Lời của bác gái thứ, cũng là bác ba của tôi, như quả bom quăng thẳng xuống bàn ăn, làm mọi người cũng bắt đầu nhốn nháo cả lên. Mẹ tôi, sau một hồi chụp ảnh ở khu vực tiếp đón khách, lúc này cũng vừa ngồi xuống bàn, nên hiển nhiên cũng nghe không sót một câu nào. Bà ấy thoáng cứng người, ánh mắt quan sát đánh giá huyền Lãng một cách lộ liễu. Nhưng điều làm tôi không ngờ đến nhất chính là, Huyền Lãng rất tự nhiên nâng ly rượu vang lên, vừa lễ độ vừa dịu dàng cười nói:
“Cháu là Huyền Lãng, bạn học của Lạc, cũng có quen biết với chú rể nên cũng được mời đến, hôm nay thật vinh dự khi được gặp các cô, các chú ở đây ạ.”
Chú rể là người Elite, bạn của chú rể được mời đến thì đương nhiên địa vị xã hội cũng không thể thấp, đã thế còn là bạn học của tôi. Giới thiệu kiểu này, đương nhiên là đánh trúng vào tâm lý thăm dò của mọi người trên bàn rồi. Tức khắc, cơ mặt của mẹ tôi đã giãn ra. Bà cũng nâng ly rượu lên tỏ ý chào đón, còn mỉm cười:
“Hoá ra là như vậy, nếu đều là bạn bè thân quen của mấy đứa nhỏ thì cùng là người nhà cả, cháu cứ tự nhiên nhé.”
Huyền Lãng cúi đầu đáp dạ. Bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu ta làm tôi vô thức nhớ đến Hoàng Trí Hào. Hừ, bề ngoài dịu dàng ngoan hiền thỏ thẻ, cuối cùng thì sao?
“Cháu này.” Mẹ của Bội Anh lại tiếp tục, “Cháu học cùng lớp với cháu Yên nhà cô, thế cháu có quen biết cậu Thế Dương sắp tốt nghiệp không? Chắc các cháu cũng phải biết nhau hết chứ vì là người ‘cùng vòng tròn’ mà nhỉ?”
Huyền Lãng:
“Đương nhiên rồi ạ, bọn cháu rất thân thiết với nhau đó ạ! Đàn anh Thế Dương là một người rất nhiệt tình đó ạ!”
Bác ba vẫn không buông tha:
“Thế nhà cháu ở đâu? Bố mẹ cháu làm gì? Nhà cháu có mấy anh chị em?”
Tôi suýt chút phun toàn bộ nước ở trong khoang miệng ra. Trời đất ơi!!! Tôi thầm trợn mắt, kín đáo dùng khuỷu tay mình để huých vào tay mẹ. Thế nhưng mẹ tôi cũng chỉ lén trợn mắt với tôi một cái. Hoá ra bà cũng đang rất hóng hớt và muốn soi mói sao? Nhưng mà Huyền Lãng không phải là một đối tượng để chúng ta có thể đối xử như thế đâu?! Trong lúc nguy cấp, tôi ho khù khụ cắt ngang, đưa mắt cầu cứu dì tôi, người phụ nữ khôn khéo có chỉ số IQ cao nhất trong các mẹ đang có mặt trên cái bàn này. Thế nhưng trái với mong đợi, dì tôi đúng lúc đang cúi đầu gặm tôm hùm, vô tình bỏ qua toàn bộ tín hiệu của tôi. Hết cách, tôi đành tự mình xông pha:
“Thật ra thông tin về các học viên trong khu vực cấp cao của Seme là hoàn toàn tuyệt mật, vậy nên…”
Mọi người nhất thời im lặng, không khí cũng trùng hẳn xuống. Vậy mà Huyền Lãng cũng chẳng để tâm tới, còn nhiệt tình cười:
“Thật ra trước lạ sau quen, cháu cũng không có vấn đề gì đâu ạ. Nhà cháu có làm kinh doanh nhỏ lẻ, cũng có mở một ít cửa hàng ở trong Seme.”
Ồ, hẳn là kinh doanh nhỏ lẻ. Tôi nín thinh, cố gắng im lặng để yên cho ông chủ nhỏ đang trợn mắt nói láo. Đối với mọi người thì lại khác. Các cửa tiệm mở được trong khuôn viên trường Seme thì liệu có đơn giản? Tức khắc, vẻ mặt mọi người đều đặc sắc hẳn lên.
“Nghe cũng không tệ…” Bác ba tôi lại tiếp tục ưỡn ngực nói, “Cũng phải thế chứ. Lạc Yên cũng lớn rồi, cũng cần học hỏi các chị. Mấy đứa cứ cố gắng phấn đấu như vậy thì mới có tương lai.”
Dì tôi lúc này mới ngẩng đầu từ đĩa tôm hùm lên, vội vàng nâng ly rượu nói át đi:
“Chà, xem này, đồ ăn ngon thật đấy. Nhân dịp vui ngày hôm nay cả nhà mình nâng ly làm tí chứ nhỉ, chẳng lẽ cứ ngồi nói chuyện không mãi nhỉ? Nào nào, cháu trai, ăn uống tự nhiên nhé!”
Mẹ tôi cũng nâng ly lên, miệng nhàn nhạt cười. Nhưng không khó để nhận ra vì câu nói vừa rồi của bác ba mà mẹ tôi đã khá khó chịu. Như mọi khi, sự coi thường và thói quen thích dạy đời, lên lớp của các bác lớn đối với tôi quá rõ ràng. Và cũng như mọi khi, mẹ tôi cũng chỉ im lặng cho qua chuyện. Không khí ngột ngạt lại dâng lên. Tôi nhìn chằm chằm xuống chiếc đĩa trắng trống trơn trước mặt, hoàn toàn cảm thấy nguội lạnh.
Nếu người kia ở đây…
“Cháu không biết thế nào mới được gọi là ‘có tương lai’.”
Giọng điệu của Huyền Lãng vẫn hết sức hoà nhã và nhẹ nhàng. Trong âm thanh ồn ào của tiệc cưới, giọng cậu ta vang lên vẫn cực kỳ rõ ràng:
“Thế nhưng không phải chỉ cần hiện tại vẫn đang sống rất tốt là được rồi sao?”
…Tôi thật sự rất bất ngờ. Cái này, có được coi là cậu ta đang bênh vực tôi không?
Nếu là người kia, thì liệu cũng sẽ bênh vực tôi như này?
Không, chắc chắn cậu ấy sẽ không đối xử ôn hoà với người ngoài như Huyền Lãng đâu. Hẳn là cậu ấy sẽ đập bàn, lớn tiếng, hoặc bốc đồng lên kéo tay tôi chạy khỏi cái nơi chết tiệt này luôn ấy chứ?
Suy nghĩ này đột ngột tới làm tôi không nhịn được mà mỉm cười. Tôi xốc lại tinh thần, cũng bình thản đáp:
“Đúng vậy, cháu cũng đồng quan điểm với bạn cháu.”
Tương lai là cái thá gì? Ai biết được ngày mai sẽ như nào? Ngày kia sẽ ra sao? Tương lai là bao giờ? Nó đến từ đâu, nó sẽ đi đâu, và nó sẽ như nào? Chẳng ai biết trước được tương lai sẽ như nào. Nhưng ít nhất, hiện tại thì có thể biết. Hiện tại là những thứ đang ở đây, đang hiện hữu. Trọn vẹn với hiện tại, đã là một điều rất tuyệt vời rồi.