Đến nội dung chính

Chương 41: Cậu giận gì tôi sao?

admin 683 Chữ Cài Đặt

Buổi chiều hôm đó, khi bước ra khỏi quán cà phê, Thiên Vân cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng nỗi lo lắng và bất an vẫn âm ỉ trong lòng. Cô không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.

Còn ở một góc nào đó trong trường, Bảo An ngồi một mình trên sân bóng, ánh mắt u ám và trống rỗng. Trong đầu anh là hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp. Thiên Vân tại sao lại lạnh nhạt với anh? Tại sao cô lại xa cách như vậy?

Cậu nắm chặt quả bóng trong tay, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực. Không biết rằng ở một góc khác, người con gái mà cậu luôn yêu thương cũng đang chìm trong nỗi đau vì hiểu lầm chưa được hóa giải.

Những ngày sau đó, sự tránh mặt của Thiên Vân ngày càng rõ rệt. Cô không còn ngồi gần anh trong lớp, cũng không nói chuyện hay trả lời tin nhắn của anh. Khi gặp anh ở hành lang, cô luôn tìm cách quay đi hướng khác.
Bảo An cảm thấy ngột ngạt. Anh không hiểu vì sao mọi thứ lại thay đổi như vậy. Trong đầu anh, hình ảnh của cô gái mà anh chụp hình cùng hôm trước bất chợt hiện lên. Nhưng anh không nghĩ chuyện đó lại có thể khiến Thiên Vân như thế này.

Buổi sáng hôm đó, lớp học ngập tràn ánh nắng nhưng tâm trạng của Bảo An thì hoàn toàn trái ngược.

Từ khi bước vào lớp, ánh mắt của cậu không ngừng hướng về phía Thiên Vân. Cô vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc, gương mặt cúi xuống, chăm chú vào cuốn sách như thể cậu không hề tồn tại.

Giờ ra chơi, cậu quyết định không thể chịu đựng thêm nữa.

“Thiên Vân, ra ngoài nói chuyện một chút.”

Giọng Bảo An trầm thấp nhưng rõ ràng, đầy sự kiên quyết. Cậu đứng ngay trước bàn cô, ánh mắt dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô.
Cô ngẩng lên nhìn cậu trong một giây, nhưng ánh mắt ấy lạnh lùng đến mức cậu cảm thấy xa lạ.

“Tôi bận rồi,” cô trả lời ngắn gọn, tay giả vờ lật sách.

“Cậu luôn bận khi tôi muốn nói chuyện?” Bảo An nghiến răng, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự khó chịu.

Cô đứng dậy, không trả lời thêm, chỉ nhanh chóng bước ra khỏi lớp.

Thái Thiên Phú, như đã quen thuộc với cảnh tượng này, nhanh chóng đứng lên đuổi theo.

“Thiên Vân, cậu xuống căn tin không? Tôi đi cùng.”

“Tôi muốn đi vệ sinh?” Nói rồi cô bỏ đi bỏ mặt 2 chàng trai đứng đó.

Buổi tối, sự im lặng của căn phòng càng khiến tâm trạng cậu nặng nề hơn.

Bảo An ngồi trước bàn học, điện thoại đặt trên tay, ngón tay lướt qua danh bạ và dừng lại ở tên của Thiên Vân.

Cậu không chần chừ thêm nữa, gõ nhanh một tin nhắn:
“Cậu giận gì tôi sao? Tôi đã làm gì sai à?”

Cậu đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt không rời màn hình. Nhưng tin nhắn mãi vẫn không có hồi âm.

Một phút.

Năm phút.

Mười phút.

Cậu không thể chịu được sự im lặng này, liền gõ thêm một tin nhắn nữa:

“Nếu cậu không nói, tôi sẽ không thể biết lý do. Nhưng tôi không chịu được khi cậu cứ như thế này.”

Tin nhắn vừa gửi đi, Bảo An khẽ tựa lưng vào ghế, tay xoa nhẹ thái dương. Tim cậu như bị đè nén, sự bất lực bao trùm.

Ở phía bên kia, Thiên Vân cũng không khá hơn.

Cô ngồi trên giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Tin nhắn của Bảo An hiện rõ trước mắt cô, từng chữ như gõ thẳng vào tim.

Nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô không thể trả lời.

“Hắn có bồ rồi mà…” Cô lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. “Hắn có bồ rồi, sao còn đối xử với mình như vậy?”

Cô tắt điện thoại, vùi mặt vào gối để cố ngăn những giọt nước mắt không ngừng rơi.