Trong khi đó, tại căn tin, Thiên Vân ngồi đối diện với Thái Thiên Phú. Cô im lặng khuấy ly nước của mình, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xuống bàn, tránh nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Thiên Phú mỉm cười, cố gắng bắt chuyện, nhưng những câu trả lời của cô vẫn rất ngắn gọn, thậm chí có phần lơ đễnh.
“Cậu sao thế? Trông không giống cậu mọi ngày chút nào,” Thiên Phú hỏi, giọng đầy quan tâm.
“Không sao,” Thiên Vân đáp, giọng nhẹ bẫng. “Chắc tại mệt thôi.”
Cô biết rõ mình không nên hành xử như vậy. Nhưng lòng cô lúc này đầy mâu thuẫn và rối bời. Dù cố tránh Bảo An, nhưng trong đầu cô, hình ảnh của anh vẫn không ngừng xuất hiện, cùng với tấm hình hôm qua và dòng chữ đùa cợt kia.
Khi tiết học buổi chiều bắt đầu, Thiên Vân quay lại lớp. Bảo An vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhưng đôi mắt anh sáng lên khi thấy cô bước vào. Anh đứng dậy, định bước đến nói chuyện, nhưng cô đã nhanh chóng rẽ sang một hướng khác, ngồi xuống chỗ trống gần Ngọc Châu.
Ngọc Châu quay sang hỏi nhỏ:
“Này, cậu với Bảo An sao thế? Cậu lạnh nhạt với cậu ấy cả ngày nay rồi. Hai người cãi nhau à?”
“Không có gì đâu,” Thiên Vân đáp, giọng cứng nhắc.
Nhưng câu trả lời qua loa của cô chỉ khiến Ngọc Châu thêm tò mò. Trong khi đó, ánh mắt của Bảo An từ xa vẫn không rời khỏi cô, như đang cố tìm kiếm câu trả lời từ hành động của cô.
Bên ngoài, trời vẫn nắng đẹp. Nhưng trong lòng cả hai, cơn bão dường như chỉ vừa mới bắt đầu
Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ lớp học, nhuộm vàng từng ngóc ngách. Thiên Vân ngồi ở bàn cuối, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài sân trường. Bảo An ngồi cạnh bên nhưng không cách nào đến gần được với người con gái này, anh không thể chịu nổi sự xa cách này, thà rằng cô tiếp tục ghét anh, thà rằng cô xem anh là đối thủ, cô gieo hy vọng cho anh, anh được làm bạn với cô, anh được bên cạnh cô sau đó cô lại xem anh như không khí , đây là nhát dao chí mạng đấy.
Cả tuần đấy, không một lần cô chủ động bắt chuyện với Bảo An. Nếu cậu hỏi, cô trả lời ngắn gọn, nếu cậu đến gần, cô lập tức viện cớ rời đi. Những lời quan tâm, những nụ cười mà cô dành cho anh, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh nhạt và xa cách.
Buổi chiều, tại quán cà phê nhỏ ở góc phố.
Ngọc Châu đặt ly trà sữa xuống bàn, nhìn bạn mình bằng ánh mắt đầy khó hiểu. “Thiên Vân, cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không? Mấy ngày nay cậu lạ lắm.”
Thiên Vân cúi đầu, khẽ khuấy ly trà sữa trước mặt. Mặc dù cô đã cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy và ánh mắt u uất không giấu nổi sự bất an trong lòng.
“Không có gì đâu,” cô đáp, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.
“Lại còn không có gì?” Ngọc Châu nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị. “Tôi với cậu chơi với nhau bao lâu rồi? Mấy hôm nay cậu lạnh nhạt với Bảo An, cậu còn tránh mặt cậu ấy nữa. Bình thường hai người thân thiết thế nào, cả lớp đều thấy rõ. Cậu tưởng cậu giấu được à?”
Thiên Vân không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn vào ly cà phê, như muốn tìm câu trả lời trong đó.