Đến nội dung chính

Chương 13

admin 2.867 Chữ Cài Đặt

Trắc Quân từng bước chậm chạp tiến lên phía trước, rõ ràng dưới chân là gai nhọn sắt bén. Nhưng nàng không dám dừng lại, không dám quay lưng nhìn phía sau, trên lưng đã ướt sũng run lên không ngừng được.

Nàng không dám ngoảnh mặt vì sau lưng chỉ là một khoảng không xám xịt, gió lớn ào ào tát vào mặt nàng đau đớn đến mức không có suy nghĩ nào trong đầu, một mực chạy trốn khỏi nơi này, khỏi cảm giác trống trãi lạnh lẽo đầy đau thương đơn độc này!

Tất cả đều quay lưng lại với nàng, nàng sợ hãi đuổi theo nắm giữ từng người nhưng không được, có người không nhìn đến nàng có người liếc nhìn rồi đi mất, có người lớn tiếng mắng mỏ từng câu từng chữ sững sờ đâm vào người nàng.

“Khi nhỏ Tiểu Quân chẳng khác nào viên ngọc trai của trấn, vừa ngoan vừa giỏi, bề ngoài lại là tiểu mỹ nhân.”, “Tiểu Quân à, nhà con bé cách đây không xa, mẹ nó chăm kĩ năm nay chắc cũng đã ra dáng mỹ nhân của trấn rồi.”, “Đừng nhắc đến nữa, con bé ngày nào còn dễ thương bây giờ không nên thân nên dáng, suốt ngày đi cạnh con trai lão Phó.”
“Còn ra thể thống gì!” Trắc Quân dừng bước cho bọn họ chen chút bước qua, mặt mày nàng tái mét môi run run không kiềm lại được, xung quanh không còn ánh mắt nào đặt lên người nàng nữa, nhưng nàng không thoải mái đành quay người bỏ chạy.

Họ quay lưng với nàng, hay nàng quay lưng với bọn họ? Tại sao chứ, họ đã hiểu hết những chuyện gì đã xảy ra cả nàng, mẹ hay Phó Huân chưa.

Nước mắt không thể vơi nỗi lòng nàng, những ánh mắt phán xét, nỗi buồn chất chứa chồng lên nhau từng ngày từng tháng. Gai dưới chân kiềm hãm bước nàng đi tiếp, vết loang lỗ tràn máu tươi ướt đẫm một vũng, nàng gắng bước không muốn ngừng lại nhưng đau đớn dày xéo, mặc kệ nước mắt làm nhoà mọi thứ xung quanh.

Mẹ nhầm rồi ai cũng muốn làm người tốt vậy người xấu dành cho ai, đến lúc gặp nạn cuối cùng nàng cũng không dám nhờ vã một ai đến giúp.
Bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc pha lẫn một chút xót xa, Trắc Quân thút thít quẹt nước mắt, thật lâu mới ngẩng đầu môi mím chặt không nói lời nào nhìn người trước mặt.

Trên giường an tĩnh, ọp ẹp có mỗi cái bàn giữa phòng. Môi động đậy, nàng khó khăn nuốt xuống một ngụm cổ họng khô rát đau nhói. Đây là đâu vậy?

Trắc Quân bò xuống giường, lê lết tới bàn tay run rẩy cầm lấy bình trà mà uống, chén trà đều không vững mà rơi vỡ.

Động tĩnh có chút lớn, người bên ngoài vội vã đẩy rèm cửa bước vào.

“Ai vậy?” Trắc Quân cảnh giác lùi lại co ro một chỗ ôm chặt đầu gối.

Gió ngồi cửa lùa vào khiến vai nàng run rẩy một hồi.

