“Trước khi gặp tai nạn, cậu ấy từng kể mấy lần về người cậu ấy nằm mơ thấy trong một khoảng thời gian dài. Lúc ấy Lang vẫn còn thường xuyên tụ tập cùng mọi người. Cả bọn đều sinh sống tại lãnh địa của thú nhân ở thời điểm đó. Tuy nhiên, ngay vào ngày Tora muốn đi trước tới thành phố này tìm người trong mơ, chiếc máy bay tư nhân đã phát nổ ở độ cao hơn 1000 mét giữa thung lũng xám của thuộc địa phía Tây. Khi mọi người tìm tới…”
Nửa đêm, tôi bừng tỉnh. Ngay sau khi đám cưới kết thúc, chúng tôi đã trở lại ký túc xá. Trong câu chuyện ngày hôm đó. lúc Hebi đang kể, hình như vì quá sốc mà tôi đã bỏ quên những tình tiết quan trọng… Không do dự, tôi lập tức trực tiếp túm lấy đầu con báo đang cuộn chăn ngủ say bên cạnh.
Huyền Lãng lơ mơ cất lời:
“Lạc? Sao đấy…”
“Cậu có quen biết Tora, đúng chứ?”
Sau khi câu hỏi của tôi vừa dứt, đôi mắt mang theo tia sáng xanh kia lập tức nhìn thẳng. Hiển nhiên, Huyền Lãng đã tỉnh ngủ.
“Tại sao lại hỏi về cậu ấy?”
Mãi một lúc sau, Huyền Lãng mới hỏi ngược lại tôi. Điều này làm tôi càng không hiểu, dự cảm kỳ lạ trong lòng cứ thế ngày một dâng lên mãnh liệt.
“Huyền Lãng.” Lần này, tôi không muốn liên quan tới quan hệ công việc. Tôi muốn đối phương phải thẳng thắn đối diện với tôi, một cách nghiêm túc, “Cậu cũng như Hebi, cũng biết về những giấc mơ của Tora, đúng chứ? Vậy nên, cậu hiển nhiên cũng biết tôi là ai, nếu như tôi đã hỏi về vấn đề này?”
Huyền Lãng chớp mắt, khẽ cười:
“Hừm… Em nói cũng không sai…”
Tôi im lặng. Tôi đang đợi. Đang chờ đợi những câu hỏi từ Huyền Lãng. Thế nhưng khoảng lặng này cứ thế trôi qua. Tim tôi cũng theo thời gian mà trở nên lạnh ngắt. Tôi từ từ đứng dậy, giống như đi rót nước uống, nhưng thực chất là đang âm thầm đi lấy vũ khí tự vệ của trợ lý thú nhân luôn cất trong túi áo ở chân giường.
“Huyền Lãng, cậu đã biết tôi là ai trước khi cậu tiếp cận tôi sao?” Tay tôi đã chạm đến khẩu súng lục chứa đạn đặc chế dành riêng để khắc chế thú nhân. Mỉa mai thay, vì thứ này tôi được chính Huyền Lãng phát cho để xử lý thú nhân khác nếu như rơi vào tình huống nguy hiểm.
“Lạc, em đang nói gì vậy?”
Họng súng nhắm thẳng vào người đang ngồi trên giường. Nụ cười trên môi của Huyền Lãng đã cứng lại. Mà tôi, cũng lạnh lùng nói:
“Huyền Lãng, câu hỏi đúng ngay từ đầu lẽ ra phải là ‘Cô là ai’.”
Giống như Hebi vậy. Vì không biết tôi là ai, nên khi thấy tôi vừa hỏi về Tora_một người vốn chưa từng xuất hiện, Hebi đã chất vấn tôi, rằng tôi là ai, tại sao tôi lại biết Tora. Còn Huyền Lãng? Quá rõ ràng. Người này…
“Tôi sẽ hỏi lần cuối.” Tôi tháo chốt an toàn, “Huyền Lãng, cậu là ai?”
Mải mê chạy theo một ‘tương lai’ mãi mãi không bao giờ tới, nên đã một thời gian quá dài tôi đã sống mà như người bị che mắt. Không thể không nói, chính câu nói của Huyền Lãng ngay trong lễ cưới của chị họ vào ban ngày đã đánh thức tôi dậy. Điều này tôi phải cảm ơn cậu ta mới đúng.
Nhưng cũng chính vì phải quay trở lại hiện tại, linh cảm và trực giác mãnh liệt đã thôi thúc tôi không ngừng, rằng dường như tôi đã bỏ qua những chi tiết nào đó. Chúng chỉ ở ngay đó thôi. Những dấu hiệu kì lạ, về một điều gì đó đang ẩn nấp sau tấm màn bí mật đó. Và điều tôi cần làm ngay bây giờ, chính là đi tìm sự thật. Người cần tìm đã không còn, nhưng không đồng nghĩa cũng vì thế mà có thể sống phí hoài một đời tiếp theo này trong u mê và ngu muội được.
