Đến nội dung chính

Chương Quyển 5 (Thế giới thứ năm) – Chương 6: Phản phệ

admin 1.416 Chữ Cài Đặt

Do tôi đã bị dính vào vụ việc tà môn lần này cho nên cả một nhà Lý gia thực sự lo lắng và sợ hãi. Để phòng ngừa vạn nhất, ngoại trừ Lý Hạo Quân phải đi đi về về công tác làm việc thì cả nhà họ Lý, bao gồm cả Lý lão gia đều quyết định sẽ ở lại Linh môn tự ít nhất một tuần. Tuy thời gian cũng không dài, nhưng quả thật cũng có không ít sự kiện khác xảy ra.

Chuyện đầu tiên phải kể đến đó là Vĩnh Tuệ, vì đã có ân cứu mạng tôi, nên đã được Lý gia quyết định nhận đỡ đầu. Thoạt đầu thì ý tứ của Lý Hạo Quân và Ngọc Nhiên là muốn nhận nuôi Vĩnh Tuệ, để cậu ta có được một cuộc sống đầy đủ và phát triển hơn cả thế nữa. Thế nhưng Vĩnh Tuệ đã một mực từ chối. Cậu cho rằng việc hành nghĩa cứu người là một việc đương nhiên không cần báo đáp, điều này càng làm cho Lý lão gia thêm ưng ý cậu. Vậy nên cuối cùng thì Vĩnh Tuệ đã được chính Lý lão gia nhận đỡ đầu cho mà không phải Lý Hạo Quân, cũng tức là cậu không chỉ có được tự do, vừa ở Linh môn tự học hỏi tu luyện, vừa có thể ra vào Lý gia như chính nhà mình mà sau này dù đi bất cứ đâu, Lý gia cũng đều sẽ chống lưng cho cậu.
Với kết quả cuối cùng này, Vĩnh Tuệ cũng chẳng lấy đó làm kiêu ngạo. Cậu vẫn sống một cuộc sống khiêm nhường và giản dị như thường trực, chỉ có thêm một thói quen, đó là thỉnh thoảng vào cuối ngày sẽ ghé qua nhìn tôi một cái, lại nhìn đại xà Diệu Lăng một cái, thuận tiện sẽ động viên tôi, nhắc nhở rằng không được để xà yêu mê hoặc. Trong từng đó kiếp từng gặp gỡ, Vĩnh Tuệ chưa từng một lần làm hại đến tôi. Có thể cũng coi như đây là duyên lành chăng? Lại thêm một kiếp này Vĩnh Tuệ còn cứu tôi, điều này khiến cho tôi càng thêm biết ơn cậu sâu sắc.

“Nhãi con, ngươi thích thằng nhóc đó à?”

Mỗi lần tiễn Vĩnh Tuệ rời khỏi phòng riêng, Diệu Lăng đều ngồi ườn trên bàn trà mà chống cằm hỏi tôi như vậy. Vừa vặn hôm nay Ngọc Nhiên cùng Lý lão gia ở chỗ sư thầy, tôi mới thản nhiên đáp lời hắn:
“Tại sao ngươi lại nghĩ rằng ta thích cậu ấy?”

Diệu Lăng hứ một tiếng, lại lạnh lùng quay đi. Nhìn cái dáng vẻ quái gở âm dương bất định này của hắn, tôi đã sớm quen rồi. Dù sao trong tiền kiếp, hắn cũng chẳng phải người có cảm xúc ổn định, cũng nhiều lúc nắng mưa thất thường lắm. Nói mới nhớ, hình như ngày đó tôi chưa từng thổ lộ với hắn rằng tôi đã từng thích hắn? Đã nói hay chưa nhỉ?…

Chẳng biết có phải vì khế ước cộng sinh với tôi và Vĩnh Tuệ, hay vì không phù hợp với năng lượng trong Linh môn tự, mà đến ngày thứ năm, Diệu Lăng quyết định đi ngủ. Hắn cũng chẳng thông báo gì mà cứ thế hoá thành con rắn đen nhỏ quấn lấy cổ tay tôi. Miệng của rắn nhỏ ngậm chặt vào đuôi, lắc mình một cái, đã hoá thành một cái vòng đen giống như ngọc thạch có hoa văn hình rắn. Chất ngọc bóng loáng tinh khiết tựa như phát quang, màu đen huyền ảo đẹp như cả bầu trời đêm cô đọng lại mà kết tinh thành. Thấy dù gọi như nào chiếc vòng ngọc cũng không có phản ứng, vậy nên tôi cũng kệ luôn.
Sự kiện thứ hai ấy chính là ông chú ruột của Lạc Lạc, Lý Hạo Kiên, vào ngày cuối cùng ở lại Linh môn tự, đột nhiên ồn ào nói muốn nhận con nuôi. Mà đứa trẻ ấy vừa vặn lại là một bé gái cũng bị bắt đi vào ngày ấy cùng tôi. Ban đầu Lý lão gia không đồng ý, nhưng tôi nghe Ngọc Nhiên kể lại, rằng lúc đó Lý Hạo Kiên suýt chút đã như phát điên mà lăn lộn ôm đầu dưới đất, nằm ăn vạ một hồi, cuối cùng chẳng biết cứ lẩm bẩm mãi điều gì đó, để rồi Lý lão gia cuối cùng cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.

