Đến nội dung chính

Chương 15: Ai biểu hắn đáng ghét

admin 598 Chữ Cài Đặt

Anh ngồi thẫn thờ trên giường vài giây, rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Ánh đèn phòng tắm bật sáng, chiếu vào gương. Anh nhìn gương mặt mệt mỏi của mình, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt.

Bàn tay anh hứng nước lạnh từ vòi, vốc lên mặt. Làn nước lạnh buốt không giúp anh tỉnh táo hơn, chỉ làm nỗi bức bối trong lòng tăng thêm.

“Mình đang làm gì thế này?”

Anh lẩm bẩm với chính mình, nhưng không ai trả lời. Chỉ có tiếng nước chảy rì rầm và hình ảnh cô trong giấc mơ vẫn ám ảnh tâm trí anh.

Bảo An đứng trước gương trong phòng tắm, nước nhỏ giọt từ khuôn mặt, đôi mắt trống rỗng nhìn vào chính mình. Hắn cầm khăn lau qua loa, rồi quay lại giường ngồi thừ. Trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh giấc mơ vừa rồi: Hạ Thiên Vân bước đi, bỏ mặc hắn, tay trong tay với một người con trai lạ.
“Cái quái gì thế này…” – Hắn lẩm bẩm, tay vò tóc đầy khó chịu.

Hắn lại mở máy tính lên, định vào game lần nữa, nhưng rồi nhìn thấy acc của Ánh Hạ vẫn đang sáng, hắn chần chừ. Một chút do dự khiến hắn ngồi ngả ra ghế, ngửa mặt lên trần nhà.

“Chẳng lẽ… mình thực sự thích cô ấy?”

Lần đầu tiên, hắn không tìm cách phủ nhận suy nghĩ này nữa. Nhưng hắn cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Đánh mất sự tự tin vốn có, cảm giác bất lực như bị giam cầm trong chính đầu mình.

Sáng hôm sau, Bảo An dậy trễ hơn mọi ngày. Hắn uể oải chuẩn bị rồi đến trường, nhưng không bước vào lớp ngay mà đứng ngoài hành lang một lúc. Qua cửa sổ, hắn nhìn thấy Hạ Thiên Vân đang cười đùa với nhóm bạn.

Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Nhưng lần này, hắn thấy mình khó chịu khi nghĩ rằng cô có thể dành những điều đó cho người khác, như trong giấc mơ đêm qua.
Hắn bước vào lớp, vừa đúng lúc đám bạn của Thiên Vân đang bàn tán.

“Thiên Vân, mày kể tiếp vụ hôm qua đi, rốt cuộc hồi nhỏ Bảo An trêu mày sao mà giờ mày với hắn như chó với mèo thế?” – Ngọc Châu chống cằm hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

Hắn bước đến bàn mình, không nói gì nhưng nghe rõ từng lời. Thiên Vân lắc đầu, tỏ vẻ bất cần:

“Thì hồi nhỏ gặp hắn đã thấy không ưa được rồi. Ai bảo hắn đáng ghét.”

Cả nhóm cười phá lên, trong khi Bảo An nghiến răng, cảm thấy hơi khó chịu với lời kể của cô.

Hắn quay lại nhìn, định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó cô cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai chạm nhau. Thiên Vân hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bĩu môi, quay đi.

“ Ai biểu hắn đáng ghét.”

Bảo An không đáp, chỉ ngồi xuống chỗ của mình, tâm trạng càng thêm phức tạp.
Trưa hôm đó, hắn không về nhà ngay mà đến quán cafe quen thuộc. Gọi một ly đen đá, hắn ngồi thừ nhìn ra cửa sổ. Điện thoại trên bàn liên tục sáng lên với tin nhắn từ nhóm bạn trong game, nhưng hắn không mở ra.

Trong đầu hắn, một câu hỏi không ngừng lặp lại:

“Nếu mình thừa nhận, mọi chuyện sẽ ra sao?”

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có người ngồi xuống ghế đối diện. Hắn ngẩng đầu lên, thì ra là Tạ Bảo Hưng.

“Anh, sao lại ở đây?”