàn toàn quên đi tình cảm trước đây dành cho Thiên Vân. Bây giờ, hắn và cô trở lại là bạn bè cùng lớp, vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra.

Vì là môi trường học đường cộng với việc Bảo An và Thiên Vân cũng thuộc dạng tình yêu trong sáng tuổi học trò nên trong trường cùng lắm chỉ là nắm tay đi dạo dưới căn tin, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến trường như bao cặp khác, giáo viên ở đây cũng khá thoáng về việc yêu sớm, đôi khi còn chọc 2 bạn nhỏ vài câu, cũng không quên dặn dò vài câu cũ rít như là “Đừng ảnh hưởng tới việc học là được.”
Thật ra câu đó cũng khá dư thừa, top1 và top2 của khối thì 2 bạn nhỏ này luôn thay phiên, trong năm học này cũng giành về cho nhà trường các giải thưởng cao, đa số giáo viên trong trường đều rất thích 2 bạn nhỏ này.

Trong thời gian ba mẹ hai bên đi công tác hoặc vắng nhà thì 2 bạn nhỏ này sẽ hẹn hò tại nhà, cùng nhau học bài, xem phim hoặc là chơi game, 2 bạn nhỏ chia thời gian siêu hợp lý.

Mấy hôm đầu được thoải mái ở nhà, Bảo An còn giả vờ làm người tử tế, chỉ ôm hôn cô một chút rồi thôi.

Trong căn nhà yên tĩnh chỉ có hai người, ánh đèn vàng dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng. Thiên Vân ngồi trong lòng Bảo An, trên chiếc ghế sofa cạnh bàn học, tay cầm một cuốn sách thơ cần học thuộc.

Dù Thiên Vân cảm thấy ngồi trong lòng người khác rất nhìn rất ngượng ngùng, nhưng Bảo An đeo kính thật sự rất đẹp trai. Rõ ràng ánh mắt hiện rõ ý cười, nhưng anh vẫn tỏ vẻ nghiêm túc đọc thơ cùng cô.
Có lần cô rung động rước sự nghiêm túc của anh, cô chủ động ôm Bảo An hôn chụt chụt vào môi anh vài cái. Bảo An ngẩn người trong giây lát, ánh mắt sau lớp kính sầm xuống, sâu thẳm và đầy ý tứ. Anh chưa kịp phản ứng, cô lại nghịch ngợm sờ soạng ngực anh qua lớp áo sơ mi, vừa làm vừa cười như một đứa nhóc lưu manh.

Giọng điệu Thiên Vân ngả ngớn, không biết sợ mà tiết tục đùa với lửa “Ai dô, tiểu công tử nhà ai mà đẹp trai như vậy nhỉ? Công tử đã phải lòng ai chưa, muội đây để ý huynh lâu lắm rồi , không biết muội có thể bắt cóc huynh về làm tình nhân bé nhỏ được không ?”

Ánh mắt phía sau lớp kính của Bảo An sầm xuống, mấy hôm nay anh đã nhẫn nhịn không đụng vào Thiên Vân, không ngờ cô lại tán tỉnh anh trước.

Nhưng anh vẫn phối hợp diễn với cô, anh cầm tay cô lên hôn, khẽ nói: “Đã yêu đương với tiểu cô nương nhà họ Hạ rồi, không làm tình nhân bé nhỏ được, chỉ có thể làm chính thất, làm chồng thôi”
Tiểu cô nương nhà họ Hạ bị chọc ngược lại, hai tai đỏ bừng.

Cô ngơ ngác nhìn Bảo An một lát, không dám ghẹo bừa nữa, vội vàng cầm sách lên đọc.