Dung phi cười khinh khỉnh, cất giọng mỉa mai: “Hoàng quý phi nương nương, thần thiếp có điều không hiểu. Tang lễ của Tiên hoàng hậu là đại sự quốc gia, phải là người có thâm niên kinh nghiệm mới có thể quán xuyến được.
Nương nương mới tiến cung, chưa thuộc hết quy củ Cấm Thành, lại ôm hết sự vụ vào người, chỉ sợ có người khác hỏi đến tranh việc của nương nương. Phải chăng nương nương coi thường các tỷ đệ chúng ta phụng sự lâu năm trong cung, cho rằng chúng thiếp không xứng đáng gánh vác cùng nương nương?”
Mấy vị phi tần phía sau lập tức thì xầm bàn tán, phụ họa theo:
“Đúng vậy đấy ạ. Hoàng quý phi làm như vậy, e rằng không hợp lễ nghi.”
“Nương nương còn quá trẻ, e rằng chưa gánh nổi cái uy của phượng ấn đâu.”
Tuệ Lâm thong thả đặt tách trà xuống bàn, lạnh lùng nhìn Dung phi.
[Chủ nhân! Đám phi tần này cố tình giăng bẫy người đấy!] Giọng Ella vang lên trong tâm trí Tuệ Lâm.
[Bọn họ đã bí mật tráo đổi danh sách đồ tế lễ vàng bạc thật thành đồ mạ. Nếu người không chịu chia quyền cho họ. Một khi lễ tế có sai sót, bọn họ sẽ đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu người]
Tuệ Lâm khẽ cười. Mấy trò vặt vãnh này chốn hậu cung làm sao qua mắt được cô?
Đâu phải tự dưng những người làm nhiệm vụ đều phải trải qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp. Trong một triệu chỉ chọn một nghìn, trong một nghìn lại đào thải còn một trăm.
Từ một trăm tiếp tục sát hạch còn lại mười, trong mười người này khi làm nhiệm vụ lại có quá nửa bị đánh rớt. Lương hấp dẫn, đãi ngộ cao thì yêu cầu nghề nghiệp cũng cực kỳ khắt khe.
“Dung phi nói rất đúng.” Tuệ Lâm thong thả đáp: “Quy củ hoàng thất không thể rối loạn. Nhưng bản cung lại muốn hỏi Quý phi một câu: Người quán xuyến việc chuẩn bị vật phẩm tại Khố phòng trong ba ngày qua là ai?”
Dung phi hơi sững người, nhưng nhanh chóng ưỡn ngực đáp: “Bẩm nương nương, là do thần thiếp trực tiếp quản lý.”
“Tốt lắm!” Tuệ Lâm đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy.
Khí thế mạnh mẽ từ vị Hoàng quý phi trẻ tuổi khiến toàn bộ phi tần trong điện giật mình.
Tuệ Lâm gọi: “Điền Vạn!”
Từ ngoài cửa điện, lão thái giám Điền Vạn lập tức bước vào, gập người quỳ bái: “Có nô tài!”
“Trình thứ ngươi tìm được lên cho Dung phi cùng chư vị phi tần thưởng thức!” Tuệ Lâm lạnh lùng ra lệnh.
Điền Vạn phất tay, hai tiểu thái giám lập tức bưng ra hai chiếc khay phủ vải đỏ. Khi tấm vải được vén lên, bên trên là những bộ lư hương, chân nến bằng đồng mạ đã bị bong tróc một góc, cùng sổ sách thu chi của Khố phòng.
Mặt Dung phi lập tức cắt không còn một giọt máu.
Tuệ Lâm chậm rãi bước xuống bậc thềm, tà áo trắng lướt qua sàn đá lạnh ngắt.
Cô dừng lại trước mặt Dung phi, ánh mắt sắc như lưỡi dao: “Dung phi, ngươi nói bản cung không biết quy củ, nhưng ngươi cai quản Khố phòng kiểu gì mà lại để kẻ dưới tráo đổi vật tế lễ của Hoàng hậu thành đống đồ rẻ mạt này? Bằng chứng gian lận sổ sách, rút ruột ngân sách tang lễ rõ rành rành ra đây! Đây là sự tận tụy của ngươi đối với Bệ hạ và Tiên hoàng hậu đó sao?”