Đến nội dung chính

Chương Quyển 4 (Thế giới thứ tư) – Chương 23: Vô nghĩa

admin 1.091 Chữ Cài Đặt

Tôi nhớ, ở một nơi nào đó, trong một kiếp sống nào đó, tôi đã từng đọc được một câu, ‘không có gì là ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên’. Dù là thời điểm ấy, hay là thời điểm hiện tại, dù có nghĩ nát óc tôi cũng chẳng thể thật sự hiểu được câu nói ấy là như nào. Nếu không có gì là ngẫu nhiên xảy ra, vậy những chuyện như này, những thứ tồi tệ này, cũng là điều tất nhiên mà tôi phải gặp sao?

Tôi đã làm gì để phải gặp điều này?

Tôi đã gây ra tội tình gì để phải gặp những điều tồi tệ như này?

Tại sao mọi chuyện lại như thế?

Tại sao tôi lại bị đối xử như thế?

Từ Cẩn đi tới bên giường, tránh nhìn thẳng vào tôi, nhưng cũng chẳng mảy may tỏ ra chút gì ngần ngại. Cũng chỉ vài giây ấy, Từ Dạ kéo mặt tôi lại, giữ chặt lấy tôi, lại nở nụ cười như khoái trá lắm. Tôi biết hắn khoái trá mà, cũng biết hắn rất thích thú vì điều gì. Một Huyền Lãng tăm tối và vặn vẹo vẫn cứ hiển nhiên như vậy, muôn đời chẳng thể thay đổi. Hắn vui vẻ lắm, sung sướng lắm. Bởi một lẽ hắn cũng như tôi, hắn biết hắn là Huyền Lãng, hắn cũng biết tôi và hắn là đồng dạng, đều là những kẻ ngoại lai ở thế giới này. Và cũng vì lẽ đó mà sự vui thích khi chiếm đoạt tôi ngay lúc này càng làm hắn run lên vì khoái cảm và sung sướng.
Ở phút cuối cùng, khi dòng chất lỏng nóng hồi lấp đầy trong tôi, cũng là lúc cơ thể tôi nguội lạnh đến cực điểm. Khốn khổ thân tôi. Trái tim tôi chết lặng, cõi lòng tan nát. Từng hơi thở cũng như muốn đóng băng cả lại, từng hồi hít vào thở ra là từng hồi đau đớn vỡ nát. Đau quá… Tim tôi đau quá…

“Nào, hít thở nào, hít thở theo ta.” Từ Dạ kéo tôi dậy, lại ôm tôi vào lòng, không ngừng xoa lưng cho tôi, “Lạc, nàng chẳng thể gục ngã vì một điều như này. Hít thở theo ta, ngoan nào.”

“Nàng biết rằng trái tim của ta đã trao cho nàng mà. Nàng đã nhìn về phía ta, đúng chứ? Nàng đã nhận ra ta rồi mà?” Từ Dạ vẫn nỉ non dỗ dành tôi.

Nhưng dù cho thái độ của hắn có nhẹ nhàng đến mấy, lời dỗ dành thủ thỉ nói ra có êm tai đến mấy, tôi vẫn thấy mọi thứ thật sự vô nghĩa. Và sự vô nghĩa ấy càng lên tới đỉnh điểm khi Từ Cẩn, người vẫn luôn im lặng và quan sát mọi chuyện từ đầu đến giờ, cất lời.
“Dạ ca, huynh cần gì phải hạ mình dỗ nàng đến thế? Một nữ nhân to gan lớn mật dám cải trang tiếp cận chúng ta, tha chết cho nàng đã là một đặc ân rồi… Nếu huynh thích đến thế thì cứ giữ lại làm thông phòng đi.” Y nói thế, rồi lại tiếp lời, “Quay lại vấn đề chính đã. Đại công chúa Ngọc Trân có mang rồi, huynh tính thế nào? Cái thai đó còn chẳng biết là của ai.”

