Sau khi thanh toán xong, anh cầm chiếc hộp đựng lắc tay, nhìn thẳng vào mắt cô:
“Coi như quà cảm ơn vì hôm nay cậu đã mời tôi ăn kem. Đừng từ chối, tôi nhớ hồi nhỏ cậu rất thích đeo lắc tay mà? ”
Thiên Vân lúng túng, không biết phải nói gì. Cô cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác lạ lẫm, pha trộn giữa ngạc nhiên và ấm áp.
“Vì hay làm mất nên giờ không thích nữa” Cô cúi đầu, khẽ thì thầm, rồi nhận lấy chiếc hộp từ tay anh.
“Đó là khi nhỏ cậu hay đùa giỡn, giờ đây là quà của tôi nên không dễ mất đâu, nếu mất thì mua lại.Đeo luôn đi, hợp với cậu lắm.” Anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Dưới ánh đèn sáng, Thiên Vân đưa tay lên ngắm nghía chiếc lắc. Nó thực sự rất đẹp, nhưng điều khiến cô cảm động hơn cả là sự tinh tế và quan tâm của Bảo An.
“Cảm ơn cậu.” Cô ngước lên, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành.
Bảo An chỉ nhún vai, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy sự dịu dàng mà cô không nhận ra.
Cả hai tiếp tục đi dạo, nhưng không khí giữa họ giờ đây dường như đã có một chút gì đó thay đổi. Một sự gần gũi lặng lẽ, một chút rung động khó gọi tên.
Sáng hôm sau tại lớp học, ánh nắng sớm mai len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu sáng lên chiếc lắc tay tinh tế trên cổ tay Thiên Vân. Hà Minh, người luôn nhạy cảm với mọi chi tiết, lập tức chú ý.
“Ôi vãi! Thiên Vân, hôm nay cậu đeo trang sức à? Lắc tay mới à?” Hà Minh ghé lại gần Thiên Vân, ánh mắt sáng rực.
Cả đám bạn quay lại nhìn, và Ngọc Châu – người có gu thời trang cực nhạy – ngay lập tức nhập cuộc.
“Thật á? Đâu đâu, giơ tay ra coi nào! Trời ơi, xinh thế! Cái này mà phối với bộ váy trắng hôm bữa của cậu thì đỉnh luôn.”
Thiên Vân cười ngượng. Linh Nhi cũng tò mò xích lại gần, ánh mắt trầm trồ.
“Chà, nhìn đơn giản mà sang ghê. Cậu mua ở đâu vậy? PNJ hả?”
“Không phải đó giờ cậu không đeo trang sức à?.” Thái Hàn, cậu bạn luôn thích chọc ghẹo, cười trêu. “Không lẽ Ngọc Châu nói đúng, cậu âm thầm trúng số mà không chia cho tụi này à?”
“Linh tinh!” Thiên Vân bật cười. “Không phải mình mua đâu.”
Câu nói ấy làm cả nhóm dừng lại, đồng loạt nhìn cô như thể vừa nghe thấy chuyện động trời. Thời Ôn, người thường im lặng nhất, cũng không nhịn được mà nhướn mày.
“Không phải cậu mua? Vậy ai mua? Bố mẹ tặng à?”
Thiên Vân cười khổ, vừa định trả lời thì Ngọc Châu nhanh miệng:
“Thôi, giờ tan học đi cafe đi, tụi mình nói chuyện cho thoải mái. Được không?”
Cả nhóm đồng ý.
Ở ghế phía sau Thiên Vân , Thái Thiên Phú nhìn chằm chằm vào tay của cô , rõ ràng hôm qua cô không đeo gì cả mà sáng nay đã có trên tay , đã vậy còn đi chung với tên Bảo An kia , không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Bảo An ở bên bàn của Minh Đức vì cần nhường chỗ của mình cho đám bạn của Thiên Vân , liếc mắt sang ánh mắt của Thiên Phú.
Thái Thiên Phú quay qua nhìn Bảo An thì thấy anh nhếch mép cười , khẩu hình miệng rõ mồn một “Là của tôi”
1 câu nhiều nghĩa như vầy, thật sự khiến Thiên Phú khó mà chần chừ được nữa , dù gì anh cũng phải tỏ tình với Thiên Vân trước Bảo An mới được.