Đến nội dung chính

Chương Quyển 3 (Thế giới thứ ba) – Chương 23: Tora

admin 1.427 Chữ Cài Đặt

Nhìn thoáng qua góc nghiêng của Huyền Lãng, lại nhìn ra trời mưa xám xịt ngoài kia, tôi bần thần.

“Nghe nói đêm qua em chạm mặt với Hebi ở bệnh viện?”

Huyền Lãng vẫn giữ nguyên tư thế nằm ấy, phảng phất như thể vừa rồi không phải cậu ta lên tiếng vậy. Là Đinh Chân đã báo cáo sao?

“Ừm.” Tôi gật đầu.

“Hắn làm khó em à?”

“Không có.”

“…Vậy tại sao hắn lại bắt chuyện với em?”

…Câu này, ngữ khí sao lại kì lạ như vậy? Tôi cảnh giác ngồi thẳng người, nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu của Huyền Lãng.

“Sao thế?” Huyền Lãng ngước lên, đưa tay bắt lấy cổ chân của tôi, “Tại sao em không trả lời?”

Vẻ mặt của Huyền Lãng vẫn hoà nhã, giọng điệu cũng rất dịu dàng. Nhưng không hiểu sao ngay giây phút ấy, cảm giác giống như Hoàng Trí Hào đang nhìn chòng chọc vào tôi vậy. Tim tôi đập liên hồi, mồ hôi lạnh ở gáy thoáng túa ra. Giống như ở trước miệng dã thú, chỉ cần làm sai một chút, chắc chắn sẽ bị cắn đứt cổ.
“Chính vì không biết phải trả lời ngài như nào nữa chứ sao.” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, “Làm sao tôi biết được tại sao ngài Hebi lại gây sự với tôi chứ? Chắc vì xuất thân của tôi quá thấp đi?”

Vài giây sau, Huyền Lãng mỉm cười, khẽ đáp:

“Sao có thể bắt nạt em như vậy chứ… Lần sau không cần để ý đến hắn. Nếu có ai bắt bẻ về tác phong, em chỉ cần gọi tôi là được.”

Dã thú đã buông tha. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ậm ờ trả lời Huyền Lãng, tôi cúi đầu đánh chén đống bánh ngọt còn lại trên đĩa. Không ổn. Tôi phải tìm chỗ dựa khác thôi. Nhất định phải tìm chỗ khác, nếu còn muốn trụ lại nơi này, tìm cho ra bằng được người ấy.

Ngay khi tôi vừa nảy sinh ý định mới, Huyền Lãng rất đúng lúc mà đi công tác vào ngày hôm sau. Nhưng lần này trước khi biến mất, cậu ta rất vui vẻ mà thông báo với tôi về thời gian lịch trình như nào. Ừm, đi tơ cũng không cần phải báo cáo với tôi đâu.
Đợi Huyền Lãng đi được nửa ngày, tôi mới chủ động tìm Hase, cũng là Gia Nam của kiếp trước. Còn ba ngày nữa sẽ đến đám cưới của Minh Khuê, tôi phải tranh thủ nốt mấy ngày cuối ở lại trường ngay trong tuần này như này. Chưa kể thời gian Huyền Lãng biến mất cũng là lúc tôi nhàn rỗi và tự do nhất, không một ai thúc quản hay kiểm soát, lại cộng thêm việc tôi đã tận dụng được các mối quan hệ mới, nên không khó để nắm được lịch trình của Hase.

Nguyên thân là một con cáo tuyết thì còn chỗ nào khiến anh ta ưa thích hơn cả núi tuyết nhân tạo trong nhà thể chất của bộ môn trượt tuyết được chứ? Nói là nhà thể chất, nhưng cả khu này to như một cái sân vận động cỡ lớn vậy. Điều hoà trung bình luôn giữ ở mức -2 độ, độ ẩm cũng cao nên không khiến người khác quá khó chịu. Tuy vậy thì khi vào nơi này, tôi vẫn phải đóng mấy lớp quần áo liền, còn phải đeo cả kính đen để đi tìm người nữa.
“Dừng lại.”

Ngay khi tiến vào khu vực VIP, quả nhiên tôi đã bị một đội vệ sĩ chặn lại.

“Xin chào, tôi là trợ lý. Xin hãy thông báo tới ngài Hase giúp tôi.” Tôi lịch sự chào, không quên đưa tay vén tóc ra sau tai, lộ ra chiếc khuyên đại biểu thân phận.

“Trợ lý tộc Báo tìm ngài Hase là có chuyện gì? Nếu cô không nói rõ thì đừng nghĩ chúng tôi sẽ chuyển lời.” Người phụ trách đội ngũ là một cô gái trẻ xinh đẹp, vừa nghiêm mặt lại dè chừng nhìn tôi.

Tôi:

“…” Giờ nói toẹt ra là tới ứng cử để đổi chủ nhảy việc thì không biết có bị loại không nhỉ?

“Cô nghe rõ không đấy?” Đối phương lại quát lên, thế mà còn rút cả dùi cui ra luôn đấy.

“Có chuyện gì đấy?” Một người đạp tuyết, ung dung đi qua.

