Đến nội dung chính

Chương 48

admin 824 Chữ Cài Đặt

Đại đệ tử của Vạn Thành Phong, Tô Trí Uyên, là một thanh niên nghiêm nghị, thực lực ở giai đoạn Trúc Cơ trung kỳ.

Pháp khí phi hành của hắn là một chiếc thuyền lớn, đủ sức chứa năm mươi người.

Thượng Quan Tử Ly đứng ở một góc phi thuyền, bên cạnh là bốn đệ tử khác của Vạn Xích Phong.

Nhóm này gồm ba nam một nữ.

Nữ tử tên là Ôn Huệ, dung mạo thanh tú, tính tình cởi mở.

Ba nam thanh niên lần lượt là Trương Đại Ngưu, Trần Thuật Phong và Lãnh Thành Phi.

Trong đó, Trương Đại Ngưu thật thà chất phác, Lãnh Thành Phi ít nói lạnh lùng, còn Trần Thuật Phong tính tình ôn hòa, trông khá dễ gần.

“Tô sư huynh, nghe nói mười năm trước huynh từng vào Liễu Nguyệt Bí Cảnh, có thể kể cho chúng ta biết chút chuyện bên trong đó không?” Một nữ đệ tử hỏi Tô Trí Uyên.

Trên gương mặt vô cảm của Tô Trí Uyên thoáng hiện lên vẻ đau khổ.
Hắn trầm giọng, ánh mắt lạnh lùng: “Liễu Nguyệt Bí Cảnh biến hóa tùy tâm, trải nghiệm của mỗi người đều khác nhau, e là ta không giúp được gì cho các ngươi.”

“Huynh cứ kể lại trải nghiệm của mình cho chúng ta tham khảo cũng được mà. Sư huynh tốt bụng ơi, huynh cũng biết trong đó rất nguy hiểm, huynh kể một chút để chúng ta sớm phòng bị đi mà!”

“Chu sư tỷ, đừng làm khó Tô sư huynh nữa!”

Cung Nguyệt Vũ trong bộ bạch y phiêu dật, khẽ vén lọn tóc mai, nhìn Tô Trí Uyên với vẻ đau lòng: “Đây là cuộc thí luyện của chúng ta mà.”

Sự dịu dàng, thấu hiểu, an ủi và xót xa tràn ra từ đôi mắt đẹp của Cung Nguyệt Vũ.

Tô Trí Uyên nhìn nàng ta, trái tim băng giá bỗng trở nên mềm mại.

Cung Nguyệt Vũ đỏ mặt, tự nhiên quay sang trò chuyện với Chu Lâm bên cạnh.

Chu Lâm không được Tô Trí Uyên nhắc nhở nên trong lòng không vui, đang kéo tay Cung Nguyệt Vũ than vãn.
Cung Nguyệt Vũ vỗ nhẹ tay nàng ta, ôn nhu an ủi, chỉ vài câu đã chọc cho Chu Lâm đang buồn bực phải bật cười khanh khách.

Tô Trí Uyên vẫn luôn nhìn chăm chú Cung Nguyệt Vũ, không thể rời mắt.

Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của nàng ta dường như chứa đầy ma lực, hắn cảm thấy nàng ta thật tốt đẹp biết bao.

Thượng Quan Tử Ly thu hết cảnh này vào mắt, cười nhạo một tiếng, khinh thường quay đầu nhìn phong cảnh quyến rũ bên ngoài.

Cung Nguyệt Vũ, không thể không khen ngợi bản lĩnh của nàng ta!

Nhưng kiếp trước trong dàn nam nhân của Cung Nguyệt Vũ không có Tô Trí Uyên.

Tô Trí Uyên tuy không tồi, nhưng Cung Nguyệt Vũ vô cùng kén chọn.

Nàng ta chỉ chọn những nam nhân có quyền thế hoặc có nhan sắc.

Tô Trí Uyên có diện mạo chỉ ở mức thanh tú, lại không có hậu thuẫn cường đại, tuyệt đối không lọt vào mắt xanh của nàng ta.
“Sư tỷ, tỷ không tò mò về tình hình trong Liễu Nguyệt Bí Cảnh sao?”

Thực lực của Thượng Quan Tử Ly hiện tại đã đủ mạnh so với các đệ tử Luyện Khí kỳ, bọn họ bắt buộc phải đổi giọng gọi nàng là sư tỷ.

Ôn Huệ và mấy người kia đều là đệ tử ký danh của Vạn Xích Phong.

Ôn Huệ và Lãnh Thành Phi là Song linh căn, còn Trần Thuật Phong và Trương Đại Ngưu là Tam linh căn.

“Những gì ta biết cũng không khác các ngươi là bao. Liễu Nguyệt Bí Cảnh tùy tâm mà định, mỗi người nhìn thấy những thứ khác nhau.” Thượng Quan Tử Ly nói.

“Tỷ không lo lắng sao? Nghe nói rất ít người có thể sống sót trở ra, có lẽ chúng ta vào đó rồi sẽ không bao giờ ra được nữa.” Ôn Huệ buồn bã nói.

“Muốn trở thành cường giả, đây là quá trình bắt buộc phải trải qua. Không có trái tim của một cường giả thì vĩnh viễn không thể trở thành cường giả chân chính.”

Thượng Quan Tử Ly nhàn nhạt nhìn Ôn Huệ: “Nếu ngươi không có niềm tin sống sót trở về, ta khuyên ngươi đừng vào đó. Liễu Nguyệt là một tử linh, giỏi nhất là nuốt chửng lòng người. Tâm tính ngươi không vững vàng, rất dễ bị công phá phòng tuyến.”

Ôn Huệ xấu hổ cúi đầu.

Trương Đại Ngưu nhìn nàng đầy sùng bái.

Trần Thuật Phong cười như gió xuân nhưng trong mắt tràn ngập suy tư. Còn Lãnh Thành Phi thì lần đầu tiên dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Thượng Quan Tử Ly.

“Đến nơi rồi! Phi thuyền chuẩn bị hạ cánh.” Tô Trí Uyên nói.