Đến nội dung chính

Chương 9

admin 1.673 Chữ Cài Đặt

Sau khi trở về, đừng nói đến gấu hai người bọn họ giữ được mạng đã là thần tiên hộ mệnh.

Lãng Thị nấc lên len lén trốn ánh mắt nàng dụi mắt.

Bên cửa sổ đón nắng muộn, trời hôm nay rốt cuộc cũng có một chút nắng rọi xuống, con mèo lười là nàng ôm chăn qua đầu không muốn rời giường. Thật muốn giả bệnh thêm vài hôm nữa, ánh mắt nàng nhìn xa xăm không rõ ràng vui hay buồn.

“Mẹ ơi, con ra ngoài một chút.” Trắc Quân kéo khăn che đầu cả người kín mít rời khỏi nhà bằng cửa sau. Đi qua hẻm nhỏ, nàng lại hồi niệm khoé môi khẽ đưa lên, xoay người mua ít bánh Tứ Sắc đến phát cho mấy đưa nhỏ đang chơi trong hẻm.

Trắc Quân ghé vào nhà người quen cách đấy không xa, sau một hồi trò chuyện đã không còn sớm mới rời đi, nhưng lại rẽ thêm vài con đường nhỏ nàng đã đứng trước nhà Phó Huân. Nàng sốt nằm trên giường suốt hai ngày, đoán chừng Phó Huân cũng không rời khỏi nhà.
“Sao rồi, đã khoẻ hơn rồi hả?” Trắc Quân tự nhiên ra vào đi từ cửa trước đến sau bếp, mùi đồ nướng thơm đến bụng nàng sôi sùng sục.

“Ừm, lấy bát đĩa đi đồ ăn vừa xong rồi.” Phó Huân tự mình nướng thỏ tâm trạng đúng là khá hơn hai ngày trước bọn họ ở cùng một chỗ.

Trắc Quân quen việc tự động biết chỗ để bát đĩa nhà hắn, thật ra là một chỗ ở cũ kĩ có phần được sửa sang dạo gần đây, Phó Huân không coi trọng chỗ ăn ngủ có điều dạo này khác lạ mới dựng lại cho đàng hoàng.

Trên bàn rõ ràng không có rượu nhưng ai nấy đều mơ hồ, thịt nướng vừa tới thơm dai ăn kèm muối cải nàng đem lại quả thật không gì hợp bằng. Trắc Quân trong lòng khó nói, muốn mở miệng rồi lại thôi, cắm cúi dùng cơm.

“Có chuyện này muốn nói với muội.” Phó Huân là người bắt chuyện trước.
Trắc Quân không ngạc nhiên, bình thường nói: “Huynh nói đi.”

Phó Huân không phải người biết ăn nói, trong lòng nghĩ khác lúc nói ra cũng không hoàn toàn là ý nghĩ của mình: “Ta vừa nghe ngóng được, phía bên Lãnh Lương đang có rục rịch, chúng ta thì cũng như có nhà có mạng nói cùng một thứ tiếng nhưng Cổ Xa không cho chúng ta được hưởng toàn quyền sống như người Cổ Xa, dạo này muội ở nhà đi.”

“Tiêu Châu nói rồi, muốn theo ta đi xa.”

Trắc Quân vừa ăn vừa nghe không có gì khác thường: “Ngày mai đi luôn à.”

Phó Huân gật đầu.

“Sớm quá vậy. Tiểu Hồng ở gần đây huynh biết đúng không. Tài may vá cũng không ai không biết, huynh cùng Tiêu Châu cứ yên tâm làm việc phía bên này có chúng ta lo liệu. Cùng cố gắng.”

Phó Huân biết nàng luôn có tính toán, vừa hay lại hợp ý với hắn lần này. Những vết trầy trên mặt nàng đã kết vảy nhẹ, lòng bàn tay chắc chắn không được thoải mái, Phó Huân đứng dậy tìm kiếm một hồi.
“Gì vậy, mau ăn trước đi.” Trắc Quân ngoảnh theo nhìn thấy hắn cầm lọ thuốc trên tay đã biết là gì, gắp một miếng thịt thả vào bát Phó Huân.

Cứ thế liền hai ngày Trắc Quân không thấy mặt Phó Huân, bên này cũng bận rộn cả ngày không biết hắn tránh mặt nàng vì chuyện gì nàng thở dài nói hắn nghĩ nhiều.

Nắng dịu dàng chen qua kẽ lá rậm, nàng đã nhìn thấy bia mộ dưới chân núi. Sáng nay nàng đi thăm mộ phụ thân Phó Huân dạo này hắn không đến thường xuyên nàng thấy nắng đẹp nên đi một chuyến, dọn dẹp một chút cỏ cây đem ít trái cây đặt lên, thắp nhang xin người linh thiêng phù hộ cho Phó Huân đại hung hoá cát, bình an một đời. Trên bia mộ là hàng chữ chính tay nàng viết cùng Phó Huân năm đó chôn cất phụ thân hắn.

Chỗ này xem ra vẫn tốt, một bên đón nắng một bên nghe chim hót trên cành đâu khác gì hưởng thụ lúc an nghỉ.

Nàng vẫn che chắn kĩ càng khi ra ngoài, vốn là người sợ lạnh đi giữa trời nắng nàng vẫn muốn mặc thêm một lớp khoác ngoài.

“Này làm gì vậy?” Trắc Quân hốt hoảng, bị người khác va vào người, không kịp bắt khăn che đầu rơi xuống, khăn che đầu lại vướng vào châm cài tóc đau điếng người.

