Đến nội dung chính

Chương 12

admin 1.596 Chữ Cài Đặt

Tất cả đều không giống Chu Thuý đã nói, bà ta nói lâu nay vẫn đến doanh trại làm bếp, bà cũng làm tin nghĩ đến cảnh chết chóc trên sa trận nên khi Chu Thuý mở lời muốn thêm người phụ giúp bà đã không ngần ngại gật đầu.

Nhưng mà hai gã đàn ông này là sao, đầu óc không cho phép bà nghĩ đến chuyện tồi tệ, cả hai tên đều thô kệch, trước mắt không được để chúng phát giác gây nguy hiểm, bà sợ hãi cảm giác rừng rậm lạng lẽo, ẩm ướt, cỏ cây sướt lên da rướn máu ngứa ngứa tê dại.

Lãng Thị gầy gò vác trên vai có nặng mấy, bộ dạng hai tên to tướng lướt nhanh mấy chốc đã lần quá sâu vào rừng, chim kêu sao rú đến lạnh sống lưng, giữa ban ngày mà hai gã dám làm ra loại chuyện động trời này Lãng Thị nghiến răng đoán được đây đâu phải là lần đầu thực hiện mấy chuyện này.
Lòng dạ bà không yên ổn, mồ hôi khắp người lạnh run, cắn răng quyết làm liều dù thân mình mỏng manh như cọng cỏ cũng đâu thể không dám trở mình mặc bọn chúng lôi đi mất xát như vậy.

Nhiều lần sợ hãi, chùn bước đã trải qua, đến tuổi đời này không thể thêm vết nhơ nào nữa, bà còn có nhiều lý do không thể rời đi…

“Vút…” Lãng Thị mở trừng mắt, tiếng động có chút khác biệt trong chỗ yên ắng này làm dấy lên hoang mang, viên đá nhỏ hơn nắm tay lao vút đến, tuy chỉ có chút sức lực nhưng đã đủ thu hút sự chú ý làm bọn họ dừng bước đánh mắt híp cảnh giác nhìn sang.

Bóng dáng quen thuộc phía xa bắt đầu rõ ràng, Lãng Thị run rẩy tâm tình chưa kịp chấn chỉnh nước mắt đã lờ mờ trào ra. Là con gái ta, không phải! Cầu trời đó là một ai khác.

Trắc Quân không điều chỉnh lại được thể trạng, chắc bây giờ nàng trông nhợt nhạt rối mù trong mắt mẹ đây. Dựa một bên gốc cây, tay nàng ôm chặt bụng, vội vội vàng vàng đến khô cuống họng, hơi lạnh cứ vậy lùa vào hong khô da bụng da mặt nàng.
Một tên gọi là A Phi vừa cảnh giác xung quanh vừa nháy mắt ra hiệu đồng đội, cả hai trong bụng đánh trống bỏi thầm mừng, con hàng tự nhiên tìm đến có muốn hay không cũng phải thu thập. A Phi chấn chỉnh lại mụ già trên vai còn đang sững người trố mắt nhìn nhau, hắn nhếch miệng chắc thắng.

“Tiểu nương tử, lạc đường phải không, lại đây đại ca ta đưa tiểu nương tử về.” Hắn chậm rãi tới gần, giọng điệu ngã ngớn nhìn nàng một lượt từ trên xuống chân, làm nàng phát tởm không khỏi rụt chân về.

Về? Bớt phát ngôn gây tởm làm bẩn tai người đi.

“Con à, mau chạy đi.” Lãng Thị rùng mình, tay cùng chân không yên ổn đánh đấm các loại vào người dưới thân, tự đẩy mình muốn thoát khỏi cánh tay rắn chắc kìm hãm đó.

“Mẹ.” Trắc Quân nóng ruột, tay nắm thành đấm lao đến như gấu con tìm mẹ.
A Phi tự giễu, gian xảo đánh giá đường nét phẫn nộ cũng hút mắt nhìn của nàng, bộ dáng nhỏ nhắn này thì đủ sức gãi ngứa cho bọn họ thôi.

Trần Đẩu cũng một bụng mừng rỡ, cười ra tiếng không muốn dụng sức sợ làm trầy xước mỹ nhân: “Được rồi, cho hai mẹ con các người gọp lại một chỗ để không phải tủi thân, muốn nhẹ nhàng thì lại không muốn…Aa.”

A Phi mới không để ý một chút bên này đã nghe tiếng Trần Đẩu thất thanh hô lớn, quay sang đã thấy hắn gục xuống đất ôm mặt quằn quại đau đớn. Chuyện này là sao?

Rừng già ẩn ẩn bí hiểm, tình cảnh lạnh ngắt như tờ ai nấy đều sững sờ nhìn nàng như mất trí ánh mắt thù hằn đặt lên người A Phi bộ dạng muốn lấy mạng người, phía sau là gào thét điên cuồng sau đó thúc thít không nghe rõ rồi yên ắng như bốc hơi mất tích.

Lãng Thị không hiểu gì, liên tục vùng vẫy, A Phi bắt đầu rối trí không giữ vững được người trên vai, hai mày nhăn tít lộ vẻ hung tàn, hắn dứt khoát đẩy người trên vai sang một bên, gân trán nổi rõ không nhịn nổi nghiến răng, cái nắm tay kêu răn rắc.

