Sau đó, giống như là chưa từng phát sinh chuyện gì, Huyền Lãng đã bế tôi về xe. Không hỏi tôi, chẳng có thêm hình phạt nào, và càng chẳng còn chuyện đi ‘công tác’, Huyền Lãng cứ vậy mà đưa tôi ra thẳng bệnh viện ở trong khu vực cao cấp để xử lý vết thương. Ngay khi cắt xong đống vải rách và rửa sạch miệng vết thương của tôi, mặt của vị bác sĩ phụ trách giống như nồi thuốc nhuộm, lúc xám lúc tím, quả thực vô cùng đặc sắc. Nhưng ông thoáng nhìn qua Huyền Lãng đang cười tủm tỉm ngồi cạnh tôi, cuối cùng quyết định ngậm chặt miệng, không nói thêm bất kì điều gì thừa thãi ngoài việc dặn dò uống thuốc và thay băng.
Thế nhưng ngoại trừ cảm giác sợ hãi ở thời điểm cận kề cái chết trong miệng dã thú ra, tôi thậm chí còn chẳng cảm nhận được điều gì nữa. Có lẽ trong phút chốc đã mất đi toàn bộ mục đích, khiến cho tôi đã rơi vào trạng thái này. Trống rỗng, bất cần. Cảm giác như cho dù trời có sập ngay lúc này đi chăng nữa, tôi cũng chẳng có vấn đề gì cả. Sao cũng được, là thế này chăng?
Chắc cũng vì đang ở trong trạng thái đó mà lúc này, khi vừa về đến căn hộ, dù cho Huyền Lãng cũng chen vào trong nhà, một đường đẩy tôi ngã xuống giường ngủ của tôi, tôi cũng chẳng có chút cảm giác gì. Ngay khi tôi đang nghĩ, ừ, cứ vậy đi, sao cũng được, thì đối phương lại đột ngột dừng lại, dù cho cả hai bên đã thoát hết quần áo, trần trụi đối mặt với nhau.
Huyền lãng lại chạm vào mắt tôi, mân mê ở đó. Đôi mắt đen thẫm cứ thế nhìn xoáy vào tôi. Chừng vài giây, cậu ta ngồi thẳng lại, chủ động mặc quần vào. Tôi đã nghĩ, có lẽ cậu ta cũng chán rồi, và cậu ta sẽ rời đi thôi. Nhưng không, Huyền Lãng vẫn cứ lì ra đó mà ở lại. Đêm đó, tôi được cuộn mình nằm trong đống lông nhung, được hung thú dùng thứ âm thanh của họ nhà mèo gừ mãi bên tai cho tới khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù cho vậy, trái tim tôi vẫn cứ rơi mãi, rơi mãi, rơi thẳng vào bóng đêm đen vô tận, mãi mãi chẳng thấy đường ra.
Trong thời gian mấy ngày này, Hebi cũng có chủ động liên lạc với tôi một lần. Không biết anh ta đã tìm được số điện thoại của tôi từ đâu, nhưng với tư cách là một thú nhân của anh ta, muốn biết thông tin cá nhân của một nhân loại cũng không quá khó khăn. Vết cắn ở trên vai vẫn còn đau. Tuy rằng đó chỉ là một tin nhắn hỏi thăm thông thường, nhưng tôi đã lựa chọn không trả lời.
Tôi không còn muốn làm bất kỳ điều gì. Ngoài việc đi học trên trường cho qua ngày thì ngay cả nhiệm vụ của một trợ lý thú nhân là phục vụ chủ nhân, tôi cũng chẳng buồn đếm xỉa tới. Song, Huyền Lãng vẫn tỏ ra bản thân là một vị chủ nhân rất rộng lượng. Ngay trước ngày cưới của Minh Khuê, cậu ta còn mang về cho tôi vài bộ lễ phục và phục sức đi kèm.
“Tôi đã tìm được mấy bộ đồ rất hợp với em. Em thích bộ nào?”
