Đến nội dung chính

Chương 23: Chứng kiến cậu trưởng thành

admin 558 Chữ Cài Đặt

Đứng trước cổng trường vắng vẻ, Thiên Vân nhíu mày nhìn đồng hồ. “Muộn thế này rồi. Chắc phải gọi taxi về thôi.”

“Về chung đi , cùng khu mà ?” Bảo An đề nghị về chung xe, nhưng thật ra anh thấy cũng muộn rồi mà để cô đi một mình trên chiếc taxi anh cũng không yên tâm lắm.

Lúc đầu Thiên định từ chối nhưng thấy Bảo An kiên quyết như vậy cô cũng đành chấp nhận cho hắn đi chung xe với cô.

Một lúc sau, chiếc taxi dừng lại. Hai người ngồi vào ghế sau, mỗi người chiếm một góc như thể muốn giữ khoảng cách, nhưng không gian chật hẹp của chiếc xe khiến khoảng cách ấy chẳng còn bao nhiêu.

Lái xe bật đài phát thanh, một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên. Thiên Vân dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn qua cửa sổ. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ xe lăn bánh.
Bảo An ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô mà không khỏi bật cười.

“Cậu cười gì thế?” Cô quay sang, trừng mắt nhìn anh.

“Cười vì tôi nhận ra hôm nay chúng ta đã có một buổi chiều khá thú vị.”

“Thú vị cái đầu cậu.”

“Cậu định làm gì thằng lớp 12 kia?” Bảo An bất chợt lên tiếng.

“Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì?” Cô khẽ nhíu mày.

Bảo An nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười nhẹ nở trên môi. “Tôi cũng gọi là chứng kiến cậu trưởng thành đấy nhé? Nhìn khuôn mặt đâm chiêu của cậu cũng đủ biết đang tính kế tên đấy”

“Vậy cậu nghĩ xem nên làm gì hắn?”

“Chuyện này để tôi xử lý cho nhé? Tôi giải quyết gọn lắm , tin tôi không?”

“Chắc không phải tự dưng cậu giúp tôi đâu đúng không?” Tuy cô biết anh thật lòng muốn xử lý tên kia nhưng nhìn anh giống như muốn ra 1 điều kiện.
“Thì chuyện lúc chiều ấy”

“ Ý cậu là sao?” Cô khó hiểu quay qua hỏi anh

“Ý tôi là… chúng ta đã quen nhau từ nhỏ, đúng không? Cậu bảo muốn cạnh tranh với tôi để được chú ý, nhưng thực ra cậu đâu cần làm vậy. Tôi luôn để ý đến cậu, ngay cả khi cậu không biết.”

Câu nói của Bảo An khiến Thiên Vân thoáng đỏ mặt, ánh mắt rời khỏi anh để che giấu cảm xúc.

“Vậy nên… tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta làm hòa rồi.” Anh tiếp lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành. “Tôi không muốn chúng ta cứ mãi coi nhau là đối thủ. Sao không thử làm bạn xem sao?”

“Làm bạn?”

“Ừ , chứ tôi đâu thể nào làm cây bùa trừ ma free của cậu được đúng không?”

“Này , tôi đã nói không có sợ”

Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên thoải mái hơn. Cả hai tiếp tục trò chuyện, từ những kỷ niệm thời nhỏ đến những câu chuyện trường lớp. Dường như, sau ngần ấy năm ganh đua, họ cuối cùng cũng tìm được sự đồng điệu trong lòng mình.
Chiếc taxi dừng lại trước khu nhà của Bảo An. Trước khi xuống xe, anh quay lại nhìn Thiên Vân, ánh mắt chân thành.

“Vậy là hòa nhé?”

“Hòa.” Cô mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên anh.