Nghe nói đứa trẻ kia vốn dĩ là con của một nhà khảo cổ học, nhưng năm ngoái vì một tai nạn mà đã mất cha, ngay cả mẹ ruột cũng đã bỏ nhà đi từ lâu. Đứa trẻ này cũng chẳng có họ hàng thân thích gì nhiều, chỉ có một người cô còn trẻ. Thế nhưng ngay sau khi người cô lập gia đình, gia đình bên đó đã coi cô bé như một cái gai trong mắt, sau đó đã cố tình gửi cô bé vào một trại trẻ mồ côi ở thị trấn dưới núi cách Linh môn tự không xa. Cô bé ấy chạy thoát, cuối cùng lạc tới đây, rồi cứ thế mấy nay đều lưu lạc trong Linh môn tự.

“Âu cũng là một đứa trẻ đáng thương…” Ngọc Nhiên kết thúc câu chuyện bằng một lời thở than.

Dẫu vậy, người nhận nuôi cô bé ấy vẫn là Lý Hạo Kiên, chứ không phải vợ chồng Lý Hạo Quân. Vậy nên dù rời Linh môn tự và sau khi trở về Lý gia đã được một thời gian, tôi cũng chẳng chạm mặt cô bé ấy. Dẫu sao thì biệt phủ của Lý gia quá lớn, khoảng cách giữa khu nhà của Lý Hạo Kiên và nhà của Lý Hạo Quân cũng cách nhau cả một khu vườn. Lại nói, tôi cũng phải quay trở lại trường học, bắt đầu quay lại cuộc sống thường nhật của chính mình.

…

Vào mùa đông của tuổi mười hai, cơ thể của Lạc Lạc bắt đầu phát sinh dị tượng.

Là một linh hồn có kha khá các trải nghiệm, tôi rất nhanh đã hiểu cơ thể mình đang trú ngụ lúc này đang gặp tình trạng gì. Đè nén cơn khô nóng đến bức bối ở thân dưới, tôi đã cố gắng gượng ngồi dậy để nhắn tin xin phép nghỉ học cho giáo viên.

Khó chịu quá… Cảm giác giống như tôi vừa uống hẳn năm vỉ Addyi cùng một lúc vậy. Tôi thậm chí còn nhận ra rằng chỗ đó đang ở tình trạng nhạy cảm một cách tồi tệ đến mức nào. Tại sao tôi lại bị như này? Do rụng trứng à? Vì tôi là bán âm sao? Nhưng rụng trứng đến mức muốn lấy mạng người khác như này chỉ vì tôi là bán âm á?

Ngay lúc tôi đang hoang mang tột cùng, vòng rắn nhỏ vốn im lìm ngủ yên sau hai năm trên tay tôi lần đầu tiên đã có động tĩnh.

‘Nhóc con?’

“Diệu Lăng?” Tôi vùi người vào trong chăn gối, run rẩy nâng tay nhìn vòng rắn đang phát sáng. May mắn rằng thời điểm này tôi đã học trong trường nội trú tư thục, vốn ở một mình một phòng riêng trong kí túc xá, nếu không thì thật sự quá phiền phức rồi… “Tại sao… tôi…”

Tôi thở hổn hển không ra hơi, cuối cùng lại cố cắn răng nén lại những âm thanh kì lạ mà bản thân vô thức suýt chút đã bật ra. Thực sự quá xấu hổ!

‘…’ Diệu Lăng chẳng hiện hình, nhưng giọng nói lại đậm ý cười mỉa mai, rõ ràng là đang rất hả hê, ‘Cố gắng chịu đựng qua mấy ngày này đi. Ngay từ lúc khế ước cộng sinh được kết thì các ngươi cũng nên sẵn sàng tinh thần để chịu đựng những điều này rồi.’

“Có… có cách nào có thể giải không?” Tôi khó nhọc hỏi lại.

‘…Có. Chính là làm…’ Bên kia đang nói nửa chừng bỗng dưng lại im bặt.

Làm? Làm cái gì? Làm cái gì được chứ?! Tôi cứng đờ người, thực sự thẩm cầu khẩn trong lòng rằng đáp án không phải như mình nghĩ. Nhưng không, chừng vài giây sau, giọng của Diệu Lăng lại vang lên:

‘Chính là ngủ cùng người khác giới.’

Tôi:

“…”

Giờ tự đăng xuất sang kiếp khác liệu có bị phạt như lần trước không nhỉ?