Đến nội dung chính

Chương 11

admin 1.212 Chữ Cài Đặt

Hai ngày này nàng cứ có cảm giác lạ lạ, bước ra đường đều như có ai nhìn chằm chằm sau lưng.

Trắc Quân chỉ có một cái mạng nên rất trân trọng dù là người tốt hay người có ý đồ cũng phải đề phòng cho nên nàng luôn ra ngoài vào lúc đường phố đông người, cùng tám chuyện hỏi thăm các sạp buôn bán nhỏ bên đường, có thể đi hết mấy con đường rồi mới đến tiệm may Hữu Vân Chi.

Trên đường nhốn nháo người, chuyện vặt hàng ngày đến chuyện kinh đô, nghe nói chiến sự ở biên giới đang gay gắt, triều đình có màn đối đầu giữa các phe phái, riêng người ở đây đều quan tâm đến việc ngoại xâm của Cổ Xa triều đình đánh hay thương lượng.

Hầu phủ dạo gần đây được nhắc đến nhiều quá, qua lại đều có người dòm ngó. Dù là chủ đề bàn tán trên phố nhưng trong phủ đệ lại là một thế giới khác, tình hình có chút căng thẳng, người hầu biết nhìn sắc mặt chủ tử không dám quấy rầy làm những chuyện gây phiền phức cho chính mình.
Đêm thanh vắng, cửa Hầu phủ khẽ mở ra rồi đóng lại, không biết là nhân vật nào đêm khuya còn cất công đến đây.

Thiếu Tư Mục ngồi trong trướng, phía trên là Đại tướng quân trấn Bắc Thiều Quang Bảo, trên bàn họp còn có hai vị tướng quân khác. Tấu chương xin khẩu dụ đã gửi đi từ lâu, kèm theo một bức thư báo cáo tình hình chiến sự căng thẳng giữa ta và Cổ Xa.

Quá quắt hơn là chúng bắt người dân lân cận vùng này giở trò xấu xa, ngay dưới mắt Đại tướng quân trấn Bắc lòng người khó mà bình tĩnh được. Phòng họp lắm lúc yên lặng, tất cả tâm tư đều dồn vào vấn đề kiểm soát tình hình hiện tại, cần thiết nhất là những người xung quanh ranh giới gồm bọn man rợ mất nhân tính làm việc cho ngoại xâm Cổ Xa và người dân thiện lành các trấn nhỏ của Lãnh Thương bị đe doạ.
Việc hoà thân không bao lâu, chiến sự lại nổi lên lần nữa, triều đình chưa ban bố công lệnh khó lòng dò đoán ý muốn bề trên, tất cả đều nhìn vào cách của sử trí Cổ Xa mà đáp trả.

Giữa phòng than còn đỏ, Trắc Quân mang bếp lửa ra dập bỏ. Một đêm ngủ ngon bây giờ nàng rất có tinh thần, đã lâu không nghỉ ngơi đàng hoàng nàng giữa về nhà rồi tới tiệm may cả ngày không bước chân ra ngoài.

Công việc ở tiệm vẫn vậy, thuộc da lông rồi phơi khô sau đó ngâm qua nước thuốc cho lông không còn mùi các công đoạn sau là lên rập may vá.

Nàng hơi đói nên vào bếp tìm đồ ăn, các món còn hơi ấm nên mẹ nàng chưa đi vắng bao lâu.

“Dì Hoa công việc dạo này bận rộn quá rồi.” Trắc Quân miệng còn nhai bắp luộc đã ra cửa sau nói chuyện.

Dì Hoa thấy nàng thì vui vẻ trả lời: “Bận rộn cả năm cũng được í, hôm nay mới thấy cháu ở nhà đấy.”
Trắc Quân gật gật đầu, mới dò hỏi một chút: “Hôm qua về sớm vậy mà trên đường vắng quá.”

Dì Hoa vỡ ngỡ: “Cháu chưa hay à, bên kia rục rịch muốn phá lệ cũ quấy phá dân chúng xung quanh nơi này, ai nấy đều sợ hãi đêm đến không dám ra đường muộn.”

