“Nương nương… Thần thiếp… thần thiếp không biết việc này! Là do lũ nô tài bên dưới tự ý làm…” Dung phi hoảng hốt quỳ xụp xuống, giọng nói run rẩy.
“Không biết? Một câu không biết là có thể tẩy sạch tội bất kính với Tiên hoàng hậu, khi quân phạm thượng sao?”
“Người đâu! Bắt toàn bộ những kẻ quản lý Khố phòng lại cho ta, để Tông nhân phủ điều tra cho rõ ràng. Còn Dung phi quản lý thuộc hạ không nghiêm, bất kính với Tiên hoàng hậu, phạt ngươi quỳ trước linh cữu Tiên hoàng hậu ba ngày ba đêm để sám hối!”
Cô vừa mượn tay Tông nhân phủ, vừa mượn danh Tiên hoàng hậu để xử phạt Dung phi. Nếu so với việc bẩm bảo Lương đế, thì cách làm của Tuệ Lâm đã là nương tay rất nhiều rồi.
“Cô, cô là cái thá gì? Ỷ mình là Hoàng quý phi thì muốn trị tội ta thế nào cũng được ư? Ta là Dung phi của Bệ hạ, muốn phạt cũng phải do Bệ hạ đích thân ra lệnh, không đến lượt cô…”
“Chát!”
Dung phi phẫn uất hét lớn nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Điền Vạn tát cho một cái thật mạnh, khiến nàng ta ngã nhào xuống đất, ôm lấy mặt.
“Ngươi dám!” Dung phi quắc mắt nhìn Điền Vạn.
Điền Vạn là tâm phúc của Lương đế, đương nhiên không sợ Dung phi: “Là nương nương to gan mới đúng! Dám vô lễ với Hoàng quý phi như thế! Nếu để Bệ hạ biết được, chắc chắn sẽ cho rằng Tạ gia không biết dạy con, mới khiến nương nương coi thường phép tắc.”
Sự có mặt của Điền Vạn ở đây đã chứng tỏ một điều, Hoàng đế đã biết chuyện, còn giao toàn quyền cho Tuệ Lâm xử lý. Ai thông minh một chút thì đều hiểu phải im miệng lại. Giờ thì hay rồi, để Điền Vạn đứng ra xuống tay, còn lôi cả Tạ gia của Dung phi vào. Liên đới rộng như thế, chẳng phải là muốn mượn gió bẻ măng trừng phạt cả gia quyến, thân tộc của họ hay sao?
“Còn không mau lôi Dung phi xuống?” Nghe Điền Vạn quát, đám cung nhân thị vệ lập tức tiến lên lôi Dung phi ra ngoài. Còn nàng ta cũng không còn phản kháng nữa, chỉ biết quắc đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Tuệ Lâm.
Lúc này, toàn bộ phi tần trong điện sợ hãi quỳ rạp xuống đất: “Chúng thần có tội, kính xin nương nương trách phạt.”
Thấy uy áp đã đủ, Tuệ Lâm nhìn lướt qua đám phi tần đang run rẩy bên dưới. Cô thu lại vẻ mặt đáng sợ, cất giọng ôn hòa: “Bản cung biết, các tỷ muội ở trong cung đã lâu, vất vả phụng sự Bệ hạ. Bản cung không đến đây để tranh giành sủng ái hay chèn ép bất kỳ ai. Mọi việc bản cung làm, đều là vì hoàn thành tâm nguyện của Đại tỷ, bảo vệ Thái tử, giữ cho hậu cung được yên ổn.”
Cô bước tới, tự tay nâng Kính phi đang quỳ bên cạnh đứng dậy.
“Chỉ cần mọi người thành tâm phụng sự Bệ hạ, giữ đúng bản phận, bản cung nhất định sẽ không đối xử bất công. Chi phí sinh hoạt, ban thưởng hằng tháng của các cung, bản cung đã lệnh cho Nội vụ phủ tăng thêm ba phần. Nhưng nếu kẻ nào còn cố tình đem lòng đố kỵ, gièm pha, muốn khuấy động sóng gió thì Dung phi chính là tấm gương cho kẻ đó.”
Các phi tần nghe vậy vừa sợ hãi trước sự tàn nhẫn của Tuệ Lâm, vừa mừng rỡ trước lợi ích thực tế mà cô mang lại.
Tất cả đồng thanh dập đầu: “Chúng thần thiếp xin cẩn tuân lời dạy dỗ của nương nương!”