Đến nội dung chính

Chương 34: Tặng quà

admin 574 Chữ Cài Đặt

Đến khu đồ ăn, cô dừng lại trước quầy kem.

“Cậu ăn kem không? Tôi mời.”

Bảo An nhướng mày, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên:

“Tự nhiên thế? Cậu mời thật à?”

“Thật! Cậu đã giúp tôi nhiều chuyện như vậy, mời cậu que kem thì có sao đâu.”

Anh bật cười, gật đầu:

“Được, vậy tôi nhận.”

Cô gọi hai que kem, một vani cho mình và một socola cho anh, sau đó cả hai vừa ăn vừa tiếp tục đi dạo.

Khi đi ngang qua khu trò chơi, ánh mắt Thiên Vân sáng rực. Cô kéo tay áo Bảo An, chỉ vào một chiếc máy gắp thú bông:

“Tôi muốn chơi cái này!”

Cô nhanh chóng đổi xu và bắt đầu chơi. Dù cố gắng hết sức, cô vẫn không thể gắp được con thú bông nào. Mỗi lần chiếc móc sắp gắp được thì nó lại tuột ra, khiến cô không khỏi thất vọng.

“Cậu chơi thử đi! Có khi may mắn hơn tôi.” Cô quay sang nhờ vả, đưa xu cho anh.
Bảo An khẽ thở dài, nhưng vẫn cầm lấy và đứng trước máy. Chỉ sau một lần thử, anh đã gắp được con mèo bông mà cô muốn.

“Uiii , xịn thế, đúng là Bảo An có khác” Cô reo lên, nhận lấy con mèo bông từ tay anh, ánh mắt lấp lánh như trẻ con nhận quà.

“Ừm, gắp giùm cậu nên mới may mắn trúng thôi.” Anh đáp nhẹ, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười.

Cả hai đang đi ngang qua khu trưng bày trang sức, ánh sáng từ những món đồ lấp lánh trong tủ kính khiến Thiên Vân không khỏi ngoái đầu nhìn. Một chiếc lắc tay mảnh mai, được đính những viên đá nhỏ hồng và đỏ , ngay lập tức thu hút ánh mắt cô.

Cô đứng nhìn vài giây rồi tiếp tục đi .

Bảo An đứng bên cạnh, liếc nhìn chiếc lắc tay trong tủ rồi quay sang cô:

“Cậu thích à?”

“Tàm tạm , nhưng mà tôi không có thói quen đeo lắc tay lắm” Cô cười nhẹ, rồi định kéo anh đi tiếp.
Tuy nhiên, Bảo An không bước theo cô mà đột nhiên quay lại, đẩy cửa bước vào cửa hàng.

“Cậu làm gì vậy?” Thiên Vân hỏi, ngạc nhiên chạy theo sau anh.

“Thử xem sao.” Anh đáp gọn, rồi chỉ vào chiếc lắc tay mà cô vừa ngắm.

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng lấy ra chiếc lắc tay, lịch sự đưa cho anh xem. Bảo An cầm lên, xoay qua xoay lại một chút rồi nhìn sang Thiên Vân:

“Thử xem có hợp không.” Giọng anh trầm thấp, nhưng ánh mắt thì kiên định khiến cô không thể từ chối.

Thiên Vân miễn cưỡng đưa cổ tay ra, để anh đeo thử chiếc lắc cho mình. Chiếc lắc ôm vừa vặn lấy cổ tay trắng ngần của cô, những viên đá lấp lánh như càng làm tôn thêm nét dịu dàng.

“Đẹp đấy. Lấy cái này.” Bảo An nói với nhân viên mà không cần đợi cô phản ứng.

“Khoan! Cậu mua thật à? Không cần đâu! Tôi không thích đeo trang sức lắm đâu” Cô vội vàng ngăn anh, nhưng Bảo An đã rút thẻ ra thanh toán, động tác dứt khoát khiến cô không kịp nói thêm lời nào.
Nhân viên đưa bill cho anh thanh toán , vì là lắc bạc nên khá hợp túi tiền, anh và cô lại là con của gia đình có điều kiện nên cũng không gọi là quá mắc.