“Quang Khải, cậu nên chú ý lời nói và hành động của mình trong các sự kiện lớn như thế này. Không phải ai cũng là người cậu có thể tùy tiện tiếp cận.” Giọng nói của anh vừa bình tĩnh vừa mang ý cảnh cáo.
Quang Khải mím môi, không dám làm ầm lên. Dù sao, nhà họ Trần của anh ta cũng không dám đối đầu trực diện với nhà họ Tạ và nhà họ Hạ.
“Bảo An, em đưa Thiên Vân ra ngoài trước đi. Ở đây quá đông người, không nên để mọi chuyện bị bàn tán.” Bảo Hưng nghiêm giọng nói, ánh mắt đầy ẩn ý.
Bảo An gật đầu, kéo tay Thiên Vân. “Đi thôi.”
Trên đường ra khỏi sảnh lớn, Thiên Vân khẽ giật tay, cố thoát khỏi sự kiềm chế của Bảo An. “Cậu làm gì vậy? Nếu bị người lớn phát hiện thì sao?”
“Thì sao?” Bảo An dừng lại, quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy thách thức. “Cậu muốn tôi đứng nhìn người khác tiếp cận cậu à? Đừng mơ.”
“Cậu thật là…” Cô lườm cậu, nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại khiến cậu càng thêm thích thú
Chiếc taxi dừng lại trước cổng khu dân cư khi kim đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi khẽ qua những hàng cây bên đường.
Bảo An bước xuống trước, vòng qua mở cửa xe cho Thiên Vân. Cô bước xuống, nhưng đôi giày cao gót khiến mỗi bước đi của cô trở nên khó khăn. Đôi chân đã bắt đầu đau nhức sau cả buổi tối đứng và di chuyển liên tục.
“Chân đau rồi đúng không?” Bảo An nhìn thoáng qua dáng đi tập tễnh của cô, ánh mắt đầy sự quan sát.
“Không sao, tôi tự đi được.” Thiên Vân cố tỏ ra bình thường, nhưng vừa bước thêm một bước, cô nhăn mặt vì cơn đau bất chợt.
Bảo An chẳng nói thêm gì, cởi ngay chiếc áo vest ra khoác lên tay, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô. Giơ chân cô cởi giày ra.
“Lên đi, tôi cõng.”
Cô sửng sốt, lùi lại một bước. “Cậu bị gì vậy? Tôi tự đi được mà.”
“Đừng cứng đầu nữa.” Cậu quay lại, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nghiêm túc. “Đi giày cao gót đau như thế mà còn cố. Cậu nghĩ mình là siêu nhân à? Mau lên.”
Thiên Vân do dự, nhưng ánh mắt kiên quyết của Bảo An không để cô có cơ hội từ chối. Cuối cùng, cô thở dài, đặt hai tay lên vai cậu, nhấc mình lên.
Bảo An giữ chặt hai chân cô, đứng dậy một cách dễ dàng.
Trên lưng Bảo An, cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang, trái tim bất giác đập nhanh hơn.
Đột nhiên cô muốn trêu anh , dù gì cũng chính thức yêu nhau rồi mà xưng hô vẫn cứ như bạn bè, nghĩ là làm, cô gục đầu lên vai anh, ghé sát vào tai anh nhỏ giọng
“Anh ơi, cảm ơn vì cõng em nhé”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng Bảo An dừng bước ngay lập tức.
Cậu quay đầu lại, ánh mắt rực lên một tia cảm xúc khó diễn tả. “Cậu vừa gọi tôi là gì?”
Thiên Vân đỏ mặt, vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt của cậu. “Không… không có gì. Tôi chỉ gọi nhầm thôi.”
Bảo An bật cười, nhưng nụ cười của cậu lại mang một chút nghịch ngợm và trêu chọc. “Nhầm à? Vậy tôi lại thích cái nhầm này. Gọi lại lần nữa đi.”
“Không gọi nữa!” Cô đáp nhanh, nhưng giọng nói thiếu đi sự dứt khoát.
“Không gọi à?” Cậu nhướn mày, rồi không nói thêm lời nào, bước nhanh về phía một góc khuất, nơi ánh đèn đường không chiếu tới.
“Cậu đưa tôi đi đâu vậy?” Cô hốt hoảng hỏi, nhưng cậu không trả lời.
Đến khi dừng lại, Bảo An hạ cô xuống, nhưng không để cô đứng vững. Hai tay cậu đặt lên vai cô, ép cô dựa sát vào bức tường lạnh lẽo.
“Bảo An, cậu—”
Câu nói của cô chưa kịp thốt ra, thì cậu đã cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô.
Nụ hôn bất ngờ khiến cô sững sờ. Cảm giác mềm mại từ đôi môi của cậu làm trái tim cô loạn nhịp. Ban đầu, cô định đẩy cậu ra, nhưng đôi tay lại như mất hết sức lực.
Bảo An giữ chặt eo cô, kéo sát vào người mình, như muốn khẳng định sự tồn tại của cô thuộc về cậu.
Khi cậu rời khỏi, ánh mắt nhìn cô rực lên vẻ chiếm hữu, nhưng giọng nói lại thấp và dịu dàng
“Kêu lại lần nữa đi Vân Vân’’
Cô không đáp, chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên. Trái tim đập loạn xạ, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng mình không ghét hành động vừa rồi của cậu.
“Về nhà đi, trước khi hai bác về tới.” Bảo An cười khẽ, chỉnh lại mái tóc rối của cô, rồi nắm tay cô bước ra khỏi góc khuất.
Đêm nay, cô biết rằng mình không thể giấu nổi cảm xúc của bản thân thêm nữa