Đến nội dung chính

Chương 18: Em không để tâm

admin 578 Chữ Cài Đặt

Vừa ra đến cửa, cô nhận ra Bảo An cũng đang đi ngay phía sau mình. Hắn không nói gì, chỉ bước đều đều với vẻ mặt thường ngày. Cô liếc hắn, định mở miệng thì lại thôi. Không hiểu sao, ở cạnh hắn, cô luôn cảm thấy mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.

Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc của Bảo An vang lên, phá vỡ sự im lặng.

“Cậu tránh xa Thái Thiên Phú một chút.”

Cô dừng lại, ngạc nhiên quay sang: “Cậu đang nói gì vậy?”

“Không có gì.” Hắn đáp cụt lủn, rồi bước nhanh đi trước, để lại cô đứng đó, ngỡ ngàng nhìn theo.

“Gì vậy trời , sáng giờ cứ nói giữa chừng lại ngừng , hắn bị gì à”

Thiên Vân đứng nhìn bóng lưng Bảo An khuất dần, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Cậu ta lại vừa nói gì thế? Lời đó là quan tâm hay can thiệp quá đáng?

Cô lắc đầu, cố gạt đi suy nghĩ lung tung. Nhưng bước chân vô thức lại chậm rãi theo hướng của Bảo An. Dường như có gì đó thôi thúc cô muốn tìm hiểu hắn thực sự đang nghĩ gì.
Về đến nhà, Bảo An thả balo xuống ghế, nhưng không mở máy tính như mọi khi. Hắn tựa người ra sofa, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, đầu óc rối bời. Hình ảnh Thiên Vân cùng Thái Thiên Phú cứ lởn vởn trong tâm trí.

Hắn chưa từng nghĩ mình lại để tâm đến cô nhiều như vậy. Từ khi nào mà sự hiện diện của cô lại khiến hắn mất cân bằng thế này?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo An. Là anh trai hắn, Tạ Bảo Hưng, gọi đến.

“Gọi gì vậy?” Hắn nhấc máy, giọng uể oải.

“Nghe giọng chú là biết có chuyện rồi. Sao thế, lại cãi nhau với cô bé họ Hạ à?” Bảo Hưng cười, giọng trêu chọc.

“Không có.” Bảo An đáp cụt lủn, nhưng sự im lặng kéo dài sau đó khiến Bảo Hưng càng khẳng định phán đoán của mình.

“Này, nếu mày để tâm đến người ta thì cứ thừa nhận đi. Lòng vòng làm gì?”
Bảo An cau mày. “Em không để tâm.”

“Không để tâm mà suốt ngày nghĩ ngợi, rồi tự làm khổ mình? Tạ Bảo An, mày lừa được ai chứ không lừa được tao đâu.”

Bảo An im lặng, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Hắn cúp máy, thả điện thoại xuống bàn. Nhưng những lời của anh trai cứ văng vẳng trong đầu hắn.

Về phần Thiên Vân, cô về nhà trong trạng thái bồn chồn. Mỗi câu nói, ánh mắt của Bảo An đều khiến cô cảm thấy lạ lùng. Sao cậu ta phải quan tâm chuyện cô nói chuyện với Thái Thiên Phú?

Buổi tối, cô đăng nhập vào game, cố tìm sự thư giãn. Nhưng vừa vào game, cô đã thấy một lời mời tổ đội từ Hồn Dạ. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhấn chấp nhận.

Hắn không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ cùng cô đi làm nhiệm vụ. Hành động của hắn hôm nay thật khác, không còn những lời châm chọc quen thuộc. Thay vào đó, lại có chút trầm lặng, khó đoán.
“Cậu sao thế?” Cuối cùng, Thiên Vân lên tiếng, không chịu nổi sự im lặng.

“Không gì.” Hắn đáp ngắn gọn, nhưng giọng điệu không còn lạnh lùng như thường lệ.

“Cậu cứ thế này làm tôi thấy lạ.”