“Kéo đi Phó Huân.” Trắc Quân gấp gáp hô lớn, chạy một hơi rẻ trái rẻ phải đều không còn đi theo lối vào ban đầu nữa.
Phó Huân quay lưng nhìn nó đã ở rất gần, không có chỗ lẫn trốn chỉ đợi khoảnh khắc này độc dược phát huy tác dụng lên nó thì nó vừa điên cuồng lại không có sự cảnh giác nhạy bén như con người lúc vừa ngủ đông dậy mới ra tay.
Hai tay giật mạnh dây thừng được Trắc Quân chuẩn bị sẵn, Trắc Quân nhìn mà há hốc mồm, gấu lớn không lý nào tránh được mà là vấp ngã ngay khi lưới được kéo lên giúp nó thoát thân,không chần chừ nàng thoáng nhìn qua vẻ tiếc nuối trên mặt Phó Huân cả hai lại tiếp tục chạy.
“Không sao chứ?” Trắc Quân phát hiện tay trái Phó Huân có điều không bình thường.
Giữ hơi thở bình ổn, nheo mắt quan sát lối đi phía trước rồi rẽ sang một lối khác mới trầm giọng nói: “Không sao, bên kia có suối đi về hướng đó.” Trắc Quân lại không phản đối, không cần đi xa nó sắp không xong đời rồi.
Nàng đã đi dò đường trước bên đó quả thật có khe suối, nhưng thay vì chạy lung tung thì đến đó lại thuận tiện việc sử lý nó hơn. Con gấu bắt đầu choáng váng nhưng vẫn hung hăng càn quấy trên đường nó đi, móng vuốt cào lên thân cây sâu hoắm dấu vết trên đất cũng in hằn rõ ràng, nó thở hổn hển gào lớn quyết dán chặt mắt lấy bóng dáng cao thấp lẫn trốn phía trước.
Phó Huân có điều muốn nói rồi lại thôi, nén đau ở bả vai nắm chặt tay tiến về phía trước.
Dẫn đến khe suối đường vẫn là khó đi hơn nhiều, chim thú xung quanh nghe động đều bỏ chạy mất dạng.
“Cẩn thận!” Trắc Quân giật thót vừa quay đầu thân hình to lớn của nó đã ngay sát vồ lấy Phó Huân.
“Tiếp tục chạy đi.” Phó Huân lại không hoảng, võ công nhạy bén đều vận dụng ngay lúc này. Rõ ràng là biết sức lực của Trắc Quân tới đâu nếu chạy tiếp nàng sẽ mất sức không theo kịp hắn, chi bằng tách ra hắn vẫn lo liệu được. Nắm đấm mạnh đến mấy cũng như muối bỏ biển, bản thân biết rõ thuận tay trái đấu với nó đúng là cả đôi bên đều đau đớn có điều hắn cũng không phải lần đầu mà bất ngờ đến sợ sệt, còn nếu đấu sức bền tin chắc hắn vẫn chơi nó tới chết được.
Dưới chân linh hoạt nhẹ như lướt dễ dàng di chuyển trong địa hình gồ ghề gốc đá này.
Ngược lại, Trắc Quân thở dốc chống tay không nói thành lời, biết trước đã đặt thêm vài cái bẫy.
Này không phải vậy chứ. Nàng run chân dẫm lên cỏ mềm trượt xuống dốc, Trắc Quân vừa nghĩ phải tích thêm phước chứ không thể nào đen đủi như vậy được. Tim nàng treo lơ lửng tuy dốc thấp nhưng toàn dây leo, dây gai, nàng vươn tay bám được cả người giờ treo lơ lửng giữa dốc. Nhìn xuống cũng đủ choáng rồi toàn gai gốc, nàng sợ phía dưới lại có thêm con gì nên không dám buông tay.
