Tora chết rồi?
Mạc Vĩ Phong, Uyển Đình chết rồi. Chết khi chúng tôi còn chưa được tái ngộ ở kiếp này.
“Trước khi gặp tai nạn, cậu ấy từng kể mấy lần về người cậu ấy nằm mơ thấy trong một khoảng thời gian dài. Lúc ấy Lang vẫn còn thường xuyên tụ tập cùng mọi người. Cả bọn đều sinh sống tại lãnh địa của thú nhân ở thời điểm đó. Tuy nhiên, ngay vào ngày Tora muốn đi trước tới thành phố này tìm người trong mơ, chiếc máy bay tư nhân đã phát nổ ở độ cao hơn 1000 mét giữa thung lũng xám của thuộc địa phía Tây. Khi mọi người tìm tới…”
Giọng của Hebi rất chậm, cũng rất nặng. Như từng chiếc búa, gõ mạnh vào tai, vào não, vào tim tôi.
“Tôi hiểu rồi.” Tôi mấp máy môi , “Tôi hiểu rồi…”
“Cô… cũng mơ thấy cậu ấy sao?”
Mơ sao? Chết tiệt. Tôi cũng ước giá như đó chỉ là mơ.
Tên oan gia chết tiệt trong lần gặp gỡ đầu, sau đó lại giống như một tên trộm, cố tình chui vào tim tôi, chiếm cứ một phương. Nhưng tôi còn chẳng dám khẳng định đó là tình yêu? Sự đồng điệu ấy, mặt tối và góc khuất của cậu ta, mọi thứ của cậu ta đã hấp dẫn tôi chí mạng. Đến mức kể cả khi đã rơi vào sự ám ảnh với đối phương, tôi vẫn còn hoang mang chẳng rõ liệu đó có thật sự là tình yêu, hay là một thứ gì đó khác? Mà nếu có là thứ gì đó khác thì nó sẽ là gì? Đã đinh ninh, đã hi vọng là sẽ gặp lại, đã chờ đợi, và háo hức đến thế. Rõ ràng đó sẽ là lối thoát của tôi, là bến đỗ của tôi. Nhưng tại sao chứ?!
“Lạc Yên?” Hebi cúi đầu, chạm tay vào má tôi.
Tôi chớp đôi mắt khô cong, khàn giọng cười:
“Ít ra thì cậu ấy cũng đã mơ thấy tôi nhỉ?”
Chẳng ai dám khẳng định. Nếu có kiếp sau, thì tôi sẽ lại là gì? Liệu tôi sẽ gặp lại những người quen cũ? Hay những người cũ sẽ còn như lúc đầu? Sao mà có thể, vì đến chính tôi còn bị thời gian và không gian mài mòn bóp méo đi nữa là. Liệu tôi sẽ nhớ được vào lần sau sao? Điều gì bảo đảm được đây? Mà có chắc là có lần sau nữa không?
“Lạc Yên!” Hebi gọi to tên tôi.
“Tôi…” Tôi ngồi thụp xuống đất, “…Tôi muốn ngồi một mình. Ngài đi đi.”
“Ta không đi.” Anh nhìn tôi, vẻ mặt giống như đang rất lo lắng. Lo lắng? Nực cười thật, dù ở kiếp này chúng ta còn chẳng tiếp xúc với nhau đàng hoàng nổi một lần. Có vẻ như phẩm chất tốt đẹp như tốt bụng và luôn đối tốt với mọi người đằng sau vẻ ngoài cao giá và lạnh lùng ấy vẫn không đổi nhỉ?
“Đi đi, làm ơn.”
“…Vậy thì hứa đi? Hứa với ta, ngày mai tới tìm ta?”
Tôi mím môi, gật đầu.
Hebi rời đi. Nhưng không bao lâu sau, một đôi giày đen thẫm đi tới trước mặt tôi. Huyền Lãng ngồi xuống, mặt đối mặt với tôi, vẫn ngọt ngào như cũ:
“Em nói xem, như này có được tính là phản bội không?”
Phản bội? Một người vừa mới thử tôi, đang đi chất vấn về sự trung thành?
…Mà cũng đúng, cậu ta nghi ngờ cũng đâu có sai. Cũng chẳng quan trọng nữa. Người tôi muốn tìm đã chẳng còn, vậy đúng hay sai thì còn nghĩa lý gì? Chẳng còn gì quan trọng nữa cả…
Tôi đưa bàn tay dính đầy nước tuyết lạnh lẽo vuốt mặt. Cái lạnh khiến tôi thoáng rùng mình, nhưng tâm trí hiện tại lại thoáng tỉnh táo hơn rất nhiều.
“Đúng vậy, tôi đã vi phạm quy định.” Tôi thừa nhận, “Muốn cắt hợp đồng thì cứ cắt đi.”
Vẻ mặt của Huyền Lãng vẫn ung dung như cũ, cậu ta thậm chí còn thoáng mỉm cười:
“Cuối cùng cũng không muốn diễn kịch nữa rồi?”
Diễn kịch? Tôi ngó chừng Huyền Lãng, phảng phất cảm thấy như đang bị trêu đùa bỡn cợt. Người luôn nằm trên kèo chẳng phải ngay từ đầu vốn là cậu ta sao?
Tôi bật cười, nhạt nhẽo chẳng muốn đáp. Một khoảng lặng cứ thế trôi qua.
Ngay lúc này, Huyền Lãng đột ngột chạm tay vào đuôi mắt của tôi.
“Chưa đủ…” Cậu ta lẩm bẩm.
Vẫn nụ cười mềm mại ấm áp như gió xuân đó, cậu ta thu tay về, rồi đứng dậy.
“Em vẫn sẽ là trợ lý của tôi, điều đó sẽ không thay đổi. Nhưng hình phạt về việc vi phạm quy định hợp đồng lần một…”
Lời đang nói ra đột nhiên lại im bặt. Đợi một hồi không thấy đối phương tiếp lời, tôi khó hiểu ngước lên, nhưng vừa đúng lúc, Huyền Lãng túm chặt lấy tôi, xốc cả người tôi dậy chỉ bằng một tay. Kế tiếp là cơn đau xé thịt ở cơ thang trên. Quá đột ngột, đến mức tôi không kịp phát ra âm thanh. Mùi máu tanh rất nhanh đã lan ra. Toàn thân tôi tê cứng, giống như con mồi trong miệng thú dữ, sợ đến mức chẳng thể cử động.
“Thở đi nào.” Huyền Lãng liếm lên miệng vết thương, hai tay chậm chạp vuốt ve sống lưng tôi, thủ thỉ nhẹ nhàng như đang dỗ dành, “Nhớ lấy, Lạc. Đây là lần cảnh báo đầu tiên của tôi đối với em. Hãy khắc ghi thật sâu vào ký ức về lần này.”