Xuân vừa ghé ngang, để lại trong không gian một chút se lạnh của đầu mùa. Trong khu vườn thiền rộng lớn của Lý gia, cỏ non xanh mướt như vừa được tưới bởi những cơn mưa xuân phớt nhẹ. Gió thổi qua những tán cây làm rung động những bông hoa lê trắng muốt. Cánh hoa mỏng manh theo gió bay lả tả, tựa như một cơn mưa tuyết muộn màng của đất trời phương Bắc. Một vài cánh hoa lê rơi xuống, đáp nhẹ lên vai tôi. Tôi giơ tay đón lấy những cánh hoa khác, lại cầm lên ngắm nghía. Cả trời xuân rực rỡ như đang phản chiếu vào trong đáy mắt.
Ở nơi xa xa, tháp chuông nhỏ trong vườn khẽ vang lên một tiếng trong trẻo, hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên cành. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía những bậc đá dẫn đến hồ nước, nơi từng đàn cá Koi đủ màu sắc đang bơi lội thong dong, cũng là nơi đang có một vài bóng trắng chậm chạp di chuyển. Khác với những uế vật có màu đen xì và luôn bốc mùi hôi thối, những bóng trắng này không hề gây hại cho người và vật xung quanh, cũng khá giống với những bóng trắng đang chuẩn bị chuyển sinh ở cõi hư vô xa xôi kia. Cũng đúng thôi, dù sao nơi này cũng là biệt phủ của Lý gia mà.
Lý gia là một gia tộc tài phiệt vốn có nguồn gốc xuất thân khá cao trong thời đại phong kiến xa xưa, nên biệt phủ của gia tộc hiện tại vẫn giữ nguyên phần lớn khối kiến trúc vốn được bảo quản rất tốt từ trước. Từ cánh cổng gỗ lim chạm trổ rồng phượng sừng sững giữa bức tường cao, tới tòa nhà chính mang dáng vẻ cổ kính mà trang nhã hiện ra giữa khu vườn rộng lớn, thậm chí tới cả từng lát đá, nền gạch trong gian thờ,… đa phần kiến trúc dù đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn uy nghiêm như thuở hoàng triều còn thịnh. Và có lẽ chính vì vậy nên năng lượng từ thời cổ xưa được lưu lại tại nơi này cũng có rất nhiều. Dẫu sao thì đâu phải ai cũng dễ dàng siêu thoát sau khi chết đi, chưa kể tới trường hợp vạn vật đều có linh tính. Nếu không phải trong biệt phủ Lý gia có bùa phép trấn yểm thì chắc đã loạn như ma trận rồi.
Lại nói đến đây tôi mới chợt nhận ra, năng lượng của thế giới này quả thật khá khác biệt với các thế giới trước. Năng lượng chung của dòng chảy nơi này khá cao, khiến cho động, thực vật, thậm chí là ngộ năng của con người cũng được nâng cao hơn hẳn. Tuy rằng ở thế giới nào cũng có các bậc giác ngộ, nhưng ở thế giới này thậm chí còn có cả các môn phái tu tiên, thậm chí cũng đã có các trường hợp tu luyện thành các bậc đại năng trong lịch sử được ghi chép lại. Mà trong giới huyền học tâm linh ấy, phái Linh môn tự lại là đại môn phái nổi tiếng nhất nhì, cũng là tông môn được Lý gia bao đời nay tài trợ rót vốn, quan hệ đôi bên phải nói là thân mật khăng khít vô cùng. Ngay cả phép yểm trấn trạch ở Lý gia cũng là người của Linh môn tự làm cho mà…
“Lạc Lạc.” Một vòng tay mềm mại ôm chầm lấy tôi, “Con lại ngẩn ra rồi!”
