Đến nội dung chính

Chương 40: Khóc đi

admin 650 Chữ Cài Đặt

Ngọc Châu thở dài, đặt tay lên vai cô. “Thiên Vân, nếu cậu không nói ra, tôi thật sự lo cho cậu. Có chuyện gì thì nói tôi nghe, đừng giữ mãi trong lòng như vậy.”

Nghe những lời nói đầy chân thành của bạn, Thiên Vân không kìm được nữa. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, rồi bỗng òa khóc, tiếng nức nở làm lòng Ngọc Châu thắt lại.

“Hắn có bồ rồi…” Cô nghẹn ngào nói qua từng tiếng nấc. “Hắn có bồ rồi mà vẫn đối xử với tớ như vậy… Hắn làm tớ nghĩ rằng tớ đặc biệt… Tớ là gì chứ? Hắn có bồ rồi thì sao tớ thân thiết với hắn được hả?”

Ngọc Châu sững người, đôi mắt mở lớn, như không tin vào những gì mình vừa nghe. “Cậu nói gì cơ? Bảo An… có bạn gái?”

“Ừ!” Thiên Vân gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn. “Tớ thấy hắn đứng chụp hình với cô gái khác, cười nói rất vui vẻ. Hôm qua về nhà, tớ còn thấy bức ảnh đó trên mạng xã hội, cô gái đó đăng với dòng chữ ‘bạn trai siêu cấp’. Cậu bảo tớ phải làm sao? Tớ không thể đối mặt với hắn nữa.”
Ngọc Châu im lặng trong vài giây, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép trong đầu. Cô nhớ lại ánh mắt Bảo An những ngày qua, sự u ám và khó hiểu mà cậu không che giấu được. Rõ ràng, Bảo An không phải kiểu người lừa dối. Nhưng nếu vậy, tại sao lại có chuyện này?

“Nhưng cậu có chắc không? Ý tớ là, có thể đó chỉ là hiểu lầm…” Ngọc Châu cẩn trọng lên tiếng, sợ chạm vào nỗi đau của bạn mình.

“Hiểu lầm? Còn có gì để hiểu lầm nữa chứ?” Thiên Vân hét lên, giọng đầy uất ức. “Cậu ấy không giải thích gì với tớ, không nói bất cứ điều gì. Cậu ấy để tớ thấy những thứ đó mà vẫn tỏ ra như không có gì, vẫn tiếp tục thân thiết với tớ như trước. Cậu bảo tớ phải nghĩ sao đây?”

Ngọc Châu thở dài, kéo ghế lại gần hơn và nhẹ nhàng nắm lấy tay Thiên Vân. “Nhưng tớ thấy Bảo An không phải người như vậy. Tớ không nghĩ cậu ấy có bạn gái mà lại cố tình tiếp cận cậu. Có thể… chỉ là một sự hiểu lầm nào đó thôi.”
Thiên Vân lắc đầu, mắt đỏ hoe. “Tớ không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn biết sự thật nữa. Dù là gì đi nữa, tớ cũng không chịu nổi cảm giác này. Nếu cậu ấy thật sự có bạn gái, thì tớ không nên tiếp tục thân thiết với cậu ấy. Tớ không muốn trở thành người xen vào giữa hai người họ.”

Ngọc Châu nhìn bạn mình, lòng tràn đầy thương xót. Cô biết rõ, trong lòng Thiên Vân, Bảo An quan trọng đến nhường nào. Nhưng giờ đây, sự hiểu lầm và tổn thương đã tạo nên một khoảng cách mà cả hai đều khó vượt qua.

“Thiên Vân…” Ngọc Châu khẽ nói, giọng cô dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định. “Trước đây cậu không nhận ra tình cảm của cậu , giờ cậu như này , tớ thật sự rất lo cho cậu, tớ biết Bảo An tốt nhưng nếu cậu muốn tìm người khác thì đừng là Thiên Phú được không?.”
Thiên Vân không đáp, chỉ cúi đầu, đôi vai run rẩy vì tiếng khóc vẫn chưa dứt.

Ngọc Châu thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cô. “Được rồi, khóc đi.”

Thiên Vân gật đầu trong vô thức, nhưng trong lòng cô, nỗi đau và mâu thuẫn vẫn giằng xé. Cô biết Ngọc Châu nói đúng. Nhưng cô có đủ dũng cảm để đối mặt với Bảo An không? Có đủ can đảm để nghe câu trả lời mà mình sợ nhất không?