“Có phải là sau đó, anh trai cậu quên mất lời dặn, nhưng cậu thì vẫn cố gắng hơn thua vì tôi cho cậu kẹo và phần thưởng của tôi?”
Thiên Vân sững người, hai tai đỏ bừng. Bị nói trúng tim đen, cô không thể phản bác. Cuối cùng, cô thở dài, tắt điện thoại và lên tiếng.
“Khi đó tôi còn nhỏ, thấy làm như vậy cậu sẽ để ý đến tôi rồi tiếp tục đưa phần thưởng của cậu cho tôi, thật ra tôi … cũng không ghét cậu” Cô ngập ngừng “Chỉ vì thấy cậu lúc nào cũng tỏ sáng nên tôi ghen tị, lên cấp 2 tôi không học cùng với cậu, tôi có 1 nhóm bạn mới, tôi tỏ sáng, tôi không cần cố gắng cũng dễ dàng giành được hạng nhất, nhưng cứ thiếu 1 cảm giác gì đó, lên đây tôi gặp lại cậu, cảm giác cạnh tranh lại trở về, tôi không ghét cậu nhưng tôi muốn tranh giành ánh sáng với cậu”
Thiên Vân ngồi bệt trên chiếc ghế gỗ, tay cầm điện thoại nhưng không còn bấm loạn như trước. Bóng tối bao trùm không gian, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt từ ngoài khe cửa sổ chiếu vào, làm mọi thứ trông càng u ám.
Cô vừa dứt câu, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Bảo An ngồi bên cạnh, gương mặt như bị đóng băng, ánh mắt hướng về phía cô mà không nói một lời.
Bảo An ngây người trước một tràng bộc bạch của Thiên Vân. Anh không ngờ cô lại nghĩ như vậy.
“Cậu vừa nói cậu không ghét tôi, đúng không?” Bảo An đột ngột quay sang nhìn cô.
“Ừ, thì sao?” Cô ngẩng mặt, ánh mắt có chút thách thức.
“Vậy tại sao lúc trước cậu nói với đám bạn cậu là tôi rất đáng ghét?” Anh nhướng mày
Thiên Vân nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đen láy ánh lên chút bướng bỉnh. “Thì cậu đáng ghét thật mà, nói cậu cũng không hiểu đâu.”
“Cậu thử giải thích xem, biết đâu tôi sẽ hiểu?” Bảo An nhướn mày, giọng điệu như đang trêu chọc nhưng ánh mắt lại đầy sự chân thành.
Cô thở dài, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ, nơi ánh sáng le lói xuyên qua. “Tôi đã nói rồi, hồi nhỏ tôi chỉ muốn cậu để ý đến tôi. Lúc nào cậu cũng là tâm điểm, cũng được mọi người công nhận. Tôi không ghét cậu, nhưng tôi ghét cái cảm giác mình chẳng là gì trong mắt cậu.”
Bảo An ngạc nhiên, ngồi thẳng người. “Cậu nghĩ vậy thật sao? Lúc nhỏ tôi chẳng thấy cậu tầm thường chút nào.”
“Thật sao?”
“Thật. Cậu luôn giỏi giang, luôn biết cách khiến mọi người chú ý, nhưng không phải kiểu cố gắng phô trương. Tôi đã để ý cậu từ rất lâu, chỉ là…” Anh ngừng lại, ánh mắt lóe lên sự ngập ngừng.
“Chỉ là gì?” Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt như thúc giục.
“Chỉ là tôi không biết cách thể hiện. Thay vì nói thẳng ra, tôi lại chọn cách trêu chọc, cạnh tranh với cậu. Tôi tưởng cậu sẽ hiểu, nhưng hình như tôi đã sai. Tôi rất vui vì chúng ta lại học cùng lớp, tuy hơi muộn nhưng mà rất vui vì đã gặp lại cậu.”
Thiên Vân ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.