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng trước mắt, tôi khẽ mỉm cười. Người phụ nữ tên Ngọc Nhiên này, cũng chính là người phụ nữ đã bị bắt cóc tới thung lũng trong cái đêm mười năm trước đó. Đứa trẻ ấy khi đó đã đem sinh mạng đánh đổi cho cô ấy, lại trao cho tôi thân xác này, để rồi tôi có mẹ là Ngọc Nhiên, Ngọc Nhiên cũng sinh ra tôi ở giữa cánh rừng. Chỉ tiếc rằng nỗi đau khi được sinh ra cũng không đủ làm tôi quên đi những kí ức xưa cũ, tôi cũng chẳng có kết nối với cô ấy trong chín tháng mười ngày hoài thai mang nặng, thành ra tôi chẳng thể trọn vẹn trở thành ‘Lạc Lạc’ của cô ấy.
Kiếp này vũ trụ ban cho tôi một người mẹ hoàn hảo, một người cha hoàn hảo, một gia đình trọn vẹn thực sự, tiếc thay linh hồn của tôi lại thiếu sót. Dù cũng có hạnh phúc, nhưng sự hạnh phúc đó lại chẳng phải trọn vẹn, vì tôi chỉ là một con tu hú. Dù cho vô tình hay cố ý, thì tôi cũng đã chiếm đi vị trí của Lạc Lạc thật sự.
“Lạc Lạc?” Ngọc Nhiên đột nhiên tỏ vẻ bối rối.
Tôi hồi thần, nhẹ nhàng đáp:
“Con đây.”
“Xem con này, cứ ngơ ngẩn mãi thôi.” Cô ấy cười gượng, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng, “Việc học trên trường có phải vất vả quá không? Đợt này mãi mới được nghỉ lễ có vài ngày mà mẹ chẳng thấy con muốn đi đâu chơi… Mệt lắm hả? Hay mẹ bảo ba con xem xét kiến nghị với thầy cô nhé?”
Tôi lắc đầu:
“Con không sao, mọi thứ vẫn ổn mà mẹ.”
Ngọc Nhiên thoáng ngập ngừng, sau đó đưa tay xoa đầu tôi, thủ thỉ:
“Con biết đó, ba mẹ chỉ có mình con là con gái thôi… Năm đó lúc sinh con xảy ra biến cố lớn, may rằng con thuận lợi đến với mẹ, ba con cũng nhanh chóng tìm được chúng ta, chứ không thì thật sự chẳng biết thế nào… Vậy nên, có được ngày này, con mạnh khoẻ đứng đây, quả thật là một món quà tuyệt vời nhất đối với ba mẹ. Vậy nên ba mẹ chỉ mong con mãi được bình yên và hạnh phúc thôi, con hiểu chứ?”
Cô ấy lại ôm lấy tôi:
“Ba mẹ yêu con nhiều lắm.”
Tuy rằng mười năm nay, Ngọc Nhiên hay kể cả chồng cô ấy, Lý Hạo Quân vẫn nói những câu này nhiều lần, nhưng không lần nào là tôi cảm thấy tự nhiên tiếp nhận được.
“Thiếu phu nhân, tiểu thư.” Người quản gia trẻ đi tới, cung kính cất lời, “Đã đến giờ xuất hành, thiếu gia đang đợi ở cửa chính ạ.”
Đúng vừa lúc chín giờ. Ngọc Nhiên gật đầu, nắm tay tôi vừa đi vừa nói:
“Hôm nay chú của con xuất quan, giờ cả nhà chúng ta cũng qua đó dự tiệc, sau đó cùng đón chú về nhé…”
Tôi à một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.
Nhắc tới người chú này cũng thật là thần kì.
Lý lão gia là người cẩn trọng giữ mình, từ sau khi vợ mất, mặc mọi lời khuyên nhủ của người ngoài, ông kiên quyết không đi bước nữa. Vậy nên so với nhân khẩu đông đúc của các nhà khác bên dòng thứ và họ hàng nội tộc, dòng đích của Lý gia đến đời Lý lão gia chỉ có hai người con trai. Một người là Lý Hạo Quân, cha tôi ở nơi này. Người còn lại chính là chú tôi, Lý Hạo Kiên. Lại nói, kể từ khi tôi được Ngọc Nhiên sinh ra, Lý Hạo Kiên đã rời nhà từ lâu.
