Đến nội dung chính

Chương 36: Bảo An tặng

admin 698 Chữ Cài Đặt

Tại quán cafe nhỏ gần trường, cả nhóm chọn một góc yên tĩnh. Linh Nhi tiếp tục nhìn chiếc lắc tay trên cổ tay Thiên Vân, không kìm được tò mò:

“Rồi, nói thật đi. Chiếc lắc này ai tặng cậu?”

Ngọc Châu là người phấn khích nhất. “Khoan, khoan! Để tớ đoán. Ai đó tặng đúng không? Chắc chắn thế rồi!Chắc chắn không phải bố mẹ tặng , nếu là bố mẹ thì từ đầu cậu ấy đã không ngại thế rồi”

Thiên Vân khẽ gật đầu, nhưng cố làm ra vẻ bình thản.

“Ừ, Bảo An tặng.”

“HẢ???” Ngọc Châu và Hà Minh hét lên gần như đồng thời. Linh Nhi vội kéo hai người xuống ghế, thấp giọng trách.

“Trời ơi, biết là sốc nhưng mà bé bé cái giọng lại ”

Ngọc Châu quay sang Linh Nhi, ánh mắt đầy kịch tính.

“Linh Nhi, cậu không hiểu à? Là Bảo An! Oan gia ngõ hẹp từ nhỏ của Thiên Vân đó! Cái gì mà lại đi tặng lắc tay cơ chứ? Thật không bình thường tí nào!”
“Ừ đúng rồi! Mà tại sao cậu ấy tặng? Dịp gì đặc biệt hả? Hay là…” Hà Minh chớp chớp mắt, giọng điệu ám muội. “…cậu ấy thích cậu?”

Thiên Vân suýt nghẹn nước, vội vàng xua tay.

“Không có đâu! Các cậu nghĩ đi đâu vậy? Hôm qua mình với cậu ấy đi trung tâm thương mại, thấy mình thích chiếc lắc này nên cậu ấy mua thôi. Không có ý gì đặc biệt đâu!”

“Thật sự không có gì?” Linh Nhi nghiêng đầu, ánh mắt hoài nghi. “Tớ thấy không bình thường đâu. Ai lại đi mua lắc tay cho bạn khác giới mà không có ý gì chứ?”

“Đúng rồi đó!” Hà Minh gật gù. “Người như Bảo An mà làm vậy thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Tớ cá là cậu ấy thích cậu từ lâu rồi, nhưng không nói thôi.”

“Khoan, khoan, tụi này đang làm quá lên rồi.” Thái Hàn giơ tay can ngăn. “Chỉ là tặng quà thôi mà, có gì to tát đâu. Đừng ép Thiên Vân phải nghĩ nhiều.”
Thái Hàn tiếp lời “ Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , một thằng con trai mà khi không đi tặng quà như này thật sự không chỉ coi là bạn bình thường đâu.”

Thời Ôn trầm ngâm rồi thở dài, nhìn thẳng vào Thiên Vân. “Nhưng mà… cậu nghĩ sao? Nếu Bảo An thực sự thích cậu, cậu có đáp lại không?”

Câu hỏi của Thời Ôn khiến cả nhóm im lặng. Ngọc Châu, Linh Nhi, Hà Minh, thậm chí cả Thái Hàn đều đổ dồn ánh mắt về phía Thiên Vân, chờ câu trả lời.

“Tớ…” Thiên Vân hơi ngập ngừng, ánh mắt thoáng mơ hồ. “Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.”

“Thật không?” Hà Minh nhấn mạnh, như muốn ép cô nói ra cảm xúc thật.

Thiên Vân cúi đầu, một loạt ký ức ùa về ánh mắt ấm áp khi cậu đeo lắc tay cho cô, nụ cười khẽ nhếch lên đầy tự tin mỗi lần trêu chọc cô. Tất cả khiến trái tim cô thoáng chốc đập nhanh hơn.
“Cậu ấy lúc nào cũng chọc tớ, đôi lúc khiến tớ bực mình muốn phát điên, nhưng…” Cô khẽ cười, giọng nhỏ dần. “…lúc không có cậu ấy, tớ lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.”

“Thấy chưa! Đúng là có gì đó rồi!” Ngọc Châu vỗ tay đôm đốp, giọng đầy hứng thú.

“Thôi nào, từ từ đã.” Linh Nhi xen vào. “Nếu cậu thực sự có cảm giác với Bảo An, thì nên suy nghĩ kỹ. Nhưng đừng tự ép mình chỉ vì mấy lời trêu chọc của tụi này.”

Thiên Vân gật đầu, nhưng trong lòng cô biết rõ, từ hôm qua đến giờ, hình ảnh Bảo An cứ quanh quẩn trong đầu cô. Có lẽ… cậu ấy đã chiếm một vị trí đặc biệt mà cô chưa từng nhận ra.

“Thôi, uống nốt đi rồi tan học đi ăn vặt nào!” Thái Hàn đổi chủ đề, cố làm dịu bầu không khí đang trở nên quá cảm xúc.

Cả nhóm cười nói rôm rả, nhưng trong lòng Thiên Vân, một mớ cảm xúc lẫn lộn vẫn chưa tìm được lời giải đáp.