Anh chậm rãi cúi xuống, ánh mắt nhìn cô đầy nghiêm túc. “Với cả có thể cậu thấy cậu không nổi bật toả sáng bằng tôi nhưng ánh sáng của cậu chẳng hề kém bất kỳ ai. Thậm chí còn rực rỡ hơn cả. Cậu không cần phải tranh giành với tôi, vì cậu đã luôn có ánh sáng riêng của mình.”
Thiên Vân hơi giật mình, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của anh. Đôi mắt đó không còn là của một kỳ phùng địch thủ nữa, mà như muốn xuyên thấu tâm hồn cô. “Cậu… đang an ủi tôi à?”
“Không,” anh nhếch môi, nửa như cười, nửa như nghiêm túc. “Tôi chỉ nói sự thật thôi. Mà cũng lạ, từ nhỏ đến giờ cậu luôn miệng nói ghét tôi , mà tôi lại chẳng thể nào ghét cậu được.”
Câu nói ấy như một tiếng sét ngang tai, làm trái tim Thiên Vân khẽ rung lên. “Đừng có mà giỡn…” Cô lúng túng quay mặt đi, không dám nhìn anh nữa.
Câu nói cuối cùng làm mặt Thiên Vân đỏ bừng. Cô quay phắt sang, định nói gì đó, nhưng Bảo An đã nhẹ nhàng nói tiếp. “Thế nên, cậu không cần phải ghen tị hay cố gắng hơn thua với tôi làm gì. Dù có thế nào, ánh mắt của tôi cũng luôn hướng về cậu.”
Bảo An cúi người, định nói thêm điều gì đó, nhưng ánh sáng từ khung cửa sổ bất ngờ chiếu lên gương mặt Thiên Vân. Làn da cô trắng mịn như sứ, đôi mắt sáng long lanh với hàng mi dài khẽ rung rinh. Một vài lọn tóc xõa xuống vai, hòa cùng ánh sáng dịu nhẹ khiến cô trông như một bức tranh hoàn mỹ.
Bảo An ngây người. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, từng nhịp đập trở nên lạ thường. Không phải vì căn phòng ngột ngạt, cũng chẳng phải vì sự im lặng giữa hai người, mà bởi gương mặt cô dưới ánh sáng này mang một vẻ đẹp đến nao lòng.
“Cậu nhìn gì thế?” Thiên Vân bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Giọng cô hơi gắt, đôi mày nhíu lại, nhưng rõ ràng hai má cô càng đỏ hơn.
“À… không có gì.” Anh vội quay mặt đi, giả vờ bấm điện thoại để che giấu sự lúng túng.
“Cậu kỳ lạ thật đấy.” Cô lầm bầm, cúi đầu nghịch dây giày.
“Còn cậu thì không?” Anh bật cười, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Bảo An bật cười, nhưng không nói thêm gì. Cảm giác trong lòng anh lúc này lạ lắm, giống như vừa tìm thấy một điều gì đó quý giá mà anh chưa từng nhận ra.
Cảm xúc giữa hai người vẫn còn lơ lửng thì bất ngờ, tiếng gõ cửa vang lên.
“Có ai trong đó không?” Giọng của Minh Đức và Thời Ôn vang lên ngoài cửa.
Bảo An đứng bật dậy, như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. “Ở đây! Mở cửa giúp bọn tôi!”
Một lát sau, bảo vệ xuất hiện mở khóa. Cánh cửa vừa bật mở, ánh sáng tràn vào làm sáng bừng cả căn phòng. Thiên Vân bước ra ngoài trước, cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng hai má vẫn còn vương chút đỏ ửng.
Minh Đức nhìn qua lại giữa hai người, ánh mắt đầy nghi ngờ. “Hai người bị nhốt trong đó làm gì mà nhìn mặt ai cũng đỏ thế kia?”
Bảo An theo sau, bước ngang qua Minh Đức, ghé sát tai cậu ta, hạ giọng nói: “Chuyện hôm nay không cần hỏi nhiều, biết ít sống lâu.”