Đến nội dung chính

Chương 38: Tránh mặt

admin 701 Chữ Cài Đặt

Ngày hôm sau, ánh nắng sớm len qua khung cửa lớp, phủ một lớp sáng nhẹ nhàng lên bàn ghế. Không khí trong lớp học vẫn như mọi ngày, rộn ràng tiếng cười nói của các bạn học sinh. Nhưng giữa những âm thanh đó, Bảo An chỉ chú ý đến một điều duy nhất: Thiên Vân.

Anh bước vào lớp, vừa kịp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô đang ngồi ở bàn cuối. Gương mặt cô trông bình thản, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách trước mặt. Anh mỉm cười, bước đến gần và cất tiếng gọi:

“Thiên Vân, cậu ăn sáng chưa? Khi tối cậu ngủ sớm ha sao mà không seen tôi thế ?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng ánh mắt không còn sự thân thiết hay ấm áp như trước. Đó là một ánh mắt lạnh lùng, hờ hững, như thể anh chỉ là một người qua đường.

“Tôi ăn rồi” cô trả lời gọn lỏn, không thêm bất cứ lời nào.
Bảo An khựng lại một chút, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên. Anh không tin rằng một câu trả lời ngắn gọn như thế lại là tất cả những gì cô dành cho anh. Vì vậy, anh tiếp tục:

“Vậy trưa nay cùng xuống căn tin nhé?”

Lần này, cô thậm chí không buồn ngẩng đầu lên. Ngón tay cô lật qua trang sách, giọng nói phát ra thờ ơ như gió thoảng:

“Không được, tôi bận rồi.”

Cảm giác bị từ chối lẫn phớt lờ như một vết cứa nhỏ, nhưng sắc lẹm, đi thẳng vào lòng Bảo An. Anh mím môi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng sự lạnh lùng của cô như lớp băng dày khiến anh không thể chạm tới.

Trước khi anh kịp nói thêm gì, Thiên Vân đã đứng dậy, cầm theo cuốn sách và bước thẳng ra khỏi lớp. Dáng cô vội vã, không để lại cho anh cơ hội nào để níu kéo.

Thái Thiên Phú, ngồi cách đó không xa, đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại. Anh thấy ánh mắt lơ đễnh nhưng có chút bối rối của Thiên Vân, và cả biểu cảm cứng ngắc đầy bất lực của Bảo An. Khi thấy cô rời đi, Thái Thiên Phú cũng nhanh chóng đứng dậy, bước theo cô.
“Cậu xuống căn tin không? Tôi đi cùng,” Thiên Phú nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy quan tâm.

Thiên Vân thoáng chút ngập ngừng, nhưng sau cùng, cô khẽ gật đầu.

“Ừ, cũng được.”

Hai người cùng nhau rời khỏi lớp, tiếng bước chân hòa vào nhịp điệu yên ắng của hành lang.

Ngồi lại trong lớp, Bảo An nhìn theo bóng dáng cô và Thiên Phú đi khuất. Tay anh siết chặt cây bút, lực mạnh đến mức đầu bút hơi cong lại. Mắt anh ánh lên một vẻ u ám, khó hiểu xen lẫn tức giận.

Ngọc Châu, ngồi ở bàn bên cạnh, không thể không nhận ra biểu cảm khác lạ của anh. Cô nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Bảo An rồi hỏi:

“Này, hai người lại cãi nhau à? Sao Thiên Vân kỳ lạ vậy? Bình thường không phải cậu ấy không thích đi chung với Thiên phú sao? Hai cậu lại trở thành đối thủ rồi à?”

Bảo An không trả lời ngay. Anh thả lỏng cây bút trong tay, ánh mắt vẫn dán vào cửa lớp như thể đang chờ cô quay lại. Một lát sau, anh mới cất giọng, khàn khàn và nặng nề:
“Tôi cũng không biết.”

Minh Đức ở gần đấy càng thêm khó hiểu. “Cậu không biết? Nhưng rõ ràng Thiên Vân đang tránh cậu mà. Hôm qua tôi còn thấy hai người vẫn bình thường, sao hôm nay lại thành ra thế này?Không phải dạo này hai cậu là bạn bè rồi à? Cậu chọc gì cậu ấy nữa à?”

Thời Ôn, ngồi ở bàn sau, cũng xen vào. “Đúng đó, sáng nay tôi còn thấy cậu ấy đi cùng Thái Thiên Phú. Này, có phải cậu và Thiên Phú cãi nhau không? Hay cậu làm gì khiến Thiên Vân giận rồi?”

Nghe đến tên Thái Thiên Phú, ánh mắt của Bảo An càng thêm sắc lạnh. Anh không nói gì, nhưng vẻ mặt đã ngầm xác nhận suy đoán của Thời Ôn.