Đám người đồng thanh hô:

“Ngài Hebi!”

Tôi:

“…” Xong rồi, cố ý đi nhảy việc, còn đụng trúng người không nên đụng nữa.

Tôi đảo mắt, lùi lại hai bước:

“Cái đó, tôi có việc gấp, nên là…”

“Đứng lại đó.” Hebi túm lấy mũ áo khoác của tôi, rồi cúi đầu nói với đám người kia trở về vị trí trực. Đoạn, anh cúi đầu nhìn tôi, cười nhạt:

“Ta nhớ rằng hôm nay cô không có nhiệm vụ ở đây mà?”

“Tôi…”

Đương lúc tôi đang ấp úng, một bóng người bỗng lọt vào tầm mắt. Bóng lưng ấy rất cao và vững chắc. Đôi chân dài dẫm lên tuyết, đầu hơi ngước lên cao. Máu nóng của tôi như vọt thẳng lên đỉnh đầu. Không kịp suy nghĩ, tôi lao về phía trước như tên bắn, mặc cho tuyết dưới chân khó đi như nào, mặc cho đám người bảo vệ đang la hét dừng lại. Tôi nhào vào bóng người, cả tôi và người ấy đều ngã lăn xuống đám tuyết.

Là cậu ấy.

Là cậu ấy.

Là cậu ấy.

Huyết quản như sôi trào, tim tôi đập dữ dội. Cả sinh mạng như đang gào thét, khẩn khoản cầu xin ông trời cho lần này tôi đã gặp đúng người. Thế nhưng khi đối phương lật người lại trong đống tuyết trắng, tôi như rơi thẳng xuống hầm băng. Hai tai ù đi. Ngay cả khi tôi bị người khác túm ngược lại phía sau, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi sự tuyệt vọng.

“G, giật mình!” Đối phương trợn mắt, hai má ửng đỏ, vỗ ngực ngồi dậy, “Người từ đâu xông ra vậy chứ?”

“Ngài Ton!” Đám vệ sĩ lao tới, thất kinh khi nhận ra người kia là một thú nhân, nhưng lại không thể làm gì tôi vì Hebi đã ôm chặt người tôi lại.

Ton? Giống quá… Nhưng không phải. Hoàn toàn không phải là cậu ấy.

“Ton, không sao chứ?” Giọng của Hebi hữu lực lại trầm vang dội tới từ trên đỉnh đầu tôi.

Tôi tỉnh người, lập tức lên tiếng, không hề nhận ra giọng mình đã khàn đi:

“Ngài Ton, thưa ngài? Ngài có anh trai hay em trai, hay người chú, hay người cháu trai nào không? Người nào có ngoại hình giống như ngài vậy?!”

Tôi phải thử, bằng mọi cách. Tôi đã chờ đợi quá lâu rồi. Lần cuối lúc chia xa, chúng tôi đã bị chia cắt đau đớn đến vậy mà.

Mặt của người tên Ton kia lập tức biến sắc. Mà Hebi cũng lập tức đưa tay bịt chặt miệng tôi lại. Tôi vùng vẫy. Hebi lập tức nhấc bổng tôi lên, cố tình cất lời:

“Được rồi, được rồi, biết em vì giận tôi mà vô tình trêu ghẹo Ton nữa rồi. Không đùa giỡn nữa nhé. Ngoan nào.”

Đọạn, anh nghiêng người cười với Ton:

“Xin phép nhé, cô gái nhỏ của tôi đang giận dỗi ấy mà.”

Ton sực tỉnh, cũng cười khẽ:

“Được rồi, vậy anh đi trước đi, để em quay lại báo mọi người.”

Tôi giãy giụa, muốn nhảy xuống, nhưng lại cứng đờ người khi thấy lẫn trong đám thú nhân đang tụ tập ở phía không xa kia, Huyền Lãng trong bộ đồ trượt tuyết đen tuyền, đang mỉm cười nhìn về phía tôi. Cậu ta… Không phải sáng nay đã đánh xe ra khỏi khuôn viên trường học rồi sao?

Đi đến một chỗ vắng người đủ xa rồi, Hebi mới thả tôi xuống, trầm giọng hỏi:

“Cô biết Tora?”

Tora? Đó là tên của cậu ấy sao? Tôi chớp mắt:

“Cậu ấy ở đâu?”

“Cô… Không biết gì sao?” Hebi cau mày.

‘Không biết gì’? Là sao? Câu hỏi này có ý tứ gì? Tôi ngây người, thẫn thờ nhìn lên. Không biết vì điều gì, mà vẻ mặt của Hebi thoáng cứng lại. Sao thế? Tại sao anh lại nhìn tôi như thế? Tại sao anh lại bối rối và lúng túng như vậy?

“Đã có chuyện gì?” Lần này, đến lượt tôi bám chặt vào hai tay Hebi, nhất định không buông anh ra.

“Lạc Yên, cô là gì của Tora? Cô…” Giọng của Hebi trầm hẳn xuống. Tin tức mà tôi không muốn nhất cuối cùng cũng tới, “Tora đã chết. Hơn hai năm rồi.”