Đến nội dung chính

Chương 0 (Cõi hư vô)

admin 1.877 Chữ Cài Đặt

Sai rồi. Sai rồi.

Đúng rồi. Đúng rồi.

Sai, đúng, sai, đúng, sai, đúng, sai, đúng.

Đi thôi, đi thôi.

Những âm thanh hỗn tạp vây lấy tôi. Tôi đã chết. Nhưng khác với những cái chết trước đó, lần này dù đã rời khỏi thể xác, nhưng tôi đã bị cuốn vào một trường từ lực nào đó. Có những thứ gì đó không thể nhìn thấy, không thể sờ thấy đang đè nặng lên tôi. Những âm thanh nhiễu loạn kia vẫn cứ vo ve bên cạnh không ngừng, những tiếng rít gào lầm than, có đau khổ, có sung sướng. Tôi chẳng thể tự điều khiển được chính mình nữa. Có thứ gì đó đang cuốn phăng tôi đi.

Đau quá. Đau quá.

Nỗi thống hận vẫn cứ bám riết lấy tôi không buông. Dù tôi đã chết, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn ở đó, và thậm chí còn bành trướng và dữ dội hơn cả trước đó nhiều lắm. Sự đau đớn này giống như một con ác quỷ vô hình đang xé tôi ra làm hàng trăm ngàn mảnh.
Sai rồi. Sai rồi.

Đúng rồi. Đúng rồi.

Sai, đúng, sai, đúng, sai, đúng, sai, đúng.

Tôi chênh vênh trong bóng đêm vô tận, bị trăm ngàn trường lực từ bốn phương tám hướng dày vò đoạ đày.

Đây là địa ngục sao?

Là hình phạt cho kẻ ngu muội đã tự kết liễu mạng sống sao?…

Đi thôi, đi thôi, đi thôi…

Đi đâu? Đi đâu được đây?

“Ôi chà, tình hình của ngươi có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ, nhãi con?”

Bên tai đột ngột nghe thấy một giọng nói của ai đó, nhưng tôi chẳng thể mở nổi hai mắt để nhìn cho rõ. Đống chất lỏng nhầy nhụa đang kéo chặt tôi xuống sâu mãi dưới, kéo chặt hai mắt của tôi, bịt kín miệng, làm tôi càng vẫy vùng lại càng thêm ngạt thở.

Là ai?

Ai đấy?

“Hahaha, đến mức không thể ngẩng đầu lên được rồi à?” Giọng nói kia vẫn tiếp tục cợt nhả vang lên trên đầu tôi, “Năm đó ta đã truyền lời của các Ngài đến cho ngươi như thế mà ngươi chẳng thể nhớ nổi, giờ thành thế này đúng là đáng đời mà.”
…Miêu bà? Là Miêu bà của thế giới vừa rồi?

“Đích xác là ta đây. Lẽ ra ta đã phải đi theo hầu các Ngài rồi đó, nhưng con ngựa Lôi Hồng đó của ngươi, còn có những người đi theo ngươi cứ nhờ cậy ta, nên ta phải ở đây chờ ngươi mãi. Cũng mệt lắm đấy nhé!” Miêu bà làu bàu, rồi lại tặc lưỡi, “Xem nào, phải nhanh lên thôi…”

Một trường lực ấm áp đột ngột nắm chặt lấy lòng bàn tay của tôi. Tôi sững sờ. Đó là thứ gì thế? Nó giống như không có hình thù, cũng chẳng phải dạng vật chất gì, nhưng nó ấm, rất nóng. Hơi nóng từ thứ đó toả ra, bao trùm lấy toàn thân lạnh cóng của tôi. Nóng rát, đến mức phát bỏng. Là gì? Đây là thứ gì?

“Cảm nhận được không? Đó chính là tình yêu.” Giọng Miêu bà vẫn thong thả an nhiên, “Nhãi con, có nhận ra không?”

Cơ thể tôi run rẩy, ngay cả trái tim cũng rung lên vì thổn thức.
Có những ngón tay gầy, gỡ đi bùn lầy dính trên mi mắt của tôi.