“Em đang nói gì vậy?” Huyền Lãng cất lời. Vẫn là nụ cười như gió xuân ấy, nhưng ánh mắt dã thú vẫn dính chặt lấy tôi không rời, “Tôi còn có thể là ai được? Điều này không phải quá rõ với em sao?”
Đoạn, Huyền Lãng duỗi người, uể oải ngồi dậy. Sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi quát lên:
“Ở yên đó!”
Còn có thể là ai được?
Có thể là ai?
“Không thể nào…” Tôi bật thốt.
Trong tích tắc, bóng đen lao tới, đè chặt tôi xuống dưới sàn nhà. Huyền Lãng cúi sát bên tai tôi, thầm thì buông lời:
“Cuối cùng thì em cũng nhìn về phía tôi rồi, Lạc.”
“Nhưng mà chưa đủ. Thật là không đúng lúc.”
“Cũng không sao cả, vì tôi đã nắm được quy luật rồi. Hẹn gặp lại em nhé, Noiva của tôi.”
Ánh sáng trước mắt tôi vụt tắt. Tôi rơi vào một màn bóng đêm. Những ký ức xa lạ lập tức ào ạt tuôn trào như thác lũ. Chuyện gì vừa xảy ra? Lượng thông tin khổng lồ ập đến làm não tôi như muốn nứt ra. Trong lúc vật lộn với cơn đau và sự quá tải của trí óc, tôi chợt hoang mang khi nhận ra có một tấm màn đang ở đó, ngay trước mặt mình.
Trong tấm màn đó, thân xác của Lạc Yên đã lạnh ngắt. Máu tuôn ra từ cổ không ngừng, chảy lênh láng trên sàn nhà. Sau khi cắn đứt cổ của con mồi, dã thú cũng đã nằm xuống, rồi bất động không còn một hơi thở, yên tĩnh và dịu ngoan trong hình hài một con báo khổng lồ, ôm lấy thân xác của cô gái loài người kia. Không biết đã qua bao lâu, khi hai cái xác bắt đầu phân huỷ, mới có người khác xông vào trong phòng. Hebi cũng tới. Tôi thấy mặt anh ta tái mét cả đi, giống như chịu đựng một cú sốc kinh khủng lắm.
Bọn họ bắt đầu phong toả hiện trường, cũng lập tức liên lạc tới những người liên quan, trong đó có cả người nhà của Lạc Yên. Toàn bộ Seme và xã hội nhân loại đều như bị một cơn bão gió quét qua. Bên thú nhân cho rằng, học sinh nữ kia là sát thủ, đã cố tình tiếp cận và đầu độc một thú nhân cấp cao của họ. Bên loài người lại cho rằng đó là một âm mưu do thú nhân bày ra, hòng triệt để thu hồi chút ít quyền hạn còn lại của loài người.
Thế rồi, khác với bão gió bên ngoài, tang lễ nhỏ bé của Lạc Yên cũng được kín đáo tổ chức bởi người nhà và họ hàng. Trong số những người đến viếng, tôi thấy có cả cô tiểu thư Như Thanh Yên đang khóc lóc đến sưng đỏ cả hai mắt kia. Tình bạn hữu nghị bắt đầu từ bao giờ mà không hay. Chỉ thấy quan hệ giữa người và người, đúng là vi diệu. Và đứng ở bên kia đường nhìn sang, còn có cả Tú Ngọc, gầy yếu và xơ xác, giống như đã sống một cuộc đời cũng không được thuận lợi cho lắm.
Và mẹ, người đã ngất lịm bên chiếc quan tài. Cùng cả gia đình ấy, ai ai cũng tỏ vẻ thương tiếc mà tiễn đưa. Âu cũng lạ. Người ta, nhất là khi đã sống không trọn vẹn với nhau, nên khi tiễn đưa nhau cũng thường là càng đau đớn lắm, càng day dứt lắm. Họ thương người đã khuất, hay đơn thuần là sự ăn năn, áy náy, vì bản thân đã ‘không đủ tốt’ với người vừa đi, người mà họ nghĩ là đáng thương quá, đây?
Trong bóng đêm phía sau như có ai đang gọi tôi, mà giống như cũng không phải. Cơn đau đã hết tự lúc nào. Mà tôi, lúc này đang tràn ngập cảm giác vừa xa lạ lại quá đỗi thân quen.
Tôi không phải Bùi Lạc Hoan. Không phải Lạc Miên. Càng không phải Lạc Yên.
Tại sao cái chết của Lạc Yên diễn ra trong kiếp này lại khác kiếp của Lạc Miên như vậy? Những lời cuối cùng của Huyền Lãng là có ý gì?
Lúc này đây, tôi là ai?
Sau khi nhìn lại tấm màn đã tắt đi ánh sáng một lần cuối cùng, tôi quay đầu, đi thẳng về phía bóng tối.