“Cháu đấy, được thì ở lại tiệm sáng hôm sau về sớm đừng đi một mình ban đêm nữa.” Trắc Quân vâng dạ, trong lòng cũng cực kì căm ghét bọn người Cổ Xa làm càn. Hỏi ra mới biết sáng sớm Lãng Thị cùng Chu Thuý đầu trấn đi ra ngoài.

Xưa nay Lãng Thị ít giao du, thấy vậy nàng lại trầm mặc, Trắc Quân đóng cửa ngoài nhanh chân xuống đường. Mới đầu chỉ dự định đi đến vài tiệm người quen mua thêm nguyên liệu, đi một vòng vừa hay đã đến tiệm mì đầu trấn.

Lâu rồi không đến nàng cũng nhớ mùi nước dùng đặc trưng ở đây, quyết định bước vào gọi một phần lớn nàng thấy không mấy dịp ghé thì ăn một lần thật no cho hôm sau đỡ thèm.

Mì chưa kịp bưng tới, Trắc Quân đang ngồi giật mình đứng dậy hoảng hốt chạy ra ngoài. Văn tiền trên bàn vừa đủ, chủ quan thấy mặt nàng tái mét vội vả rời khỏi cũng hết cách đành bưng bát mì vào, mấy văn tiền thì giữ lại khi nào nàng ghé thì trừ ra sau, là chỗ quen biết trong trấn hắn cũng không câu nệ vài chuyện như vậy chỉ muốn nàng dùng một bữa no bụng tại quán là vui rồi.

Nàng nắm chặt tay mắt không khỏi giật giật vài cái. Là tại nàng không tốt, chẳng phải hôm trước mẹ còn nhắc đến Chu Thuý đầu trấn với nàng rồi, Chu Thuý cũng có quán ăn nhỏ con gái tên Thương Ẩn nhỏ hơn nàng hai tuổi có chút quen biết với Phó Huân.

Có điều mẹ nàng thì có liên quan gì chuyện này đâu chứ.

Trắc Quân muốn nghĩ cũng không có thời gian nghĩ, chạy một mạch đến bìa rừng phía nam. Nàng nghiến răng, vậy mà không có chút dấu vết rõ ràng là nàng đoán sai phương hướng, Trắc Quân quay đầu chạy ngược trở lại.

Trong đầu lẫn quẩn vài chuyện gần đây làm nàng liên kết lại chúng một cách rõ ràng, hôm nay Chu Thuý không phải đưa mẹ nàng đến nấu cho quân trướng, bà ta đúng là giỏi dựng chuyện lấy lòng tin, chết tiệt.

Trắc Quân khó chịu trong lòng một lần nữa vòng lại bìa rừng, nếu không phải ở đây thì chúng có thể đang ẩn nấp phía bên kia núi, nếu vòng lại chỉ có thể kéo dài thời gian làm mất các manh mối trên đường.

Nàng tin nếu phát hiện ra chuyện này mẹ sẽ để lại gì đó, mẹ là người không chịu cam phận nhất nàng từng biết dù bên ngoài bà ấy trong rất mềm yếu dễ dãi. Băng qua núi đúng là không dễ dàng, có điều nàng cũng không phải lần đầu làm chuyện này, ngay lúc này nàng lại nghĩ tới bóng dáng Phó Huân cặm cụi dọn đường phía trước cho nàng bước tiếp.

Lãng Thị hé mắt mờ mờ thấy tình cảnh trên đường có chút không đúng, chân tay vô lực bị người ta dốc ngược dạ dày đến mức đau nhói muốn ói lập tức.

Tất cả đều không giống Chu Thuý đã nói, những gã đàn ông này là sao, đầu óc không cho phép bà nghĩ đến chuyện không đâu, chúng đi hai người lại to lớn thô kệch, trước mắt không được để chúng phát giác gây nguy hiểm, bà chưa đi vào chỗ như vậy nên không biết đường này là rừng nào.