Trắc Quân thấy vậy càng giận dữ, không nhìn thấy vẻ mặt chết chóc của gã, nghe tiếng va chạm không khỏi tim nhói lên lo lắng nhìn vào mẹ.

Vốn gầy gò sức khoẻ không khéo đều dồn bà vào chỗ bệnh liệt giường cả tuần, bây giờ cú ngã này chẳng khác nào lấy mạng bà.

“Tên khốn, ta không tha cho ngươi.” Trắc Quân siết chặt cây trâm đâm tới tấp. Giết chết ngươi!

A Phi không giống tên đần Trần Đẩu, một tiểu nương tử cũng không giải quyết được, nàng vung tới đâu hắn đều né được, dùng tay không trực tiếp gián lên mặt nàng vang một tiếng.

Mặt nàng nóng rát ngã ngửa ra sau, nước mắt chạm đến càng đau rát không ngừng nhắc nàng đứng dậy.

“Tiểu Quân mau chạy đi.” Lãng Thị dùng chút sức gào thét bảo nàng mau chóng giữ mạng, bà làm mọi thứ cho nàng rồi, lần này nàng hãy nghĩ cho bà một chút dù có thể là lần cuối cùng. Nàng giữ được mạng, sống tiếp một đời an nhiên tự tại thì sự cố gắng của bà trước giờ mới thực sự có nghĩa, nó được chứng thực nếu nàng rời đi được khỏi cánh rừng này.

Trắc Quân không nghe lọt mấy chữ của mẹ, bên tai ù ù căm giận đến phát run, đầu choáng váng thấy bóng dáng thô kệch của hắn đã che phủ tầm nhìn nàng.

A Phi nghiến răng, tiếng Trần Đẩu vừa mới gào thét giờ không còn nghe thấy nữa, hắn chết rồi, A Phi hắn giận đến muốn một tay đánh chết nàng nhưng hắn tiếc mỹ nhân, có chết cũng là để hắn chơi chết nàng mới hả giận. Tiếc giận thân kiếm vắt bên hông đều không muốn lấy ra.

Trắc Quân ngân ngấn lệ nhưng môi mím chặt so về căm giận nàng càng muốn thẳng tay giết chết cặn bã. Nàng vung tay, độc dược tản ra phi thẳng đến hắn, nàng đợi hắn đến gần mất cảnh giác mới ra tay, lần trước cũng là nàng rải độc làm Trần Đẩu ngã lăn mà không tốn sức.

Tên A Phi đúng là có đầu óc, từ đầu cũng đoán ra được chút mẹo vặt này, hắn ngã ra sau dùng một tư thế đẹp mắt thổi tan độc dược. Người trước mắt ủ mưu không thành đã sợ xanh mặt bỏ chạy mất.

Đừng hòng thoát!

Trắc Quân thở dốc, vài lần muốn ngã quỵ cũng vật vả chạy tiếp một đoạn, như nàng mong muốn, Trắc Quân ngày thường tài nghệ không nhiều nhưng bắn cung tập luyện đến lực tay lớn không tưởng, độ chính xác cũng cực cao, tặng cho hắn mấy quả Tiều Pháo to cỡ nắm tay trẻ năm tuổi.

A Phi không hiểu là gì, nhìn trái vụng dính lên người nhớp nháp, đến đường cùng theo bản năng con mồi đều liều mạng vùng vẩy như vậy, hắn quẹt nước trái cây dính trên mặt không để ý đến, vậy mà nàng lại dừng đột ngột, một mồi lửa ném qua gần đến mức hắn không né kịp.

“Aaaa…” lửa cháy, nóng quá, A Phi nhìn bắt lửa làm cháy cả người hắn, con khốn, là do nó làm. Hắn quằn quại lột quần áo ra có điều cả người đều như có dầu lửa, đã cháy thì cháy lan không ngừng.

So với tình cảnh của Trần Đẩu chắc rằng hắn gào thét đến liều mạng đau đớn hơn gấp bội. Trắc Quân ngã ngồi, mồ hôi đầy đầu hai bàn tay run lên không kiểm soát được, bình thường nàng còn giết gấu lột da được, nhưng mà đây cũng không phải là gấu.

Nàng gắng gượng, người bắt đầu dại dại khờ khờ, trước mắt không còn rõ ràng nhưng chân nàng vẫn bước. Hắn không tha cho nàng, nàng còn không nhanh chân chạy mất thì chỗ này phải chôn lại thêm một cái xác là nàng.

Nàng phải quay lại chỗ mẹ xem tình hình, vừa đi khoé miệng nàng dần dần nhếch lên rõ ràng hơn. Cảm giác tự tay giết chết đồ khốn đó quả thật là sướng tay, bọn chúng vốn là nên chết đau đớn như vậy, sự trả giá phải có, haha…

Trước mắt vừa tối vừa sáng nhưng nàng không thấy được nữa, không còn cách nào trở lại xem tình hình của mẹ nữa. Xin lỗi mẹ, giữa rừng và trời con không tìm thấy đường trở về nữa. Thân ảnh như diều đứt dây gục dưới gốc cây to phủ lá che rợp trời, luôn là sự hiu quạnh đến phát điên của những người lạc đường lạc lối trong rừng già mê muội.