Đến nội dung chính

Chương 16: Ít nhất là không hối tiếc

admin 590 Chữ Cài Đặt

“Tao biết mày hay đến đây khi có chuyện. Vậy, có gì muốn nói không?” – Tạ Bảo Hưng chống cằm nhìn em trai, ánh mắt đầy ẩn ý.

Bảo An im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi:

“Nếu em thích một người mà người đó chẳng bao giờ thích lại em, em nên làm gì?”

Tạ Bảo Hưng bật cười, gõ nhẹ lên đầu em trai:

“Nếu là tao, tao sẽ không bỏ qua cơ hội đâu. Người ta chưa thích mày, không có nghĩa là sẽ không bao giờ thích. Quan trọng là mày có dám thử hay không thôi.”

“Nhưng nếu thử rồi mà không được thì sao?”

“Thì ít nhất mày không hối tiếc. Thích ai đó mà cứ giấu trong lòng, cuối cùng chỉ tự làm mình đau khổ thôi. Nhưng quan trọng nhất, trước khi làm gì, mày phải chắc chắn một điều.”

“Điều gì?”

“Mày thực sự muốn có người đó bên cạnh. Nếu không, mọi thứ đều vô nghĩa.”
Nghe xong, Bảo An ngả người ra ghế, ánh mắt nhìn về xa xăm. Những lời anh trai nói như một ngọn gió thổi qua, không để lại gì ngoài sự rối bời.

“Thích Hạ Thiên Vân sao? Thật sự là như vậy sao?

Buổi sáng hôm ấy vẫn như mọi ngày, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ lên những gương mặt học trò. Cô chủ nhiệm bước vào lớp với một xấp giấy dày trên tay. Tiếng ồn ào nhỏ dần, cả lớp nhanh chóng im lặng.

“Phiếu điểm học kỳ này có rồi,” cô nói, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, “Và cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Các em muốn bốc thăm hay để cô xếp?”

Cả lớp nhìn nhau. Một vài tiếng bàn tán râm ran nổi lên, nhưng chẳng ai dám quyết định. Ngồi cạnh bạn nào đều có thể thay đổi không khí cả học kỳ. Nhớ lại những lần bốc thăm trước, cứ như có định mệnh nào đó, Thiên Vân luôn rơi vào tình cảnh ngồi cạnh Bảo An. Nghĩ đến đó, cô vội giơ tay:
“Theo ý chị đẹp đi cô ạ!” Cô nhấn mạnh hai chữ cuối, cố gắng cười thật tươi.

Cả lớp bật cười, đồng thanh hưởng ứng. Có vẻ chẳng ai phản đối việc giao quyền quyết định cho cô giáo.

Cô bắt đầu đọc tên, sắp xếp từng cặp bàn.

“Trương Thời Ôn và Thái Thiên Phú, bàn cuối dãy cửa lớp.”

“Hạ Thiên Vân và Tạ Bảo An, bàn trên tiếp theo.”

“Hứa Minh Đức và Hồ Ngọc Châu, bàn trên tiếp theo.”

Ngay khi nghe đến tên mình, Thiên Vân như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai. Mặt cô thất thần, ánh mắt liếc qua Bảo An. Hắn chỉ nhún vai, dường như chẳng mấy quan tâm. Đợi cô đọc xong toàn bộ danh sách, Thiên Vân giơ tay:

“Cô ơi, em hạng nhì khối, bạn An hạng nhất. Em thấy nên để tụi em ngồi với những bạn học yếu hơn để hỗ trợ lẫn nhau chứ ạ.” Giọng cô nửa nài nỉ, nửa chống chế.
Cô chủ nhiệm mỉm cười: “Nhưng em vẫn sai ẩu một vài câu tính toán. Để Bảo An ngồi cạnh em sẽ giúp cả hai cùng tiến bộ.”

Lời giải thích nhẹ nhàng nhưng như nhát dao đâm vào lòng Thiên Vân. Cô gục xuống bàn, tay che mặt.

“Sao tôi với cậu cứ dính chùm hoài vậy nè?” Cô lầm bầm, giọng đầy bất lực.

Bảo An nghiêng đầu, hạ giọng hỏi nhỏ, đủ để chỉ mình cô nghe thấy: “Cậu ghét tôi đến vậy sao?”