Lâm Nhất nhìn cảnh tượng bên trong có phần hỗn độn, chén trà rơi vỡ, cô nương có chút thê thảm sắc mặt vẫn còn tím tái. Đôi mắt mơ mơ hồ hồ không nhìn thấy hắn, chẳng lẽ mắt bị độc làm mù rồi?
Tiếng chân trầm tĩnh đến gần, hắn dọn dẹp mảnh vỡ lại không nói gì càng làm tim nàng lạc nhịp, mảnh vỡ trong tay cầm chặt cứa rách da.

“Là ta.” Lâm Nhất sợ nàng hãi mà tự làm tổn thương mình, nói ra rồi cũng không biết giải thích như thế nào dù sao nàng cũng chưa từng gặp hắn.

Trắc Quân không động đậy, nàng không quen biết người này: “Chúng ta từng gặp nhau?”

Lâm Nhất tiến gần, chậm chậm gỡ bàn tay cứng đờ giữ chặt mảnh vỡ của nàng nói: “Từng gặp, bắt gặp cô nương bất tỉnh trong rừng cũng may là cứu được.” Hắn dùng tay kiểm tra quả thật mắt nàng có vấn đề nhưng vẫn không hẳn là không nhìn thấy được gì.

Lâm Nhất khẽ thở ra, giữ khoảng cách một chút không nở nhìn mảnh vỡ ghim vào tay nàng.

“Mẹ…mẹ ta thì sao?” Giọng nàng run nhẹ, cổ họng nghẹn ngào cố gắng kiềm giữ những dòng nước mắt muốn trào ra. “À, bà Lãng vẫn ổn, cách đây không xa, có điều cần nghỉ ngơi thêm một thời gian.” Tình cảnh vẫn còn tốt hơn nàng.

“Tốt rồi, thật may…” Trắc Quân gục đầu nước mắt không tự chủ chảy xuống đầy mặt, Lâm Nhất khó xử lập tức lui ra ngoài, lần này giúp người xem như trả ơn lần trước nàng cứu mạng chủ tử nhà hắn, có điều nếu sau này có cơ hội mong nàng cứu lại hắn một mạng là được. Phân phó một bà vú đến chăm sóc cho nàng, còn mắt nàng phải mất thêm chút thời gian mới biết được có hồi phục không.

Người đến là bà Hạ, bà có ý dẫn nàng qua thăm mẹ một chút nhưng nàng sợ mẹ thấy tình cảnh này thì đau lòng nên chỉ dám dò hỏi tình trạng của bà như thế nào.

Đến tối nàng lên cơn sốt, rơi vào hôn mê làm bà Hạ lo lắng không yên, bà cũng là mẹ nên hiểu được cảm xúc của Lãng Thị, không đành lòng mà sang đưa Lãng Thị đến xem nàng.

Lãng Thị chân có chút vấn đề, khập khiễng nhờ có bà Hạ dìu mới đến được bên giường, bà Hạ dù thấy Lãng Thị trấn tĩnh chỉ nhẹ nhàng ngồi bên giường vuốt ve mái tóc nàng nhưng bà biết trong lòng đã nhói đến tận nào, con cái là khúc ruột của cha mẹ mà.

Bà Hạ làm hết mọi thứ tất bật đến nửa đêm cuối cùng cũng để hai mẹ con một chỗ, khẽ thở dài rời đi.

Tình hình chiến sự dạo gần đây rất ồn ào, người dâm quanh đây đều sợ hãi muốn cuốn gói rời đi sớm trước khi chiến loạn ập tới. Đi trên đường không khỏi bắt gặp nhà nhà dìu nhau đi xa, cửa nẻo đều trống không, giữ được mạng thì của mới giữ được.

Lâm Nhất vừa vào quân doanh đã có người giục vào trướng. Hắn hơi nhướn người không nghĩ chuyện mình làm bị bại lộ sớm như vậy.

“Chủ tử.” Lâm Nhất hành lễ đổi sang quân phục làm hắn có dáng vẻ cứng cỏi mạnh mẽ hơn nhiều.

