Bảo An ngồi một mình trên sân thượng nhà mình, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những dãy nhà lấp lánh ánh đèn.
Tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh của Thiên Vân. Cậu không biết mình phải làm gì để mọi chuyện quay lại như trước. Cảm giác bị đẩy ra khỏi thế giới của cô khiến cậu như bị tra tấn từng giây từng phút.
Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt đầy u tối.
“Hạ Thiên Vân, rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì đây?”
Ngày hôm sau, mọi thứ không khá hơn.
Giữa giờ học, Thái Thiên Phú bước đến bàn của Thiên Vân, trên tay cầm một túi quà nhỏ.
“Cái này cho cậu.”
Cô hơi ngạc nhiên bên trong là một chú gấu bông mèo nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.
“Mai cậu rảnh không? Đi chơi với tôi nhé. Tôi có chuyện muốn nói.”
Lời mời đầy ý tứ của Thái Thiên Phú khiến không khí xung quanh chùng xuống. Bảo An, ngồi ở bàn gần đó, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng này.
Cậu cảm nhận được từng mạch máu trong người mình đang căng lên, sự tức giận xen lẫn ghen tuông dâng tràn.
Cậu đứng bật dậy, để lại ánh nhìn khó hiểu của mọi người xung quanh. Bảo An bước nhanh đến, chắn ngay trước mặt Thiên Vân. Đôi mắt sắc lạnh của cậu đối diện với cô, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự phức tạp khó diễn tả.
“Thiên Vân, rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói.”
Không đợi cô trả lời, cậu bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo đi về phía sau trường.
Thời Ôn khẽ thở dài, quay sang Ngọc Châu. “Hai người này rốt cuộc làm sao vậy? Căng thẳng đến mức tôi thấy ngột ngạt luôn.”
Ngọc Châu nhún vai, nhưng ánh mắt đầy lo lắng. “Cũng không biết nữa. Chỉ là… chắc chắn không ổn chút nào.”
“Đau! Buông tay ra! Cậu làm cái trò gì vậy hả?” Thiên Vân vùng vằng, cố gỡ tay cậu ra, ánh mắt tràn đầy khó hiểu và tức giận.
Cả hai dừng lại ở một góc yên tĩnh phía sau trường, nơi tiếng lá xào xạc hòa vào không khí tĩnh lặng. Bảo An thả tay cô ra, nhưng vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, như muốn ép cô phải đối diện.
Cậu thở hắt ra, rồi cất giọng trầm thấp nhưng đầy xúc động:
“Sao cậu lại tránh mặt tôi?”
Thiên Vân hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. “Tôi không tránh mặt cậu. Đừng suy diễn.”
“Đừng nói dối.” Bảo An bước lên một bước, ánh mắt đầy kiên định. “Người ngoài nhìn vào cũng biết tôi có tình cảm với cậu, vậy mà cậu thì sao? Cậu thừa biết Thái Thiên Phú thích cậu, nhưng mãi vẫn không nhận ra tình cảm của tôi. Hay là cậu cố tình không muốn hiểu?”
Thiên Vân sững sờ, không ngờ cậu lại nói thẳng như vậy.
Bảo An thở dài, giọng cậu dịu xuống nhưng lại lộ rõ sự bất lực.
“Tôi biết rõ tôi không có tư cách để ghen với cậu. Nhưng cậu đừng tránh mặt tôi, được không? Nếu cậu muốn tôi bên cạnh với danh nghĩa bạn bè, tôi cũng chịu. Nếu cậu muốn tôi thế nào, tôi cũng làm theo. Nhưng đừng biến tôi thành người xa lạ, đừng đẩy tôi ra khỏi thế giới của cậu.”
Cô im lặng, không biết nên nói gì. Những lời nói của cậu như đâm thẳng vào tâm trí cô, khiến cô không thể phản bác.
“Tôi không chịu nổi khi thấy thằng khác có ý đồ với cậu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là tôi phát điên. Cậu tránh mặt tôi, thà rằng cậu xem tôi là đối thủ như trước kia, cãi nhau với tôi cũng được. Nhưng ngàn vạn lần đừng coi tôi như không khí. Tôi thật sự rất thích cậu, Hạ Thiên Vân.”