Huyền Lãng đang ở trạng thái hào hứng hơn bình thường. Cậu ta kéo một loạt giá treo quần áo di động tới, tích cực đề nghị với tôi. Thế nhưng tôi chẳng còn hơi sức để phối hợp với ông chủ của mình, chỉ có thể nằm bẹp trên ghế, trợn đôi mắt cá chết lên mà tuỳ tiện đáp:
“Tuỳ ngài chọn.”
Không bị tôi ảnh hưởng, Huyền Lãng vẫn cười hỏi, tay nâng một chiếc váy màu thiên thanh lên:
“Bộ này thì sao?”
Tôi:
“Quá ngắn.”
“Thế bộ này?”
“Quá dài.”
“Vậy bộ này thì sao?”
“Quá nhiều hoa.”
“Không sao, nếu thế thì bộ này?”
“Đơn điệu.”
Trước sự khó chiều của tôi, quý ngài báo đen cuối cùng cũng quyết định trong nụ cười ngọt ngào đầy tính cảnh cáo:
“Được rồi, chốt bộ này đi. Không cần bàn cãi thêm bất kỳ điều gì nữa.”
Trong tay cậu ta là một chiếc váy ngắn màu đen tuyền. Chiếc váy được cắt may cực kỳ tinh tế, cũng có sự phối hợp hài hoà giữa đường nét cứng cáp được tạo nên từ dáng cổ đức, vai áo vuông và nét mềm mại uyển chuyển tạo sự cân bằng từ điểm nhấn trên cổ áo là một bông hoa trắng mềm mại sống động, đính những viên pha lê giọt lệ thả rơi một đường lấp lánh tới đầu ngực áo. Phần tay áo dài vừa phải, với đường viền ở cổ tay bằng vải trắng rất nổi bật. Đường may sắc sảo từ phần vai đến eo được nhấn mạnh, đủ để tôn lên vòng eo của người mặc, kết hợp với dáng chân váy xoè nhẹ nhưng cứng cáp, tạo nên một vẻ thanh thoát mà lại cực kỳ đẳng cấp. Chiếc váy cực kỳ sang trọng, rất quyền lực, thể hiện được địa vị cao mà vẫn rất trẻ trung, là minh chứng cho việc không thể nghi ngờ gì về gu thẩm mỹ của Huyền Lãng. Thế nhưng.
“Thưa ngài, tôi sẽ bị đuổi khỏi tiệc cưới nếu mặc bộ đồ này vào ngày mai.” Tôi nhạt nhẽo lên tiếng. Đối với gia đình bên ngoại nhà tôi, màu đen là một màu không may mắn, càng không nên xuất hiện trong một ngày lễ quan trọng như đám cưới.
Thế nhưng Huyền Lãng cũng chẳng để vào tai, cứ vậy mà lựa chọn thêm phục sức để phối cùng, còn thoải mái đáp:
“Bọn họ không dám đâu.”
Quá lười để trả lời, tôi đành mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm. Nhưng ngay vào ngày hôm sau, khi bị dựng đầu dậy để trang điểm, tôi cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân tại sao Huyền Lãng lại tuyên bố như trước đó. Không chỉ có ý định, mà Huyền Lãng thật sự đã đến, với tư cách là một thú nhân. Cha mẹ chồng cũng như chồng của Minh Khuê, anh rể của tôi, những người thuộc tầng lớp Elite, ngay lập tức đã nhận ra Huyền Lãng là ai. Nhưng ngay từ lúc đón khách, do Huyền Lãng đã yêu cầu không cần thông báo rườm rà, gia đình anh rể đã rất biết điều và im lặng tiếp đón cậu ta dưới hình thức tiếp khách quý.
Song, thay vì ngồi vào bàn tiệc dành riêng cho khách quý, Huyền Lãng lại chủ động khiêm tốn ngồi chung một mâm dành cho người nhà cô dâu cùng với tôi. Và vì không có thông báo, nên cả nhà tôi đều chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu ta là bạn học cùng lớp của tôi. Rồi tự nhiên, ánh mắt của mọi người cũng dần trở nên kỳ quái. Bác gái thứ hai của tôi là người lên tiếng đầu tiên:
“Ôi chà, ai đây? Lạc Yên dẫn bạn trai về ra mắt trong đám cưới của Minh Khuê luôn cơ à?”