Thành Nghi chỉnh tề đứng một bên, nhìn người huynh đệ quỳ một bên không khỏi nhíu trầm mặc.

Báo cáo một lượt thu hoạch được giao cho, Lâm Nhất nhất nhất tường thuật cặn kẽ, trước nay hắn làm việc rất có trình tự dưới trướng Thiếu Tư Mục cũng xem như đáng tin cậy nhất, bên cạnh hắn cũng lâu nhất.

Thiếu Tự mục xoa trán hai vòng, tâm trạng có chút trầm xuống, bên ngoài vẫn nghe rõ tiếng tập luyện, chân ngựa, tiếng trống.

“Lấy giấy viết, Hạ tướng quân nơi xa chiến sự cạnh mình vẫn còn để tâm đến sự an nguy của phương Bắc, chúng ta giúp ông ta một chút đoán chừng giúp tướng quân sớm hơn một bước hoàn thành đại sự.”

Thành Nghi lấy ra giấy viết đặt ngay ngắn trên bàn, cũng nói một câu: “Thiều tướng quân cũng không để yên bên này, chỉ sợ có kẻ ngáng chân.”

Thiếu Tư Mục theo thói quen viết danh thiếp trước, đầu bút theo động tác mạnh nhẹ viết ra rất có hồn, đầu không ngẩng lên nói: “Việc lần trước giao cho ngươi như thế nào rồi?”

Lâm Nhất lưng thẳng tắp trả lời: “Thuộc hạ đã an bài người vào hạ bộ Đại tướng quân, chờ phục mệnh chủ tử.”

Thiều tướng quân ủ mưu rất kĩ, tâm tính cũng cẩn thận không để lộ một điểm yếu, hắn nhiều lần đưa người thâm nhập đều không thu được lợi, nhờ một lần đánh bừa không uổng công đại để hậu kì, đến nay đều nằm trong nguyên tắc của chủ tử, chờ lệnh mà hành động.

Thiếu Tư Mục cũng vừa dừng bút, vỏn vẹn vài chữ trên giấy, nhanh gọn gấp lại, nói: “Được, gửi thư này cho Hạ Trạch tốt nhất là để Thiều tướng quân tự nhiên biết được nội dung bên trong. Tính toán thời gian không cách biệt là mấy, cũng tới lúc gấp rút hành động rồi.”

“Vâng.” Lâm Nhất nhận lấy cất vào áo, do dự rồi vẫn quyết định nhận tội, nói sớm một chút có thể giữ mạng: “Chủ…” “Tới giờ dùng thuốc rồi, người dùng rồi nghỉ ngơi sớm mai còn tiếp đón đoàn sứ giả.” Thành Nghi không cho hắn cơ hội nói ra, vừa mở miệng lại nuốt vào bụng.

“Được.”Thiếu Tư Mục thản nhiên nhận lấy không khỏi đánh mắt nhìn Lâm Nhất một cái, rồi cho cả hai lui ra.

Viên thuốc đen ngòm, không to mấy nhưng đối với hắn chẳng khác nào tiên dược. Từ ngày tìm kiếm được loại thuốc này, thể lực của hắn ngày càng cải thiện, có điều nó có hai mặt hắn sau này cũng đừng nhắc đến loại bỏ khỏi nó.

Trong trướng vương hơi lạnh, đêm đến vết thương vẫn nhắc nhở hắn mặc dày hơn một chút, bếp than cháy tanh tách che đi sự mệt mỏi bên trong hắn. Thiếu Tư Mục xoa đầu ngón tay trong khoảnh khắc lại nhớ về kỉ niệm rất xa, mẹ cùng em trai làm sinh thần cho hắn, đó là lần cuối hắn được tổ chức sinh thần, đã quá lâu rồi.

Thuốc từ từ thấm vào máu thịt, mí mắt hắn nặng trịch cơ hồ rơi vào mê mang một đoạn.

