Đến nội dung chính

Chương 20: Sao cậu ghét tôi đến vậy?

admin 619 Chữ Cài Đặt

Thiên Vân ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn thấy Bảo An đang đứng đó. “Ôi trời! Sao lại là cậu?”

“Đi cất bóng chuyền giùm thầy chứ sao. Mà cậu thì sao? Sao chưa về?” Anh vừa nói vừa tiến đến thử mở cửa nhưng không được. Quay lại nhìn Thiên Vân, anh hỏi, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Bị gài rồi. Tên khốn lớp 12 kia nhốt tôi lại.” Thiên Vân hậm hực đáp, rồi hỏi tiếp, “Điện thoại cậu có sóng không?”

Bảo An lắc đầu. Anh giơ điện thoại lên kiểm tra, đi qua đi lại tìm tín hiệu nhưng vô ích. Nhìn thấy anh di chuyển khỏi tầm mắt, Thiên Vân hơi hoảng. Cô ngồi im, liên tục bấm điện thoại, mong rằng sẽ có chút hy vọng. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, Bảo An bước lại gần.

Thật ra cô khá sợ ma và những nơi không có ánh sáng , không phải ai cũng biết chuyện này , cô thở phào vì cũng có 1 người ở đây để đỡ sợ dù là tên đó đáng ghét đi chăng nữa thì Bảo An cũng là 1 cây bùa trừ ma ngay lúc này
“Sao rồi? Nếu không được, tôi xuống phòng chứa đồ xem sao,” anh đề nghị.

Phòng chứa đồ nằm ở góc khuất phía cuối nhà đa năng. Nghe vậy, Thiên Vân lập tức phản đối, giọng có phần hốt hoảng. “Ê, đừng! Dẫn tôi theo với.”

Bảo An nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười như trêu chọc. “Sợ à?”

“Sợ gì chứ? Không có! Chỉ là muốn nhanh chóng ra ngoài thôi!” Thiên Vân cãi lại, nhưng hai má cô đỏ bừng. Cô không thể tin rằng mình phải nhờ vả tên kỳ phùng địch thủ này.

Bảo An cúi xuống, nhìn cô chăm chú. Từ góc độ anh đang đứng, Thiên Vân trông như một chú mèo nhỏ với gương mặt ửng hồng, ánh sáng hắt qua mái tóc cô tạo nên một khung cảnh khiến tim anh khẽ chậm lại. Anh khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh cô.

“Phòng chứa đồ tối lắm, chắc cũng không có sóng đâu. Đợi thêm chút nữa, khoảng 6 giờ bảo vệ sẽ đến kiểm tra, chắc chắn sẽ thấy chúng ta thôi,” anh trấn an.
Không gian im lặng kéo dài. Cả hai ngồi đó, mỗi người chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, nhưng thời gian như trôi đi chậm chạp. Cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt, Bảo An bất ngờ lên tiếng.

“Sao cậu lại ghét tôi đến vậy?” Anh hạ giọng giống thật nhẹ nhàng , chưa bao giờ cô nghe được chất giọng này từ anh , tone giọng trầm ấm mà còn hạ giọng để hỏi 1 câu như vậy thật là phạm vi quá mức , cô ngơ ngác nhìn anh

Thiên Vân ngẩng đầu lên, ngơ ngác. “Cậu hỏi tôi?”

“Ở đây có hai người. Không hỏi cậu thì tôi nói chuyện một mình chắc?” Bảo An nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

Thiên Vân cũng nhận ra câu hỏi của mình có một chút ngốc nghếch đang định im lặng thì Bảo An lại dùng giọng điệu khi nãy nói.

“Đừng im lặng như vậy chứ. Tôi chỉ tò mò thôi. Từ nhỏ đến giờ, cậu luôn tỏ ra ghét tôi,” anh nói, giọng trầm ấm đầy chân thành.
Thiên Vân cúi mặt, giọng lí nhí. “Ngày cậu chuyển đến đối diện nhà tôi, anh trai tôi dặn phải đánh bại cậu. Khi đó tôi còn nhỏ, chẳng biết gì, cứ nghe theo thôi.”

“Rồi sao nữa?”

“Sau đó…” Thiên Vân ấp úng, nhưng chưa kịp trả lời thì Bảo An đã tiếp lời, nụ cười tinh quái hiện lên.