Đến nội dung chính

Chương 43: Xoá tấm hình kia đi

admin 646 Chữ Cài Đặt

Cậu dừng lại, đôi mắt thoáng vẻ đau lòng. “Cậu muốn hạng nhất, tôi nhường. Cậu sợ gia đình không đồng ý, tôi sẽ tìm cách. Chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội. Được không?”

Không gian như đông cứng lại. Gió lướt qua, cuốn theo những chiếc lá khô rơi xuống mặt đất. Thiên Vân nhìn cậu, ánh mắt dao động.

“Cậu nghĩ chuyện này là trò đùa sao?” Cô lên tiếng, giọng run run. “Tôi không muốn làm kẻ thứ ba, không muốn giật người yêu của người khác. Tôi không thích những thứ mập mờ, không rõ ràng.”

Bảo An nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại.

“Trò đùa? Người yêu của người khác?” Cậu tiến thêm một bước, giọng nói chất chứa sự tổn thương. “Cậu không thích tôi thì cứ nói thẳng. Nhưng đừng hạ thấp tôi như vậy. Tôi chưa từng rung động với bất kỳ ai ngoài cậu. Đừng nghi ngờ tình cảm của tôi.”
“Tôi không…” Cô định phản bác, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị cậu cắt ngang.

“Cậu muốn tôi quỳ, tôi sẽ quỳ. Cậu muốn tôi cầu xin, tôi sẽ cầu xin. Nhưng xin cậu, đừng tránh mặt tôi. Đừng xem tôi như không khí, và đừng nghi ngờ tình cảm mà tôi dành cho cậu. Tôi thích cậu, không phải một ngày, hai ngày, mà từ rất lâu rồi. Trong tim tôi, cậu là duy nhất, chưa từng thay đổi.”

Lời nói của cậu, từng chữ, từng câu, đều như mũi dao đâm vào trái tim cô. Thiên Vân cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng má cô đã ửng đỏ từ lúc nào.

Cô quay lưng lại, giọng nhỏ dần:

“Nhưng… tôi thấy bạn cậu đăng ảnh cậu lên mạng với chú thích là bạn trai. Cậu muốn tôi nghĩ sao? Tôi không phải vô tâm, tôi cũng biết buồn.”

Bảo An sững lại một lúc, rồi tiến thêm một bước, giọng nói trầm ổn.
“Hạ Yên Thảo? Đó là chị họ tôi. Bạn trai cũ của chị ấy cứ bám riết không buông nên chị mượn ảnh tôi để đuổi hắn đi. Chỉ là hiểu lầm, không phải như cậu nghĩ.”

Thiên Vân quay lại nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn hoài nghi, nhưng sâu trong đó có chút dao động.

“Thật không?”

“Tôi chưa từng nói dối cậu.” Bảo An nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chân thành. “Nếu cậu không thích tôi, tôi có thể chịu. Nhưng đừng tránh mặt tôi, đừng xa lánh tôi. Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cậu, cho dù là dưới bất kỳ danh phận nào.”

Thiên Vân mím môi, đôi tay siết chặt. Trái tim cô đập loạn nhịp, nhưng cô không thể tìm được lời nào để nói. Bảo An đứng đó, lặng lẽ chờ đợi, như một kẻ ngốc không biết mình sắp đối diện với câu trả lời gì.

Nhưng trong lòng cô, lần đầu tiên, một cảm giác khác lạ bắt đầu nhen nhóm. Một thứ cảm xúc mà chính cô cũng không rõ, nhưng lại khiến cô không thể phủ nhận
Bảo An nhìn thấy sự hoài nghi trong ánh mắt Thiên Vân. Không muốn để cô tiếp tục hiểu lầm, anh lấy điện thoại ra, bấm một số quen thuộc và bật loa ngoài.

“Bác hai dạo này khỏe không?” Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của một cô gái:

“Ba tao vẫn ổn. Sao tự nhiên gọi vậy? À, tên bạn trai cũ tao cũng chịu block tao rồi. Cảm ơn nha!”

Bảo An liếc nhìn Thiên Vân, rồi đáp:

“Người tôi thích hiểu lầm rồi. Chị giải thích giùm tôi được không?”

Thiên Vân nghe vậy thì đỏ mặt tía tai, lắc đầu lia lịa tỏ ý không muốn nghe nữa. Thấy vậy, Bảo An nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp:

“Xóa tấm hình kia đi. Tôi nhờ người khác giúp chị.”