Một tầng mồ hôi chảy xuống sống lưng, Phó Huân căn chặt răng không phát ra tiếng, trừng mắt nhìn bọn họ trói lại.
Trắc Quân cùng chung số phận bị trói ngồi một bên mắt nhìn lưỡi kiếm sáng bóng của Phó Huân bị đánh văng tới mũi giày nàng.
“Các người là ai? Thả ra.” Phó Huân giãy giụa dây thừng siết chặt hằn lên da, Trắc Quân nhíu mày khẽ lắc đầu, mũi kiếm lần nữa đặt nơi cổ của Phó Huân.
Trắc Quân híp mắt đoán mò, nhìn dáng vẻ ba người bọn họ cũng không đến nỗi nào, cái chuyện nhìn mặt mà đoán lòng người này chỉ là trò trấn an dù sao lòng dạ con người cũng không phải dễ dàng thấu toả như vậy nhưng nàng sẽ đặt cược một chút đành liều mở miệng.
“Các vị không cần căng thẳng, hai người bọn ta chỉ là đi săn loanh quanh rừng núi kiếm sống, là người ở trấn Đá Lâm Phong không ai không biết bọn ta.”
Thành Nghi cười phì, trông cũng tự tin lắm. Nhưng muốn lừa người à một cô nương yếu đuối như nàng thì làm được gì, đến ngay lúc trói nàng lại hắn cũng thương hoa tiếc ngọc nới lỏng dây thừng cho nàng.
“Nếu ta đoán không lầm thì các vị là vì tránh trạm kiểm thu mới lập ở bên kia nên mới đi qua ngọn núi này đúng không. Có điều, hai người bọn ta thấy các vị nên sớm rời khỏi núi trước khi trời tối, dã thú ở đây vẫn còn rất nguy hiểm.” Giọng nàng thanh lãnh, nói rõ lai lịch của mình trước, sau đó giả vờ gắn lên cho bọn họ cái danh thương nhân đi lại giữa hai lãnh thổ, ý muốn xoá bỏ sự nghi ngờ rằng nàng đã nghe được gì hay nàng là phe địch của họ.
Lâm Nhất thận trọng đánh giá nét mặt cả hai, nam nhân này bộc trực trên mặt đều nói rõ nhưng không dám tuỳ tiện, nhìn về hướng chủ tử cân nhắc sử lý như thế nào.
Môi khẽ động, thanh niên chỉ ồ một tiếng dài có vẻ ngẫm nghĩ điều gì đó, sắc mặt có phần tái bệt trong thời tiết trời tắt nắng gió lạnh của núi rừng phần phật quét qua đây. “Đúng vậy, bọn ta là thương nhân.”
Trắc Quân hơi ngỡ ngàng trước giọng nói này có phần cách biệt với dáng vẻ xa cách nhợt nhạt bên ngoài của hắn.
Thiếu Tư Mục thong thả đến gần, Phó Huân cảnh giác nắm chặt tay nhích lên trước Trắc Quân, Thành Nghi không cho hắn cơ hội đá hắn ngã ra đất.
Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau thật rõ ràng nhưng không nắm được suy nghĩ ẩn sâu bên dưới. Thiếu Tư Mục trực tiếp nắm cằm nàng đến gần, đôi mắt anh đào sáng rõ dù trên mặt đầy vết xước, môi mày tái nhợt vẫn là một mỹ nhân khó thấy ở vùng phương
Bắc giá lạnh, giọng tự nhiên trầm thấp nói: “Cô nương thật danh gọi là gì?”
“Trắc Quân.” Nàng bắt được một chút cảm súc khác lạ trong đôi mắt ấy, một bộ y phục cực nhã nhặn không một chi tiết thừa đều nâng tầm vóc dáng cao ráo tráng kiện của người trước mặt. Khuôn mặt gây ấn tượng sâu sắc cho nàng, dưới cằm có chút ê ẩm bởi lực tay hắn.
“Người ở trấn Đá Lâm Phong?” Giọng điệu có hơi ngẫm nghĩ. Nàng biết hắn vẫn luôn đang đánh giá thái độ của hai người bọn họ xem nên giữ lại mạng không, còn việc họ không phải kẻ thù thì hắn xem ra đã nhìn thấu tỏ. Nàng khẽ gật gật đầu thừa nhận.
Thiếu Tư Mục vẫn không buông tay, thích thú đưa qua đưa lại nhìn những vết trầy trên da mặt nàng một nàng tự nhiên, hỏi: “Ngươi thấy công việc này như thế nào?”
Trắc Quân dường như có câu trả lời sẵn không nhanh không chậm trả lời: “Không quá nhạt nhẽo.”