Từ Dạ vẫn ôm tôi trong lòng, lại chỉnh cho tư thế của cả hai thoải mái hơn chút, rồi thản nhiên đáp lời:

“Của ai thì quan trọng sao? Từ gia chúng ta cũng chỉ có một ‘Từ Cẩn’, ta hay ngươi thì quan trọng gì?”

“Nhưng ta không thích nàng ta.”

“Cẩn, dù không thích Ngọc Trân thì ngươi vẫn phải cưới nàng. Ngọc Trân là đại công chúa được sủng ái nhất, nếu ngươi không nhận con, Từ gia chúng ta sẽ ra sao? Ngươi là người đứng đầu Từ gia, ngươi phải có trách nhiệm với cả họ Từ.”
Một cuộc trò chuyện thật vô nghĩa và vớ vẩn. Những tiếng người cứ vo ve bên tai, còn tôi thì thả hồn đi thật xa xa mãi. Những kí ức xa xưa theo thời gian bị bụi phủ mờ, có bao nhiêu phần trăm trong đó là chân thật? Thực tế trớ trêu đến nực cười ở hiện tại, có cái gì là chân thật? Người mà tôi từng chờ đợi, giờ là hắn, nhưng mà có thật là hắn? Sao lại khác thế này?

Vĩ Phong trong kí ức của một tôi khác, Uyển Đình trong kí ức của một tôi khác nữa… Có thật là hắn đó sao?

Chẳng biết nữa. Tai tôi cứ ngày một ù đi. Vô nghĩa.

Vô nghĩa.

Vô nghĩa.

Tôi cựa quậy. Lần này, Từ Dạ đã buông tôi ra. Trong sự im lặng của Từ Dạ, và sự khó hiểu của Từ Cẩn, tôi quay đầu, mặt đối mặt với Từ Cẩn.

“Dạ, quản lý người của huynh đi…” Từ Cẩn bất mãn, nhưng cũng chẳng đẩy bàn tay đang đặt trên ngực y của tôi đi.

Chẳng biết Từ Cẩn có phải đã phát giác ra điều gì không, chỉ thấy giọng hắn ta vẫn cứ nhàn nhạt xen lẫn ý cười:

“Chẳng phải ngươi cũng tò mò về nàng sao?”

Từ Cẩn chẳng thể thốt lên được nữa. Y vĩnh viễn chẳng thể đáp lại lời huynh trưởng của mình thêm lần nào được nữa. Cây trâm bạc vài phút trước vẫn còn lỏng lẻo trong búi tóc rối của tôi giờ này đã yên vị ngay giữa huyệt đản trung của y. Một sinh mạng cứ thế từ từ ra đi.

“Ta là Vũ Lạc Ca, cháu gái của Vũ Lâm Bình quốc. Bảy năm trước ngươi chặt đầu Vũ Lâm, giờ đến lượt ta lấy mạng của ngươi.”

Tôi rút chiếc trâm bạc đẫm máu lên, lại bình tĩnh nhìn máu huyết nóng hổi đang ồ ạt phun ra từ cái lỗ nhỏ trên người Từ Cẩn. Lạc Ca trả xong thù rồi.

Nhưng thù dù đã trả, tôi cũng chẳng có được cảm giác nhẹ nhõm khoan khoái như đã từng tưởng tượng. Chỉ còn lại nỗi đau vô tận và sự trống rỗng. Miêu bà, hình như tôi đã sai rồi. Ngay từ đầu, sự tồn tại của tôi đã là một sai lầm…

Từ Dạ vẫn ung dung nằm nghiêng người trên giường, mỉm cười:

“Làm tốt lắm…”

Nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng cứng lại bên môi. Vì tôi đã dùng chính cây trâm bạc đâm thẳng vào tim của chính mình.

Tôi hận thế giới này.

Tôi hận vì đã được sinh ra.