Mỗi lần có ai nhắc tới người chú tôi chưa từng biết mặt này, Lý lão gia thường có xu hướng né tránh, gạt đi, còn cha tôi thì lại rất khó xử. Lý Hạo Quân nói rằng chú có vấn đề riêng nên phải đến Linh môn tự tu tập một thời gian để trả duyên nợ. Còn vấn đề riêng đó là gì thì chẳng cần nhờ gia nhân tụ tập tám chuyện bóng gió, tôi cũng đã sớm biết.
Cứ mỗi năm khi vào đầu hạ, đúng một ngày cố định, sẽ luôn có một bóng xám đen xuất hiện trong Lý gia. Năng lượng của thứ đó rất nặng nề và u ám, lại mạnh mẽ đến mức trận pháp của Lý gia cũng không thể cản bước nó lại. Nó sẽ luôn xuất hiện từ cổng chính, sau đó đi thẳng một đường tới khu nhà trống của Lý Hạo Kiên, rồi lại vòng quanh cả biệt phủ của Lý gia. Đi một vòng vật vờ và lặng lẽ, cũng chẳng làm hại đến ai, chỉ đi xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Và đến khi tiếng chuông của mười hai giờ đêm vang lên, cái bóng xám ấy sẽ biến mất hoàn toàn. Cái bóng đó đang đi tìm Lý Hạo Kiên.
Người chú ‘thông minh tài giỏi’ này của tôi, năm ấy đi học đại học vốn có cái mác con nhà tài phiệt, lại có diện mạo ngoại hình rất bắt mắt, vậy nên đời sống sinh viên âu cũng phong phú muôn màu muôn vẻ lắm. Chú vui chơi hăng say, nhiệt huyết đến mức chơi ra cả hậu quả. Nghe nói thời gian đầu, vụ kiện cáo ấy cũng khá rùm beng, vì gia thế nhà cô gái kia cũng gọi là tầng lớp trung lưu, cha mẹ đều là thành phần trí thức công tác tại các cơ quan trường học trọng điểm có tiếng. Họ cũng chỉ có hai cô con gái duy nhất, thế mà đứa con cả xinh đẹp, giỏi giang mới vào đại học chưa tròn một năm của họ lại tự vẫn. Họ xem nhật ký và thư tuyệt mệnh của cô để lại, mới biết rằng con mình từng vì Lý Hạo Kiên mà phá thai tới hai lần trong nửa năm, tinh thần và sức khoẻ còn chưa ổn định thì đã bị Lý hạo Kiên phản bội và ruồng bỏ.
Với thế lực của Lý gia thì để dẹp yên vụ này không hề khó, nhưng vấn đề thực sự lại đến từ sau đó. Lý Hạo Kiên gần như phát điên, cứ mỗi đêm đến là lại gào thét quấn chặt chăn, ôm đầu chạy quanh biệt viện mấy vòng, ai ở cạnh trấn an cũng vô tác dụng, chỉ đến khi chú ta tự kiệt sức, hoặc ngã đến mức ngất xỉu thì mới bớt ồn ào trở lại. Dần dần, các vết thương trên người Lý Hạo Kiên ngày một nặng hơn, đến mức bắt đầu gãy tay, gãy chân, Lý lão gia mới phải nhờ tới Linh môn tự xử lý. Và Lý Hạo Kiên được đưa tới Linh môn tự nương trú ngay sau đó.
Tôi biết cái bóng xám đen kia chính là thứ mà Lý Hạo Kiên đắc tội. Nhưng cho tới năm ngoái, bóng đen ấy đã không còn đến nữa. Chắc đó chính là lý do Lý Hạo Kiên được xuất quan…