Đến nội dung chính

Chương 47: Sự kiện

admin 682 Chữ Cài Đặt

Một buổi tối trong kỳ nghỉ hè có 1 sự kiện là một trong những sự kiện lớn nhất của giới kinh doanh, nơi quy tụ những gia đình danh tiếng và các mối quan hệ làm ăn quan trọng. Đèn chùm lấp lánh tỏa sáng khắp khán phòng, mọi người đều khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng nhất để thể hiện đẳng cấp.

Bảo An bước vào cùng Bảo Hưng và bố mẹ, diện bộ vest đen cắt may vừa vặn, toát lên vẻ trưởng thành và cuốn hút. Ánh mắt sắc lạnh, dáng đi tự tin của cậu khiến không ít người phải ngoái nhìn.

Ở một góc khác, Thiên Vân xuất hiện cùng gia đình. Cô khoác trên mình chiếc đầm trắng tinh khôi, phần vai đính pha lê lấp lánh, làm nổi bật vẻ đẹp thanh tao và dịu dàng của cô. Ngay cả trong một buổi tiệc đầy rẫy những bộ váy áo lộng lẫy, Thiên Vân vẫn nổi bật như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Nhưng cả hai chỉ lướt qua nhau như những người xa lạ. Vì mối quan hệ hiện tại của 2 gia đình vẫn rất bất ổn, họ đã bàn trước với nhau rằng không được để lộ bất kỳ điều gì khiến người khác nghi ngờ.

Thiên Vân đứng một góc, cầm ly nước trái cây, ánh mắt lơ đãng nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ. Chợt, một chàng trai trẻ với vẻ ngoài chải chuốt, nhưng phong thái lại có phần kiêu ngạo, tiến về phía cô.

“Chào cô, tôi là Trần Quang Khải.” Anh ta cười tự mãn, tay cầm ly rượu, ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân cô.

“Chào anh.” Thiên Vân gật đầu lịch sự, cố giữ khoảng cách

“Tôi đoán cô là tiểu thư của gia đình Hạ. Thật không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy. Thật may khi được gặp cô ở đây. Tôi nghe nói con gái nhà họ Hạ học rất giỏi lại rất xinh đẹp, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Tôi có thể mời cô 1 ly rượu không? ”
Giọng nói của anh ta ngọt ngào, nhưng lại mang chút thái độ nịnh nọt. Anh ta bước thêm một bước, đứng sát hơn, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ đã đặt lên vai Thiên Vân, kéo cô về phía sau.

“Trẻ vị thành niên không được phép uống rượu.”

Giọng nói trầm ấm của Bảo An vang lên, nhưng từng chữ lại lạnh lùng đến mức khiến người nghe phải rùng mình.

Thiên Vân ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình bị kéo sát vào người cậu. Bàn tay của Bảo An vòng qua eo cô, giữ chặt như muốn tuyên bố quyền sở hữu.

“Cậu là ai?” Trần Quang Khải sững sờ, ánh mắt đầy khó chịu khi nhìn thấy Bảo An.

“Người không liên quan thì không cần biết.Nhưng mà mời rượu học sinh thì không hay lắm đâu nhỉ?” Bảo An trả lời thẳng thừng, đôi mắt sắc bén lướt qua Quang Khải như thể chẳng coi anh ta ra gì.
Không dừng lại ở đó, khi Bảo An bước tới gần hơn để chắn trước mặt Thiên Vân, chiếc giày da bóng loáng của cậu “vô tình” đạp thẳng lên mũi giày của Quang Khải.

“Ái!” Quang Khải nhăn mặt, lùi lại một bước, nhưng Bảo An chỉ nhếch môi cười nhạt. “Ồ, xin lỗi, tôi không để ý.”

Thiên Vân bối rối kéo nhẹ tay Bảo An, lo lắng rằng hành động của cậu sẽ gây sự chú ý. Nhưng trước khi mọi chuyện đi xa hơn, một giọng nói trầm ổn vang lên:

“Gì đây nhỉ?”

Bảo Hưng xuất hiện, ánh mắt sắc sảo quét qua cả ba người.

“Không có gì đâu, chỉ là hiểu nhầm nhỏ thôi.” Bảo An nói, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi eo Thiên Vân.

Bảo Hưng liếc qua Quang Khải, sau đó quay sang hai người trẻ tuổi trước mặt mình. Anh khẽ thở dài, bước lên một bước để che chắn cho họ.