“Anh vừa nói anh tên là gì?”
Ngay ngắn yên vị giữa đôi bên, tôi bình tĩnh cất lời hỏi mỹ thiếu niên từ trên trời rớt xuống kia. Đối phương tay ôm kiếm gỗ, vừa cảnh giác nhìn đại yêu, vừa trả lời tôi:
“Vĩnh Tuệ của Linh môn tự. Sư phụ phái tôi tới nơi này để cứu tiểu thư.”
Tôi còn chưa kịp à một tiếng thì ngồi bên phía còn lại, đại yêu quái đã cười nhạt:
“Cứu người đến mức tự trói chính mình vào khế ước cộng sinh như này, đúng thật là người vừa thông minh lại quá đỗi nhiệt tình.”
“Đại xà Diệu Lăng quá khen rồi. Ta cũng chẳng được một phần của ngươi, săn mồi chẳng những hụt mà còn bị phản hệ thành kí khế ước, đúng thật là tài giỏi lỗi lạc!”
“Ái chà, Linh môn rách nát ngày nào thu nạp được hạng đệ tử đời sau như ngươi đúng thật là mát hết cả mặt nhỉ?”
“Thật ngại quá, nhưng mà cảm ơn lời khen của ngươi nhé, xà yêu.”
“Ai thèm khen ngươi?”
Nghe đôi bên lời qua tiếng lại, lại nhìn khung cảnh xung quanh, tôi cuối cùng cũng xâu chuỗi được lại toàn bộ câu chuyện. Ngay khi tôi sắp bị Diệu Lăng hấp thu hoàn toàn, Vĩnh Tuệ đã chen vào kịp thời. Nhưng bởi vì tôi bị thương quá nặng, anh ấy không còn cách nào khác phải cắt máu rót cho tôi. Máu của người tu đạo mang theo năng lượng gọi là linh lực vốn có thể đẩy lùi uế khí, nhưng không biết sao lại vô tình hoà chung vào máu của Diệu Lăng đang chảy trong tôi. Rồi không biết cơ thể của Lạc Lạc biến hoá như nào, cuối cùng ba loại máu, cùng năng lượng của tôi trộn lẫn vào, cuối cùng hoá thành khế ước cộng sinh của cả ba và đặt tôi làm chủ thể.
Lạc Lạc à, cơ thể của em vi diệu thật đấy?
Tôi quan sát xung quanh, chỉ thấy xung quanh mình trong bán kính hơn chục mét được bao bởi một màn kết giới có mùi đặc trưng của Linh môn tự. Tảng đá tròn xoe phong ấn đại xà Diệu Lăng đó lại lăn ra xa, lúc này đã vỡ nát, dây thừng trắng đứt gãy rơi vãi tung toé dưới đất như giấy vụn. Những đứa trẻ bị bắt đi lúc này đang nằm ngủ la liệt dưới đất, vẫn còn sống. Các vong linh, ác linh đều đang bám chặt bên ngoài mảng kết giới, giãy dụa đập phá trong vô vọng.
Tôi nheo mắt nhìn kĩ, rồi giật mình phát hiện ra bản thân đã có thể nhìn thấy rõ hình dạng và mặt mũi của các ác linh, dù trước đó thứ tôi thấy chỉ là những cái bóng đen sì chung chung.
“Có gì mà ngươi ngạc nhiên thế?” Đại xà Diệu Lăng đột ngột xuất hiện sau lưng tôi, khoảng cách cực gần, giống như tâm linh tương thông mà thốt lên, sau đó hắn vẫn không quên mỉa mai, “Chúc mừng, một bán âm như ngươi cuối cùng cũng có thể tự tin đi khuấy đảo chúng sinh nhờ ma lực của xà yêu mấy nghìn năm tuổi này rồi. Đúng là trúng độc đắc đấy nhỉ! Nhưng mà năng lực này của ta, ngươi không gánh vác nổi đâu. Sớm muộn gì thì ngươi cũng đi thôi. Hay để ta hướng dẫn chỉ dạy cho ngươi chút nhé? Để đến lúc chết còn biết giãy dụa chút ít?”
Vĩnh Tuệ lập tức lên tiếng cảnh báo:
“Lý tiểu thư, khế ước cộng sinh cũng có tôi, cô đừng sợ. Tuy lúc này cô đã nhìn thấy người âm và những thứ đó nhưng cũng đừng lo, không chỉ tôi mà ngay cả đại xà cũng không dám để cô bị hại đâu, cũng đừng để bản thân bị xà yêu huyễn hoặc.”
Tôi gật đầu, lại tò mò vươn tay ra chạm chạm vào chuỗi mấy cọng dây năng lượng. Tôi càng chăm chú nhìn, những cọng dây năng lượng lại càng rõ. Chúng dẫn đến ai tôi cũng nhìn thấy rõ mồn một. Không thắng nổi tò mò, tôi thử chạm vào cọng dây của một ma linh áo đỏ bên ngoài kết giới. Ừm, hơi nhớt nhớt, mềm mềm. Nó có co giãn không nhỉ… Phựt một cái. Cọng dây bị tôi vô tình ấn đứt. Ma linh kia tan biến không một dấu vết.
Tôi:
“…”
Xà yêu:
“…”
Vĩnh Tuệ:
“…”
Để phá vỡ khoảng lặng kì lạ đang bao trùm lên cả ba người, tôi cười gượng:
“Hình như năng lực của hai người truyền cho tôi hơi mạnh?”
Xà yêu nhìn tôi chằm chằm không đáp. Chỉ có Vĩnh Tuệ mặt thoáng hơi tái, cực nghiêm nghị mà cất lời:
“Lý tiểu thư, cô vừa làm gì?”
Tôi thoáng rụt cổ lại, khẽ đáp:
“Tôi… Tôi chỉ nghịch mấy cọng dây đó… Tôi không cố ý…”
Vĩnh Tuệ:
“Dây? Dây gì?”
Tôi im bặt. Nhìn mặt của cả Vĩnh Tuệ lẫn Diệu Lăng, tôi nhận ra rằng hình như bọn họ không nhìn thấy những sợi dây năng lượng giống tôi. Họ tu luyện kiểu khác ư?
Thấy tôi nghệt mặt, Vĩnh Tuệ nhanh chóng đưa ra quyết định:
“Bây giờ tôi sẽ nhanh chóng đưa cô về chỗ sư phụ, để cho người xem qua cho cô xem chuyện là như nào. Cũng phải đưa mấy đứa trẻ này trở về nữa…”
Đoạn, anh ấy quay ra, lạnh mặt với Diệu Lăng:
“Ngươi cũng chuẩn bị tinh thần đi. Sư phụ ta chắc chắn sẽ phong ấn ngươi lại lần nữa!”
Đại xà yêu nở nụ cười xinh đẹp, cợt nhả nhún vai:
“Ồ, vậy thì chúng ta cùng thử thôi, ta cũng ngóng chờ lắm!”
Màn che của kết giới được hạ xuống. Không như tôi nghĩ, đám ma linh và vong linh không còn dám tuỳ tiện tiến lên nữa mà chỉ dám đứng từ xa xa trông lại. Vĩnh Tuệ lại gần quan sát mấy đứa trẻ đang nằm dưới đất, có đâu đấy chừng năm, sáu đứa, cả nam lẫn nữ. Nếu không phát sinh ra chuyện của tôi, Vĩnh Tuệ cũng không đến kịp thời, chắc chắn lúc này cả tôi, lẫn những đứa trẻ kia đều đã xong đời. Tôi nhìn Diệu Lăng đang đứng khoanh tay trước ngực, mặt mũi lạnh lùng ở một bên, lại nhìn đám ma linh cùng vong linh vất vưởng bên ngoài, lại nhớ tới cảm giác bị tan biến và đồng hoá, còn có kí ức xa lạ kia… Đột nhiên, tôi chẳng thể sợ hãi, cũng chẳng thể nổi giận gì nổi.
Lúc này sương bỗng tan dần đi, tiếng người sống vọng lại cũng càng rõ ràng hơn.
“Vĩnh Tuệ! Đường Vĩnh Tuệ!”
“Lý tiểu thư! Lý tiểu thư, cô ở đâu?!”
“Lý Chiêu Ca, Đường Vĩnh Tuệ!!!”
Vĩnh Tuệ đứng dậy, chủ động bắn một chiếc pháo sáng màu đỏ lên trời. Sương đã tan gần hết, Lý Hạo Quân cùng đội vệ sĩ của Lý gia và người của Linh môn tự kéo đến đầu tiên, lúc này mới coi như an toàn được một nửa.
Đến khi trở về Linh môn tự rồi tôi mới hay, nơi tôi bị dắt tới vốn là cấm địa của Linh môn tự_nơi đặt phong ấn đại xà nghìn năm. Mấy năm trước cũng có ít nhiều trường hợp người du lịch bị mất tích khi ghé qua nơi này nên Linh môn tự đã đặt một biển báo cấm ở xung quanh chân núi, nhưng không hiểu sao năm nay lại phát sinh dị tượng sương mù như vậy.
Những đứa trẻ sau khi tỉnh lại đều không nhớ có chuyện gì đã xảy ra, cũng không nhớ ra được vì sao bản thân lại có mặt ở đấy. Chuyện kì dị không còn xa lạ với giới huyền học, nhưng vẫn là một lĩnh vực hoàn toàn mù mịt với dân thường. Vậy nên để sắp xếp cho những đứa trẻ này về với gia đình mà không gây ra náo động gì, bên Lý gia và Linh môn tự đã phải chủ động tìm cách dàn xếp.
Trong lúc ấy, tôi cũng được mời đến gặp mặt riêng các bậc trưởng lão của Linh môn tự. Thế nhưng ngoại trừ tôi và Vĩnh Tuệ đã có khế ước cộng sinh ba người, không phải ai cũng nhìn thấy rõ được Diệu Lăng đang nhởn nhơ đứng ngay cạnh tôi, kể cả sư phụ của Vĩnh Tuệ. Thế nhưng dẫu vậy, bậc chân tu vẫn rất điềm tĩnh ung dung mà cười nói:
“Chẳng biết là hoạ hay là phúc, nhưng nếu là vậy thì cũng chung một chữ ‘duyên’. Chiêu Ca, một đời của con không thể làm gì hắn, nhưng khế ước cộng sinh đã kết, hắn cũng chẳng thể làm gì con. Cũng còn có Tuệ, vừa vặn làm một thế chân vạc. Nếu đã là ‘duyên’ đã được định, hãy trân trọng và trải nghiệm bài học này.”
Ý tứ cũng chính là, không có cách giải quyết.
Trái với Vĩnh Tuệ đang đen mặt, tôi ngược lại thấy vị sư phụ này nói cũng có lý lắm. Chẳng biết tương lai ra sao, chẳng biết tương lai thế nào, chẳng biết là phúc, hay là hoạ, nhưng đã có duyên, thì cứ thế mà đi cùng nhau. Đến khi tới thời điểm chia cắt, ắt mọi chuyện sẽ thấu tỏ.
Tôi cúi người làm lễ, coi như không thấy Diệu Lăng đang ngạo mạn bĩu môi.
Chút biến cố này cứ vậy mà khép lại.