Đến nội dung chính

Chương 6

admin 837 Chữ Cài Đặt

Đi khá sâu rừng dần dần trống trải ngoài những gốc cổ thụ che trời, quang cảnh quá trống trải cũng là bất lợi cho việc đi săn.

Phó Huân cầm chặt cung tên, tiếng động càng rõ ràng hơn, trước mắt hắn đã dần lộ diện ra con mồi. Đều là những mũi tên tẩm độc nhưng với con gấu lớn như vậy e rằng vẫn chưa đủ, hắn đánh giá một chút, bên kia cũng đã không còn bóng dáng của Trắc Quân, thầm tính toán thời gian đợi cơ hội tấn công.

Gấu lớn đang xé rách một con hưu rừng cỡ nhỏ, bản năng của loài hoang dã là vậy bóc ra từng mảng bằng bộ móng cứng ngắc nó khoẻ đến nhìn còn thấy khó thở, Phó Huân khẽ nuốt ực tay rịn ra lớn mồ hôi tuy nhiên trong ánh mắt đều ẩn chứa sự quyết chiến thèm khát con mồi to lớn chưa từng gặp phải từ trước đến nay. Nó dùng bữa gần xong, mắt thấy bao nhiêu đó đủ bữa sáng cho nó thì Phó Huân mới hành động.
Cung đã kéo căng mắt nhìn chằm chằm từng cử động của nó, nhưng chưa được sức của nó quá lớn dù bắn trúng cũng chỉ làm nó sôi máu lên chứ không xuyên nổi lớp da của nó.

Đánh liều Phó Huân tiếp cận gần hơn trước khi nó rời đi hay kịp phát hiện ra khác thường mũi tên bắn xuyên sự tĩnh mịch xung quanh, phá tan lớp phòng thủ của nó ghim ngay bả vai thiếu một tấc nữa là vào cổ nó, Phó Huân chắp lưỡi khá tiết nuối.

Trắc Quân ngẩng phắc đầu nghe tiếng gào lớn, trầm trồ phán đoán của Phó Huân một tiếng, như vậy nàng cũng phải mau chóng làm xong nhiệm vụ bên này rồi đi hỗ trợ một tay, vừa làm vừa nghĩ xem nên làm ra loại áo khoác lông gấu như nào để tăng giá bán được cao hơn.

“Trắc Quân mau chạy.” Phó Huân cúi người luồn lách khéo léo qua rễ cây, đúng thật là ghê gớm con gấu này rất tinh làm hắn dùng phân nửa tên mang theo vẫn chưa bắn trúng thêm được mũi tên nào, ngược lại còn bị nó quật ngã xương vai có chút ê ẩm.
Nghe tiếng từ xa Trắc Quân từ bên kia chạy sang phải quay đầu vắc chân lên chạy khẽ hoảng hốt với độ lớn và sự điên cuồng của nó.

Một năm trước nàng đã từng hỏi qua Phó Huân rằng nàng còn có thể theo hắn rèn luyện một chút võ công không, hắn không cần đánh giá kĩ một chút thẳng thừng bảo nàng lớn như vậy không học được, nhưng mà đi theo làm chân sai vặt thì coi như gượng gạo chấp nhận được.

Lúc đó hắn rất ngạo, bản lĩnh có một chút nhưng lòng tự cao nhất định hơn người ta một bậc, nàng nhìn dáng vẻ khi đó của hắn thật kĩ biết rõ trong lòng hắn đang chứa đựng biết bao đau buồn nên gật đầu đồng ý, làm chân sai vặt cho Phó Huân. Phó Huân rõ ràng khựng lại nghĩ nàng không hiểu được chân sai vặt trong miệng hắn là gì nên nhíu mày khó khăn muốn nói rõ, nhưng nàng đã không cho hắn giải bày đã trực tiếp đưa đến một tấm giấy vẽ lung tung bên trên.
Phó Huân nghĩ lại cũng thừa nhận đó là lần đầu hắn đánh giá cao nàng như vậy, nàng vẽ ra một cách dựa trên những bước làm bỉnh thường điểu chỉnh thêm cách công đoạn gia công khác để làm ra áo lông giảm được mùi, kiểu dáng cũng biến đổi để giá bán có thể tăng lên. Thực sự cảm phục nàng trong chuyện này, hắn chỉ là có chân tay cứng cỏi giỏi chịu đau hơn kẻ khác còn đầu óc chỉ có thể dùng phân nửa, trước đây thú rừng săn được chỉ đem về lột da bán cho các thương nhân đem sang bên kia núi bán cho người Lãnh Thương cho nên thu được chút ít tiền sống qua ngày, dù sao cũng chỉ còn một mình hắn sống qua ngày đúng là không đáng lo ngại.

Trắc Quân theo lời chỉ dẫn của Phó Huân cố gắng điều chỉnh hơi thở, việc này rất có ý nghĩa giúp nàng dù không học được võ công nhưng vẫn cùng hắn vào rừng được, dù sao việc dùng võ vẫn là để Phó Huân hắn vận dụng mới có hiệu quả. Thay vì lo sợ nàng lại phấn khích hơn, kích thước gấu lớn như vậy thật sự không cần nghĩ đến ngày mai phải đi vào rừng tiếp. Trán Phó Huân đã rịn ra lớp mồ hôi, sức người so với sức thú hoang ngay trên địa bàn của chúng đúng là quá sức.