Đến nội dung chính

Chương 44: Bảo An!

admin 574 Chữ Cài Đặt

Anh cúp máy trước khi đầu dây bên kia kịp phản ứng. Ngay sau đó, tin nhắn của Hạ Yên Thảo nhảy lên màn hình:

– Xin lỗi người ta giúp chị.

– Bỏ cái thói chưa nói xong đã cúp máy đi nhé!

Bảo An đưa điện thoại cho Thiên Vân xem. Cô chỉ kịp liếc mắt nhìn, khuôn mặt càng đỏ hơn vì ngại. Không đợi lâu hơn, cô xoay người định bỏ đi.

Nhưng Bảo An nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, giữ cô lại.

“Ít nhất thì cũng cho tôi một câu trả lời, được không?”

Cô dứt tay ra, không nói lời nào mà vội bước đi. Bảo An đứng lặng tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô khuất dần. Lòng cậu nửa vui nửa buồn: vui vì cô ghen, buồn vì vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng. Sợ rằng cô lại tránh mặt cậu, hoặc tệ hơn, cô có thể đến gần hơn với Thiên Phú. Bảo An vò đầu bứt tai, suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm được cách nào khác.
Tối hôm đó, sau một ngày dài với đủ loại cảm xúc lẫn lộn, Thiên Vân nằm dài trên giường. Đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí cô cứ mãi lơ lửng.

“Tôi thích cậu… Ngàn vạn lần đừng xem tôi là người lạ…”

Lời nói của Bảo An cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến cô không cách nào gạt bỏ. Cô thở dài, kéo chăn trùm kín đầu như để trốn tránh những suy nghĩ rối bời.

Nhưng khi đôi mắt vừa khép lại, cô rơi vào một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, cô đứng giữa một khu rừng mờ sương. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng lá cây xào xạc nhẹ trong gió. Xa xa, một con đường nhỏ trải dài, dẫn đến một vùng ánh sáng mờ mờ phía trước.

Đột nhiên, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Cậu tính đi đâu vậy, Thiên Vân?”

Cô giật mình quay lại. Là Bảo An. Cậu đứng đó, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vẻ ngoài dịu dàng nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can cô.
“Cậu làm gì ở đây?” Cô hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.

“Cậu không thấy tôi đã luôn ở đây sao?” Cậu mỉm cười, bước chậm rãi về phía cô.

Cô muốn lùi lại, nhưng chân như bị đóng băng tại chỗ. Ánh mắt cậu, dịu dàng mà kiên định, như thể đang trói buộc cô vào một không gian mà cô không cách nào thoát ra.

“Tôi…” Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Bảo An tiến gần hơn, đôi tay đặt nhẹ lên vai cô, giọng nói trầm ấm:

“Cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi buồn lắm… Đừng tránh mặt tôi nữa, được không?”

Trái tim cô như ngừng đập trong khoảnh khắc. Cô nhìn cậu, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể phát ra lời.

Cậu đưa tay, chạm nhẹ lên má cô. Hành động ấy vừa dịu dàng vừa chân thật, khiến cô không biết làm gì ngoài việc đứng yên lặng.

“Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cậu.” Cậu nói, giọng như một lời thì thầm.
Rồi, như một làn sương mờ, bóng dáng cậu dần tan biến. Chỉ còn lại cô đứng giữa khoảng không trống rỗng, trái tim chợt thắt lại khi nhận ra cậu đã rời đi.

Cô bất giác hét lớn:

“Bảo An!”