Thiếu Tư Mục nhếch khoé môi tay buông lỏng trả về bên người: “Vậy à.”
Cuộc trò chuyện có vẻ suôn sẻ nhưng nàng biết sống lưng nàng ướt đẫm trong lớp áo lông, con ngươi ấy dù làm ra vẻ không để tâm nhưng nó mờ nhạt hình ảnh của một người độc đoan máu lạnh, hắn sẽ điên hơn bất kì ai một cách khác lạ, nàng thật không dám đùa giỡn chọc giận hắn.
Thật tâm về tình cảm nàng dành cho việc lấy lông thú này đều đặt lên người Phó Huân, từ ánh nhìn đầu tiên khi thấy Phó Huân giữa trời đông gồng mình giữa sân cùng phụ thân làm nghề săn thú này múa võ, Phó Huân lớn hơn nàng hai tháng tuổi nhưng khăng khăng nàng phải xưng huynh muội mới chấp nhận, cái tính hơn thua chấp nhặt tới cái chuyện cỏn con như vậy.
Một năm trước nàng vẫn nhìn thấy hình ảnh ấy, cậu thanh niên vai rộng cơ bắp gồng mình giữa tuyết đi lại một lượt bài quyền quen thuộc, có điều bên cạnh lại không có ai luyện tập cùng, nàng ngỡ mình hoa mắt nên nhìn thấy hai dòng nước chảy dài trên gương mặt Phó Huân.
Phó Huân không còn ai nhưng cái nghề này vẫn còn theo hắn đến tận bây giờ, mỗi khi đi sau lưng Phó Huân nàng lại cảm nhận được sự hứng khởi rắn rỏi và tinh tường của hắn đối với công việc này.
Đó là nguồn sống giúp hắn vượt qua giai đoạn kinh khủng của mình, Phó Huân không hề lớn hơn nàng, nhưng luôn đem lại cảm giác một người anh trai thật tâm thật tình đối đãi.
Nàng không phải là ánh sáng soi rọi con đường cho hắn đi mà là mồi lửa cho bản thân hắn không đánh mất chính mình. Đôi khi nàng mệt mỏi, gục ngã nhưng hắn cứ gồng mình đứng trong gió tuyết mất phương hương nàng lại lần nữa đứng lên đi tiếp.
“Các ngươi lẽ ra không nên đi vào nơi này.” Thiếu Tư Mục xoay người rời đi, giọng nói không nhìn ra cảm xúc phất tay ra hiệu thả hai người bọn họ ra.
Trắc Quân ngờ ngợ “không nên đến đây”, tại sao chứ.
Phó Huân hự một tiếng đau đớn, không dám nhìn vào mắt nàng, giọng nói nhỏ dần đầy lỗi lầm.
“Xin lỗi, từ đầu nên nghe theo ý muội. Ta…là ta quá tuỳ hứng rồi.” Phó Huân cúi gằm mặt quay sang cởi trói cho nàng.
“Không sao mà, chúng ta cũng mau rời khỏi. Nhanh lên đi.”
Phó Huân nghĩ nàng sợ ban đêm trong rừng nguy hiểm, nhiệt độ đã thay đổi rõ rệt gương mặt nàng tái và run nhẹ, nếu không có chỗ ẩn nấp thật sự đêm nay phải vượt qua rất khó khăn.
Trắc Quân lại không nghĩ vậy, nàng trước nay vốn không dễ bị lạc, nhưng mà hắn nói vậy nghĩ lại một chút nàng mới biết điều hắn muốn ám chỉ. Bọn họ đi quá sâu vào núi không phân định được đâu là ranh giới bên kia.
Đúng vậy, bọn họ đã bước chân sang ranh giới giữa hai lãnh thổ cho nên khu vực này hẻo lánh thú dữ vẫn còn nhiều, nàng từng nghe Trần Doanh nói qua vùng này sẽ có quân thù địch tự trị chiếm giữ núi, bọn chúng hung ác không cần biết là người ở đâu cướp được sẽ cướp không cướp được thì giết lấy thịt.
Nghĩ đến đó chân tay nàng lạnh toát dù sao tên “thương nhân” trước mặt vẫn không đáng sợ bằng bọn họ, phải mau chóng rời khỏi càng nhanh càng tốt!
Vừa quay người đi Trắc Quân nghe thấy giọng ho trầm đặc của người kia nàng khẽ quay đầu thấy hắn thân hình vững vàng tay đặt lên miệng lau vết máu trên môi. Thì ra vẻ ngoài tái nhợt bởi vì hắn bị thương nghiêm trọng chứ không hẳn là do thời tiết trong rừng.