Ở một nơi không có ánh sáng, cũng không hoàn toàn có bóng tối, tôi nhìn thấy nương, nhìn thấy tướng quân Vũ Lâm, có Miêu bà đang khom người chống gậy, còn có một vài bóng người mơ hồ phía sau nữa, và xa xa, ở nơi màu xám giao thoa được tạo bởi ranh giới giữa ngày và đêm, từng hàng người im ắng đang xếp thành các hàng thật dài, nối đuôi nhau chậm rãi biến mất trong hư vô. Không một ai lên tiếng nữa, Miêu bà cũng đã lặng im.

Nước mắt tôi rơi đầy trên mặt. Cơ thể vẫn vẫn bất động không thể động đậy, tôi lặng nhìn những người tưởng như thân quen, lại có chút xa lạ kia dần dần mờ đi. Họ vẫy tay với tôi, rồi quay lưng, tiến vào dòng người đang xếp hàng, cuối cùng biến mất trong hư vô.

Cái thứ gọi là tình yêu kia, chính là một khoản không trống rỗng trong tay tôi_lúc này đã nguội dần. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập.

Đi thôi, đi thôi, đi thôi…

Tôi nhắm mắt, hoà tan vào tiếng trái tim đang đập kia…

Không biết đã bao lâu, tôi nghe thấy tiếng gió rì rào. Tôi thấy mình đang ở một nơi tràn ngập màu xanh. Sắc xanh dịu êm, là màu xanh của đồng cỏ. Mùi đất ngai ngái dậy lên từ phía dưới. Âm thanh tiếng lá xào xạc vang bên tai. Gió lạnh thổi qua. Và tôi ngã xuống. Tôi vỡ tan vào đất.

Tôi chớp mắt lần nữa, nhận ra mình đã ở trong bóng đêm quen thuộc. Tôi sửng sốt. Hoá ra kiếp vừa rồi, tôi là một giọt sương sớm. Ngắn, nhưng là một vòng đời trọn vẹn đầu tiên kể từ khi tôi ý thức được rằng mình đang mắc kẹt trong một vòng tròn mà vẫn giữ được trí nhớ của bản thân.

Haha, thú vị đấy chứ nhỉ?

Đi thôi. Đi thôi. Tôi hoà vào tiếng thầm thì mời gọi vô hình, tiếp tục thả mình theo dòng chảy một lần nữa.

Không nhớ đã qua bao lâu, tôi mới lấy lại được ý thức. Nơi này là đâu? Cảm giác xung quanh thật tơi xốp. Có chút ấm áp. Cũng thật tối tăm. Tôi tính quay đầu quan sát xung quanh, nhưng nhận ra mình không làm được. Gì vậy? Sao lại không quay đầu được? Tôi muốn cử động tay chân. Cũng không được. Tôi có chút cuống. Tôi không có hình hài. Vậy tôi đang là thứ gì? Cảm giác không giống lúc làm sương sớm. Tôi đang ở nơi nào?

Đúng ngay lúc này thì cổ và lưng đột nhiên như ngứa điên lên. Mà tôi làm gì có cổ và lưng nhỉ? Nhưng nếu có thân hình thì chắc là ngứa ở đoạn đó đi? Một cơn rùng mình kéo tới, tôi run lên. Áp lực trên người dần nhẹ bớt. Tôi nhận ra mình đang là một chồi non. Một chồi non nhỏ xíu. Và tôi đang nhú khỏi đất. Trải nghiệm mới mẻ này làm tôi thích thú.

Tôi không có mắt, tôi không nhìn được gì cả, nhưng lúc này tôi lại cảm nhận được mọi thứ xung quanh rất rõ. Thật dễ chịu. Cảm giác dễ chịu này tới từ đâu nhỉ? Tôi cẩn trọng thăm dò. Ồ? Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được nước ở sâu dưới đất này?

Sự ấm áp này tới từ đất. Và nước thì đang nuôi dưỡng tôi. Đất và nước, ấm áp, dễ chịu… Có chút giống với cảm giác khi tôi được những người từng gắn bó trao cho tình yêu… Vậy đây cũng là tình yêu sao?

Là tình yêu của đất và nước sao?

Một vài con kiến nhỏ chạy qua cọ vào chân rễ khiến tôi thấy hơi nhột. Tôi không nhịn được mà bật cười, nhưng chỉ phát ra được tiếng loạt xoạt đung đưa khẽ tới mức không thể nhận ra.

‘Gì thế?’

