Đến nội dung chính

Chương 19: Bị nhốt

admin 575 Chữ Cài Đặt

Hồn Dạ ngừng lại một chút, rồi bất ngờ hỏi:

“Hôm qua tôi có vô tình đọc được đoạn đối thoại của cô và Kim Hồ”

Câu hỏi làm Thiên Vân thoáng giật mình. Cô nhìn vào màn hình, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nhưng không hiểu sao, cô chỉ buột miệng nói một câu:

“Cậu thấy được từ đâu?”

“Biết được xích mích giữa Nguyệt Ảnh và Bạch Yêu Yêu , chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Cô thở 1 hơi hài , rồi nói.

“Biết không giấu được bao lâu mà, Không hiểu kiểu gì mà tôi chỉ muốn chơi game giải trí thôi mà cứ dính líu xoay quanh mấy cậu thế này”

Tạ Bảo An thoáng giật mình , hắn nghĩ với tính cách của Thiên Vân mà biết Hồn Dạ là Bảo An thì không biết cô sẽ làm gì nữa

“Nói tôi nghe chuyện gì mà off acc Nguyệt Ảnh được không ?”

“Khi nào có dịp rồi kể”

Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục cùng cô hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trong lòng Bảo An, câu nói ấy lại vang vọng mãi.
Ngày hôm sau, ánh hoàng hôn cuối ngày dần buông xuống, bao phủ sân trường một lớp ánh sáng cam nhạt. Lớp T1 đang có tiết học thể dục cuối cùng trong ngày tại nhà đa năng. Trùng hợp thay, lớp của đàn anh khóa trên thuộc câu lạc bộ guitar cũng đang học cùng khung giờ ở khu vực này. Tan học, phần lớn học sinh ùa ra cổng trường như một dòng thác, chỉ còn vài người nán lại ở sân sau để dọn dẹp theo phân công.

Một nhóm học sinh lớp lớn đang đứng tụ tập gần đó, bàn tán xì xầm. Đứng giữa nhóm là một đàn anh dáng vẻ kiêu ngạo, vừa cười nói với một chị gái xinh xắn. Khi mọi người tản đi, cô gái bất ngờ tiến lại gần Thiên Vân, vẻ mặt thân thiện nhưng có phần khó đoán.

“Em học lớp thầy Vũ đúng không? Thầy kêu em vào nhà đa năng có việc kìa,” chị ta nhẹ nhàng nói.

Không mảy may nghi ngờ, Thiên Vân gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía nhà đa năng. Khi bước vào, cô ngạc nhiên vì trong phòng tối om. Trước khi kịp hiểu chuyện gì, tiếng cạch vang lên. Cô quay phắt lại, thấy cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Tên đàn anh lớp trên đang đứng đó, ánh mắt đắc ý.
“Được tao để ý đến mà còn chảnh? Ở trong đó mà ngẫm nghĩ lại một đêm đi,” hắn nhếch mép cười, sau đó bỏ đi không ngoảnh lại.

“Thằng chó!” Thiên Vân đá mạnh vào cửa, lòng đầy tức giận. Cô vội rút điện thoại ra gọi cho bạn nhưng không có tín hiệu. Cô nhớ ra rằng nhà đa năng được thiết kế hạn chế sóng điện thoại để học sinh tập trung vào các hoạt động thể chất. Bực bội, cô tìm 1 băng ghế ngồi phịch xuống, cố gắng nghĩ cách.

Trong không gian tối tăm, đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai cô. Thiên Vân giật mình, tim đập thình thịch.

“Đệt! Ma cỏ gì mà mới có 5 giờ chiều đã hiện lên thế này? Đừng hù nữa, tôi khóc thật bây giờ!” cô lắp bắp, tay run rẩy.

“Cậu làm gì ở đây?” Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau.