Vào kỳ nghỉ Tết năm Lạc Lạc bước vào tuổi mười sáu, tôi cuối cùng cũng về Lý gia. Mấy năm nay do hàng tháng đều phải chịu đựng phản phệ, tôi đã cố gắng ở lại trường nội trú nhiều nhất có thể. Thế nhưng năm nay lại là kỳ nghỉ Tết cuối cùng trước khi tôi chuyển cấp, nên tôi không thể không trở về.
Khi tôi về đến cổng của biệt phủ, trời lúc này đã ngả xế chiều. Cả bầu trời xám xịt, gió rét vẫn thổi căm căm, không khí lại khá ẩm, giống như tuyết có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Tất cả đèn trong Lý gia đều được bật sáng trưng. Trong đội nhóm gia nhân ra đón chờ tôi lại có rất nhiều gương mặt mới lạ, chỉ có người quản gia đứng đầu coi như vẫn khá quen mắt.
“Tiểu thư, người trở về rồi.” Người quản gia cúi người chào tôi, “Lão gia, hai vị thiếu gia và thiếu phu nhân, cùng nhị tiểu thư đều đang đợi người ở nhà chính.”
“Nhị tiểu thư?” Tôi thoáng dừng lại.
“Vâng, chính là nhị tiểu thư Lý Lạc Du bên nhị thiếu gia ạ.” Quản gia đáp lời.
Lần cuối cùng trước đó tôi về Lý gia là kỳ nghỉ Tết cách đây ba năm. Khi ấy đứa con Lý Hạo Kiên nhận nuôi vẫn chưa được nhập vào hộ khẩu của Lý gia, vẫn chỉ có một họ Lạc. Tuy vợ chồng Lý Hạo Quân là người nhân từ bác ái, nhưng sinh ra đều là trâm anh thế phiệt, có ai là người đơn giản và mềm lòng? Chưa kể Lý lão gia cũng là người khó đoán đa nghi. Trừ phi là người có tố chất như Vĩnh Tuệ, lại có ân cứu mạng, thì mới may chăng lọt vào mắt xanh của Lý gia. Vậy mà đứa trẻ kia chỉ cần vài năm ngắn ngủi, giờ đã là Lý Lạc Du?
Nhìn biểu cảm cung kính của quản gia, tôi gật đầu đi thẳng.
Cũng có bản lĩnh đấy chứ?
…Trong chiều tà, khi màn đêm đang dần buông xuống, khung cảnh vườn Nhật ấy hiện ra như tranh thủy mặc, với lối đi rải sỏi uốn lượn, những phiến đá tròn tỏa sáng nhè nhẹ dưới ánh đèn âm sàn, cây cổ thụ vươn mình qua mái ngói cong cong, những gốc tùng, hòn non bộ, và dòng nước róc rách len lỏi tạo nên thứ âm thanh tĩnh tại.
Phòng ăn của nhà chính nằm ngay chính giữa khung cảnh xinh đẹp ấy, hiện ra sau những khung cửa kính lớn như một khoảng giao thoa giữa con người và thiên nhiên. Ánh đèn vàng mật hắt xuống từ chiếc đèn mây tre đan thủ công treo ở trên cao, tạo thành một vòng sáng ấm áp phủ lên bàn tròn gỗ trắc cổ được đặt giữa phòng. Xung quanh trần nhà là những tán mây tre lượn sóng khác, tựa như làn khói trầm ẩn hiện, phản chiếu ánh sáng lên các mặt kính khiến không gian càng thêm lung linh rực rỡ. Ánh sáng ấy hắt lên những bức vách tường sơn trắng ngà, nơi đặt vài món đồ cổ tinh tế, như một chiếc bình gốm hoa lam, vài bức tranh mực tàu, một tấm bình phong nhỏ khảm xà cừ.
Khi tôi bước vào, người đầu tiên mà tôi nhìn tới chính là Lý lão gia. Ông ngồi ở vị trí chủ vị, thân vận trường bào làm từ gấm xanh đen có hoa văn chìm thêu tay, sống lưng thẳng tắp dù tuổi đã cao. Một tay ông đặt lên cây gậy trúc khắc hoa văn cổ, tay còn lại khẽ vuốt chòm râu ngắn, thần sắc nghiêm nghị nhưng ánh mắt sáng rực chờ mong khi nhìn thấy tôi lại lập tức trở nên hiền hoà và vui vẻ. Ngồi kế bên phía tay phải của ông lần lượt là vợ chồng Lý Hạo Quân, kế bên tay trái của ông là Lý Hạo Kiên. Đối lưng lại với tôi là một bóng dáng nhỏ xinh. Vậy chỗ trống cuối cùng trên bàn chính là của tôi.
“Ông, bố mẹ, chú, con về rồi ạ.” Trong lúc đi về phía bàn ăn, tôi từ tốn cất lời.
Lý lão gia gật đầu, sắc mặt hoà hoãn dịu dàng, giống như xuân về hoa nở, áp lực đang đè nén trên bàn ăn tức thì rút lại hơn phân nửa.
“Ối chà, đại tiểu thư Lý gia ta cuối cùng cũng về rồi đấy à? Mấy năm nay đi học thành tài là chẳng còn nhớ nhung gì ông nội, bố mẹ với người chú này nhỉ?”
Lý Hạo Kiên ườn người ngồi dựa lưng vào ghế như thể chẳng còn chút sức sống gì, nhưng miệng lưỡi khi thấy tôi lại bắt đầu hoạt động không ngừng. Áo vest hàng hiệu mặc lệch, cà vạt lỏng lẻo, chú ta cầm ly rượu vang xoay xoay trong tay, môi nhếch thành nụ cười lười nhác.
Tôi cười khẽ chẳng đáp. Lý lão gia ngược lại lại trừng mắt quát:
“Đến bữa ăn còn huyên thuyên cái gì đấy?! Có còn ra thể thống gì không?”
“Vâng, vâng, con ngoan ngoãn ăn cơm đây, con nào dám động vào đại tiểu thư của anh hai và chị dâu được chứ!” Lý Hạo Kiên âm dương quái khí đáp, “À đấy! Lạc Du, chủ động lên tiếng chào hỏi ra mắt đại tiểu thư đi chứ, có mồm mà không biết mở ra à?!”
Lý Hạo Quân không nhìn nổi nữa, nhăn mày nói:
“Hai đứa trẻ là chị em cùng trang lứa với nhau, kiểu cách làm gì. Chú không cần phải nặng lời với Du như thế.”
Lý Hạo Kiên đột ngột đứng phắt dậy, quát lớn:
“À, anh có vẻ thích con bé Lạc Du này quá nhỉ? Hay anh chị cũng nhận nuôi nó luôn đi? Em cho luôn đấy! Chứ em cũng phát khiếp cái con ôn thần quái dị này rồi!”
Lạc Du tức thì bật khóc.
Đến lúc này tôi mới quay sang nhìn kĩ cô ta. Ồ? Ngoại hình này có nét giống với ngoại hình của tôi mấy kiếp người lâu lâu trước đó nhỉ? Tuy chi tiết ngũ quan không phải quá giống, nhưng lại có nét hao hao giữa đôi lông mày và tổng thể dáng hình gương mặt, ngay cả nốt ruồi nằm ngay cuối đuôi mắt trái cũng giống như đúc cùng một khuôn ra vậy. Cả vóc dáng, chiều cao, tạng người, ồ, cũng giống. Trong khi tôi của lúc này, dưới ngoại hình của Lạc Lạc thì lại hoàn toàn khác biệt. Thật thần kỳ…
Tôi lặng im nhìn cô ta. Lạc Du cứ khóc mãi, cả khi Lý Hạo Kiên đá thúng đụng nia bỏ đi bất chấp lời mắng chửi của Lý lão gia rồi, cô ta vẫn còn khóc. Chỉ tới khi Ngọc Nhiên cất lời an ủi, cô ta mới dừng lại.
“Du ngoan, con đừng buồn, ông nội và hai bác vẫn còn ở đây mà.”
Lạc Du lau đi hai má ướt đẫm, ngập ngừng nhìn lên:
“C, con xin lỗi…”
Ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau. Và ngay lúc ấy, xuyên qua tầm mắt của Lạc Du, tôi đã nhìn thấy hắn_trong hình dáng sương khói mờ ảo, eo đeo bội kiếm, dịu dàng dùng tay ôm lấy bờ vai của Lạc Du.
Tôi nhớ người này.
Vĩ Phong.