Phó Huân mà biết được không phải là mắng nàng ngốc đến cỡ nào, không mở miệng gọi hắn đến giúp. Nhưng mà xin lỗi, nàng có gọi nhưng mà không đủ sức gọi lớn, hai tay bấu víu nổ lực tự mình trèo lên.
“Aaa.”
Phó Huân kịp thời lao xuống bắt được nàng, tay vận sức cùng chân lấy đà đưa cả hai trở lên trên.
“May quá, a, sợ thật may là huynh đến kịp.” Trắc Quân ngồi bệt ra vỗ ngực, xoay trái xoay phải tìm bóng dáng con gấu: “Nó đâu rồi?”
“Chạy thoát rồi, nhưng không đi xa được chúng ta xử lý vết thương cho muội trước lát sau đến tìm nó.” Phó Huân nhìn mặt cùng tay nàng trầy trụa chảy máu không khỏi nhíu mày lo lắng.
Cả hai đến khe suối, các loại thuốc phổ thông đều được nàng chuẩn bị trong lọ bên ngoài ghi tên thuốc rõ ràng, Phó Huân còn thấy nàng hái được một ít Tiêm Can Thảo để trong bọc.
Trên tay bỏng rát nhưng trên mặt đều không thể hiện ra, lát sau phải sử lý da lông của nó chút thương tích này tốt nhất đừng làm vướng bận công việc của nàng.
Nàng nhìn một chút, quanh đây đều khô thoáng rất thích hợp lấy lông có điều thương tích của Phó Huân không thuận tiện nếu kéo dài việc lấy lông bởi kích thước của con gấu, sợ rằng phải lấy da đến khi nắng xuống núi mất vậy thì lại không được.
Sau bữa ăn nhẹ được nàng cẩn thận đem theo, cả hai cùng đi tìm gấu, sức chịu đựng cũng có giới hạn bao nhiêu đó thuốc đủ hạ được nó rồi.
“Không phải chứ, chúng ta đi cả buổi cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Kì quái.” Trắc Quân lòng lo lắng cảm thấy có điều không đúng, trời đã bắt đầu ngã bóng bọn họ dự tính quay về, nếu quay về sợ rằng đêm nay nàng bị mất ngủ vì nghĩ đến chuyện này mất.
Phó Huân vốn kiệm lời hơn nàng, để lạc mất thì hơi đáng tiếc, đi thêm một vòng cuối quanh đây nếu không gặp thì xem như xui xẻo vậy.
“Thành Nghi, chúng ta mau lên đường thôi.” Dắt thanh kiếm lên eo Lâm Nhất thu dọn đồ đạc, xoá dấu vết bọn họ để lại, sạch sẽ bài bản như đã quá quen thuộc.
“Chủ tử, người muốn đi qua thung lũng Ma rồi mới tiến vào lãnh thổ Lãnh Thương sao?” “Phía bên đó đã sắp xếp ổn thoả chưa?” “Vâng, vẫn luôn sắp xếp chu toàn theo lời của người.” Miếng ngọc bội khắc tinh xảo ẩn ẩn hoa Bích Thuỷ uyển chuyển nở rộ vắt bên hông.
Dưới một cánh rừng lại xuất hiện ba bóng dáng nam nhân kì quái.
“Là ai?” Lâm Nhất không cần biết là ai, tiêu sảo phóng ra chuẩn sát hướng về phía hai người Trắc Quân và Phó Huân đang đi tìm gấu đi đến đây.
Trắc Quân trợn mắt nhìn tiêu sảo nhọn hoắc cắm vào thân cây bên cạnh. Phó Huân nhanh nhạy vừa kịp kéo cả hai tránh được. Liếc mắt nhìn về hướng bên đó.
Dù không biết gì nhưng đoán được ý định truy sát cả bọn họ, Phó Huân cũng không muốn giải thích thêm gì trong tình huống này bọn họ phải giữ mạng rồi mới nói tiếp được, Phó Huân kéo nàng một mạch rời khỏi.