“Này, cản ta làm gì?” Lâm Nhất phát cáu, tay nắm thành đấm nổi lên gân xanh. Thành Nghi cơ hồ làm ngơ, lưng thẳng tắp, quân phục trên người càng làm cho hắn trầm tĩnh, không cho Lâm Nhất cơ hội tìm chỗ đổ lên bực bội, nói: “Ngươi bên cạnh chủ tử bao lâu rồi?”

Thành Nghi dừng bước, cũng không làm bộ dạng tránh xa người hàng ngày nữa: “Tính ra ngươi đi theo ngài ấy còn lâu hơn ta một năm rưỡi, ta cản ngươi làm gì?, chắc ngươi biết rõ vì sao ngài ấy không nhắc đến, ngươi còn tự nộp mạng ra?”

Lâm Nhất tặc lưỡi, dù biết rõ nhưng hắn không muốn chủ tử hiểu lầm cũng không phải không dám nói cho dù có nhận hình phạt nào. Mà trước nay trừ cái chết hình phạt cấp nào hắn cũng nếm qua rồi còn gì phải sợ.

Có quan trọng bằng sự tin tưởng của ngài ấy không?

Lâm Nhất không nói gì nữa, nắm đấm cũng thả lỏng, Thành Nghi dù tới sau hắn nhưng bản lĩnh rất ghê gớm là người mà chủ tử tin tưởng nhất, bản thân Lâm Nhất cũng đồng tình với ý niệm này vì Thành Nghi thật sự là một ngưỡng cao trước mặt hắn suốt bao năm qua.

Thành Nghi hiểu lòng người, thân cận ai đều chẳng có chung một suy nghĩ, vì chủ mà tử! Hắn làm sao qua mặt được nhưng tất cả đều sống chết bên hắn bao lâu nay từ lâu đã trở thành người thân Thành Nghi hắn không muốn ai tự chịu thêm đau.

“Đi, kể ta nghe xem ngươi đã phạm vào tội gì.” Thành Nghi lôi kéo, khúc gỗ Lâm Nhất mới chậm rì rì đi theo, biểu cảm vẫn cắn rứt không yên.

Có điều Thành Nghi đã nói vậy thì là vậy đi!

Tóm gọn lại mọi chuyện, Lâm Nhất hắn nhận nhiệm vụ chỗ Đại Hắc trên đường quay về thì không yên ổn, bị bám đuôi cuối cùng đánh một trận ở Cửa Hâu rồi thoát thân băng qua rừng phía đông nam đi đường vòng sẽ trở về. Lúc phát hiện động tĩnh bên này, mới đầu tránh va chạm hắn đã đi một đoạn ai ngờ còn gặp ngay tiểu cô nương ngày trước, độc đã vào khá sâu nàng đã bất tỉnh môi tím tái người lạnh ngắt nhưng vẫn còn cứu được, không những vậy ngay cả mẹ nàng hắn cũng mang về, cả hai đều sống sót.

Nói đến nàng hắn không khỏi nhớ lại hình ảnh lúc nàng tỉnh lại, chẳng khác nào một con thú khổ sở có chút thảm hại, sau đó là nước trào ra không ngừng nhưng cổ họng khó chịu kìm nén tất cả âm thanh vào trong. Một con chim gãy cánh thì đau đớn vẫn còn đó nhưng nếu hy vọng một lần nữa bay lên được cũng chấm dứt thì không còn sống nổi nữa, những giọt nước mắt như viên ngọc trắng tinh hắn từ đó mà trong lòng có chút đồng cảm.

Lâm Nhất cũng chỉ kể các việc qua loa, chắc giờ nàng cũng ổn định vừa đúng lúc hắn cũng không có dự định ghé lại lần nữa.