Phía trước đã không còn nhìn được rõ ràng, đi chậm hơn nửa canh giờ sợ rằng ngay cả nàng cũng không còn dễ dàng phân biệt được phương hướng, Phó Huân lại bị thương nàng càng gấp rút muốn trở ra.
Phó Huân không nói không rằng, sánh ngang vai bước cùng Trắc Quân, rõ ràng trên vai đau nhói nhưng không màn đến mà liếc nhìn nét mặt Trắc Quân vài lần. Gương mặt nàng nhuộm một tầng lo lắng không dấu nổi, hắn không hỏi nàng điều gì, hắn luôn tin nàng sẽ làm được nhiều hơn những gì bản thân hắn đang đánh giá nàng. Thật mơ hồ! Từ lâu nay hắn như lọt vào vùng trời vi diệu do nàng tạo ra.
Sau khi nhìn nhận lại những cuộc phiêu lưu rong rủi trong rừng sâu nàng một lần nữa đưa ra ý nghĩ khác, Trắc Quân đưa ra hai cách đối phó với gấu trong chuyến đi chủ định là săn gấu lần này, một là tẩm độc sẵn trên cung tên nếu một không được thì bắn liên tiếp hai ba mũi tên phải tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn vì đã dính độc thì chỉ cần hai người bọn họ kéo dài thời gian, hai là dùng độc bỏ vào thức ăn dụ cho gấu ăn không hề tốn sức. Nghe thật thích hợp, tuy nhiên hắn ngạo bản lĩnh cao cường cùng kinh nghiệm nhiều lần săn bắt, nếu dùng nhiều tên bộ lông của gấu không còn hoàn hảo, còn nếu dùng độc dụ dỗ bản thân hắn lại không phục chính mình hèn hạ, muốn dùng sức đọ sức kết quả phạm cả hai điều, không giữ khoảng cách phù hợp để lẫn trốn và không đủ sức hạ gục được nó ngay cả khi nó đã bị độc dẫn đến loạng choạng.
“Đừng mất cảnh giác, khi nào huynh nghe được tiếng động lạ lập tức nói với ta.” Phó Huân tỉnh táo thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nghe giọng điệu trầm trọng của nàng liền đề phòng để tâm những tiếng động lạ xung quanh.
Tiếng ồn ào, loạt bước chân vẫn còn rình rập gần chỗ này, Trắc Quân híp mắt trong ánh lửa của bọn chúng phản chiếu những kẻ xấu xí hung ác gương mặt dữ tợn kiểm tra xung quanh chỗ này. Phó Huân không biết bọn họ là ai nhưng trên tay ai nấy đều sáng bóng lưỡi kiếm, một tầng mồ hôi lạnh toát ra sau lưng.
Trắc Quân nghĩ đâu là có đó, bọn họ bị lũ đạo tặc bắt gặp trên đường trở ra, chạy không kịp thở mới may mắn trốn vào được một chỗ, nàng nghĩ đến hôm sau cũng vẫn chưa an toàn để rời khỏi.
Không biết bọn họ có gặp phải bọn đạo tặc này không.
Lãng Thị châm thêm một ngọn đèn mới, ngồi chỗ bàn trà giữa nhà, ngọn đèn hiu hắt khó khăn vực dậy bùng cháy trong trời gió lạnh. Lãng Thị xoa tay, đôi bàn tay vẫn không được ấm lên chút nào.
Người ta nói phải chi Lãng Thị sinh ra một thằng con trai chẳng phải là được an ủi bớt khổ tâm hơn không, nàng hiểu được tấm lòng họ nói, ở chốn gió đông cực Bắc lạnh giá quanh năm suốt tháng này một đứa con gái nhỏ bé phải chịu cực đến nhường nào. Lãng Thị thương tiếc, yêu chiều nàng gấp đôi phần người khác, nàng nói bởi vì là Trắc Quân nên nàng mới yên tâm lại hạnh phúc hơn người khác.
Nói dối! Tất cả đều là nói dối!
Cũng tự mình an ủi mình mà thôi. Nàng nói nàng muốn giúp Phó Huân, Lãng Thị đồng ý, nàng nói nàng phải đi xa thử sức mình làm được những gì mà mình nghĩ, Lãng Thị đồng ý.
Ngọn gió không thương tiếc ánh lửa hiu hắt, chưa cháy được phân nửa đã hất đi ánh sáng trong đêm, đêm vẫn là vậy tối và lạnh, giữa hai hàng nước mắt Lãng Thị không biết trách ai mắng ai than kể với ai.