Trắc Quân vội giữ búi tóc, là một đoàn người lạ mặt đi rất nhanh nàng không nhìn thấy mặt chỉ nhìn y phục có vẻ là hạ nhân.

Nàng không tính toán bọn họ nhặt khăn che đầu nhanh chân đi khỏi.

Trời vừa nắng thế nào chớp mắt đã giáng mây lấp đầy những khoảng trống, gió nổi lên rì rào bất chợt mưa trút xuống, mùa này đúng là khó đoán được ý trời có người mừng vì nơi này lâu lắm mới đón được trận mưa có người sợ cũng là lạ lẫm cơn mưa mùa này có điều khác thường.

Khăn che đầu không yên phận lần nữa bị gió cuốn tung lên trời, Trắc Quân đứng dưới hiên trốn tránh nhìn mưa ướt đẫm khăn che. Một tấm khăn che không phù hợp thì thôi vậy.

Mưa nặng hạt ù cả tai, gió hất tung cả mảnh trời tóc tai nàng dính nước dưới mái hiên nhỏ không che chắn nổi trời làm loạn.

“Gì vậy?” Trắc Quân vội lùi lại đạp vào vách tường theo bản năng cảm thấy hôm nay ra đường đúng là xui xẻo, cái vóc dáng cao ngạo nhào đến trước mặt cúi đầu nhìn nàng.

Mưa cũng không tài nào tìm đến nàng nữa, sấm chớp kéo đến đánh ầm một tiếng cháy sáng thật kinh người, Trắc Quân sợ hãi bịt tai nhắm mắt, nam nhân khẽ cười nàng nhút nhác thân ảnh lại không vững vàng ngã đến người nàng.

Hay rồi, ngã đến cả hai đều lăn ra đất vừa rồi chỉ ướt một chút giờ thì được dịp cùng nhau tắm mưa.

Trắc Quân men theo hiên nhà chạy bước nhỏ trở về, còn đại hán kia thì bỏ mặc hắn nằm đi, không chết được.

Có vẻ là thương nhân thật, áo choàng của hắn vừa mềm lại nhẹ có độ bay của vải, hoa văn chìm sống động nhưng đẹp đến nhường nào thì cũng chỉ để đội mưa về nhà mà thôi. Tuỳ ý để sang một bên liền vào phòng tắm rửa trước, bỏ thêm tí dược liệu khói trong bồn tắm khoe ra một cảnh như ý xuân.

“Thật thoải mái!” Nàng ngâm mình không quá lâu sợ nhiễm phong hàn, mặc y phục thường ngày rồi dùng khăn quấn tóc gọn gàng, nàng sẽ không thích tóc làm ướt luôn y phục, như vậy lại càng lạnh.

“Mẹ về rồi à.” Trắc Quân nghe tiếng cửa mở, khoác thêm lớp áo ngoài đi vội ra sân. Chưa thấy người đã nghe tiếng, Lãng Thị thở hơi lên mệt đến nói chuyện cũng không rõ ràng: “Tiểu Quân đến, đến phụ một tay.”

“Có phải người quen không, lúc về lại thấy hắn bị thương không nỡ để hắn dầm mưa mất mạng, có điều hình như có quen biết con ta nhìn qua một lượt cũng không đến nỗi tai hoạ. Hôm nay y quán của bá Trương không mở cửa, đành vất vả đưa về nhà trước, này Tiểu Quân có nghe không đấy!” Lãng Thị thấy con gái mím môi nhìn chằm chằm dán lên nam nhân này, đúng là có quen biết mà.

“Vâng vâng, con… con đến ngay. Mẹ mau vào nhà thay y phục trước ướt hết cả người rồi, người quen người quen của con.” Trắc Quân nào nghe hết câu chuyện, nhìn nụ cười của hắn kia, chỉ lấy đi áo choàng mà ngươi đã đến tận nơi đòi rồi.

Trắc Quân đỡ người xuống nhanh chóng dìu mẹ vào nhà dùng nước nóng trước, rồi mới quay lại chỗ Thiếu Tư Mục.

Nàng nhướng mày nhìn từ trên xuống dưới, lần này thì không cười nổi nữa rồi, ngâm nước quá lâu cơ mặt cũng tím tái sắc độ như người sắp chết, vẻ phong hoa tài sắc hay một chút trêu chọc khinh thường nàng cũng biến mất.

Ở đây chỉ có một y quán, biết đào đâu ra trung y đến lúc này được, vứt đi, hắn cũng như hết đường cứu chữa nàng là bất đắt dĩ mà thôi.

Trắc Quân dùng hết sức lại dốc ngược lôi lôi kéo kéo hắc công tử ra ngoài tay không quên trả lại áo choàng cho hắn, đều là số mạng đừng có đi rồi quay về tìm nàng nữa, vệt nước theo y phục thành một hàng từ trong nhà ra ngoài cửa.

Thiếu Tư Mục mắt hé mở, đỏ hoe mơ hồ không bắt được tiêu cự, môi run nhẹ: “Đau quá.” Nhẹ nhàng và yếu đuối như một đứa trẻ uẩn khúc tự than mình than vãn, hắn còn không thể nghĩ ra mình lại mang giọng điệu như vậy.

Trắc Quân tặc lưỡi động tác tay có chút ngưng trệ thầm nghĩ, cũng vứt hắn một lần, hắn lại mò đến tận nhà, xem như có chút duyên với nhau vậy. Tranh thủ lúc hắn mê mang phải trả lại tư thù lúc trước, thái độ kênh kiệu từ trên nhìn xuống như ban ân cho nàng khỏi số mệnh chết chóc, Trắc Quân dùng lực dưới cằm Thiếu Tư Mục đã đổi màu.