Thành Nghi chân mày lúc giãn lúc nhíu, trầm tư một thoát không biết trong bụng có suy nghĩ khác biệt nào, hắn nói chuyện này lớn cũng không lớn, nói bé cũng không bé. Hành tung của bọn họ là cực kì quan trọng, nó gắn liền với vị chủ tử kia hắn làm nên loại tâm tư này nếu bị phát hiện quả là đem nàng cuốn vào vòng xoáy của bọn họ, nói nhỏ vì không ảnh hưởng đến kế hoạch hay đại cục trận chiến mà chủ tử sắp xếp.

Thành Nghi không nói quá nhiều, nhắc hắn đừng trễ nãi công chuyện của chủ tử, nên làm những gì cần phải làm là được rồi.

Nửa đêm, ngọn lửa bùng lên dữ dội, cánh trái bị tập kích, tiếng đao thương trong đêm rõ mồn một, đầu rơi máu chảy, một đêm không yên ổn. Ngựa phi nước đại, Lâm Nhất không ngoảnh đầu cùng hai tên thuộc hạ yên lặng rời đi, không còn bóng dáng trên đường, không còn lo lắng không thông.

Ngõ Tây Huân, đường phố vắng vẻ đến đau lòng.

Trắc Quân đi đến cửa, một bên vẫn cần người dìu. Nàng dở khóc dở cười, người khập khiễng đi cùng người không thấy đường không bắt đầu đi sớm sợ trở tới trấn đã tối rồi. Mỗi lần thức dậy mắt nàng đều đóng gỉ,tầm nhìn đều mờ đi như lúc mới từ nơi vực thẳm được cứu giúp. Là Bà Hạ rất biết cách chăm sóc, bà dùng nước muối ấm lau qua giúp nàng khoảng một lúc thì mắt mới nhìn rõ được.

“Đã nói cháu rồi đợi một lúc nữa mắt cháu hồi phục thì hẳn rời đi, hay là ta đi tìm một con lừa cho hai người.” Bà Hà lo lắng đường xa mà hai người lại còn yếu, trên đường ắt vất vả.

Trắc Quân nhẹ nhàng cười với bà lắc đầu: “Không ạ, chỗ này cũng không còn được mấy hộ kiếm đâu ra lừa mà dùng.”

“Đúng vậy, hay là dì sắp xếp thu dọn một ít đồ cùng đi, chỗ này thật sự rất nguy cấp rồi, dù cố che dấu nhưng mà tin tức chỗ đoàn sứ giả bị giết hết đã bay xa đến đâu rồi. Dì ở lại hai mẹ con đều không yên tâm.”Lãng Thị nắm tay bà Hạ dịu dàng và ấm áp như thân nhân của mình nhưng bà lại không chịu.

“Thân lão không lo, gia phả và bài vị phu quân đều ở đây ta không đi được, vả lại con trai ta chưa trở về, ta lại đi mất đến lúc đó làm sao gặp được nữa.” Ánh mắt bà dịu đi không che dấu sự thân thiết với hai mẹ con cùng chờ đợi con trai nhập ngũ chưa có ngày về.

Trắc Quân biết không cách gì lay chuyển được bà Hạ nên đành rời đi, trên người nàng làm gì có thứ quý giá đền đáp được ơn huệ này, bà Hạ lại nhất quyết không nhận lấy nhưng nàng dúi vào tay bà cây trâm cài mới luôn giữ trong người, là vật ngoài thân tất nhiên không so sánh được với công sức của bà. Bịn rịn hồi lâu mới bắt đầu lên đường.

Đường đi không mấy dễ dàng, đi một đoạn nàng lại để mẹ nghỉ một chút. Luôn miệng nói là không sao nhưng nàng biết hết sức chịu đựng của mẹ.

“Đường còn dài không nghỉ ngơi một chút thì đường lại càng xa.” Hai thân ảnh hắt hiu đi trên đường, vì có những người dắt tay bỏ đi tránh nạn mà đường đi mới mòn thành lối rõ ràng.