‘Một đứa trẻ.’

‘Xin chào.’

Những âm thanh huyên náo vọng tới từ xung quanh làm tôi thoáng giật mình. Đó là những âm thanh ấy tới từ cây cối ở xung quanh. Tôi vui vẻ đung đưa thân mình non nớt đáp lại chúng:

‘Xin chào’.

Vui vẻ, háo hức, tĩnh tại, an nhiên. Hoá ra những trạng thái tưởng như ít ỏi đến mức hiếm hoi mới có thể cảm nhận được khi còn là con người, lại là những trạng thái gần như là hiển nhiên như vậy. Thích quá, dễ chịu quá…

Ngày trở về với hư vô, trái tim tôi gần như đã được xoa dịu phần nào bởi một kiếp làm cây này. Cây sồi không thể lớn thêm được nữa. Ngay mùa mưa vào năm đầu tiên trong khu vườn ấy, tôi đã bị mưa bão quật ngã. Rễ đâm chưa đủ sâu, cây non yếu ớt đã chết. Nhưng chừng này là đủ rồi. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.

Xin hãy cho tôi làm một nhành hoa. Tôi khẩn khoản cầu xin cùng những lời thầm thì vô hình tại cõi hư vô. Và lần đầu tiên, tôi được đáp ứng. Từ một chồi non mới hé, tới khi bông hoa bung nở, trở thành đoá sơn trà đỏ rực đầu cành, kiêu hãnh vươn cánh đón gió tuyết trên núi, để rồi đến một ngày đầu xuân dứt khoát lìa cành, im ắng không một lời từ biệt, tôi đã thật sự trọn vẹn tận hưởng được một vòng đời.

Tiếng thì thầm trong cõi hư vô dường như đã thay đổi. Không còn cảm giác giằng xé giữa đúng và sai, cũng chẳng còn những trường lực nặng nề áp bách. Lần đầu tiên, tôi bỗng thấy hân hoan như một đứa trẻ, háo hức chờ đợi những kiếp sống tiếp theo của mình là gì.

Cảm giác đủ đầy trọn vẹn này, chính là tình yêu.

Đây là tình yêu.

Thế giới bên ngoài vĩnh viễn không thay đổi. Ngoại vật mãi mãi là ngoại vật. Chỉ có bên trong mới là thứ thay đổi. Ta thay đổi, thế giới sẽ thay đổi. Đây là một bài học đã được tôi đúc kết lại sau khi hoàn thành vài kiếp gần nhất. Vì một lẽ, cảm giác khi làm động vật nó khác với cảm giác khi làm thực vật nhiều lắm.

Tôi đã là thỏ, là cáo, là sói, là voi. Và ngay kể cả khi tôi là cá dưới đại dương, hay là chim bay cao trên trời, hay là khi làm những con bướm, con sâu, con kiến, cảm giác của động vật là như nhau. Cây và hoa thì cắm sâu vào đất, được đất và nước nuôi dưỡng. Động vật, thực vật, côn trùng, lưỡng cư thì phải sinh tồn theo một cách rất khác. Nhưng kể cả vậy, bên cạnh những giây phút đấu tranh vì miếng ăn, khi khủng hoảng sợ hãi khi phải giành giật địa bàn và sinh tồn, thì vẫn còn những giây phút khác tuyệt vời lắm. Như lúc tôi là một con cá lặng lẽ trôi nổi giữa vực thác sâu hun hút nhưng đầy kì vĩ của lòng đại dương, hay là lúc tôi chui ra hỏi hang đá sau một giấc ngủ đông, vừa lúc chứng kiến vạn vật rùng mình thức giấc đón chào mùa xuân,… Ôi, nó đẹp.

Cảm giác này, nó kì diệu, nó tinh mỹ, nó khiến cả trái tim tôi phải rung lên và thổn thức…

Tiếng thì thào vô hình trong cõi hư vô lại thay đổi rồi.

Họ nhắc nhở tôi, đã đến lúc quay lại rồi. Đã đến lúc đối diện lại với chính mình, một lần nữa.

Bằng tất cả lòng biết ơn, ngay giây phút này, tôi cúi đầu. Cảm ơn vì tất cả.

Một lần nữa, tôi trở về bóng đêm, trở lại với dòng chảy của mình.