Mọi người ló đầu ra nhìn xuống dưới, chỉ thấy nơi đó là một dãy núi non, sương mù lượn lờ bao phủ khiến không nhìn rõ cảnh vật.
Khi phi thuyền từ từ hạ xuống, bọn họ bắt đầu thấy người của các đại môn phái.
Ngoài bảy đại môn phái, một số môn phái nhỏ không chút danh tiếng cũng cử người tới, bên cạnh đó còn có cả tán tu.
Tô Trí Uyên dẫn đám người Kiếm Tiên Phái đi tới.
Các đại môn phái tụ tập thành từng nhóm thế lực riêng, trong tình huống này ai cũng chẳng buồn để ý đến ai, chỉ lo tập trung vào cuộc thí luyện bí cảnh trước mắt.
Thượng Quan Tử Ly nhẩm tính, số người vào bí cảnh lần này lên tới khoảng năm trăm người.
Không biết một tháng sau, số người có thể sống sót trở ra liệu có được một phần mười hay không.
Cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm, nàng nhìn sang thì thấy Chu Lâm đứng cạnh Cung Nguyệt Vũ đang nhìn mình đầy chán ghét, trong mắt tràn ngập sát ý.
Thượng Quan Tử Ly mím môi cười nhạt, đáp lại Chu Lâm bằng một ánh mắt khinh thường khiêu khích.
Nàng mấp máy môi, không tiếng động nói: “Nữ nhân ngu xuẩn!”
Nữ nhân ngu xuẩn!
Chu Lâm hoàn toàn xứng đáng với hai chữ này.
Nàng ta là con chó trung thành nhất bên cạnh Cung Nguyệt Vũ, bị Cung Nguyệt Vũ mượn tay làm rất nhiều chuyện xấu.
Sau này nàng ta lại để mắt đến nam nhân bên cạnh Cung Nguyệt Vũ, kết cục là bị một tà tu hái đi nguyên âm.
Rồi sau đó nữa, tu vi mất hết, tóc bạc trắng xóa, chết trong một mùa đông lạnh giá, cuối cùng trở thành thức ăn cho chó hoang.
Liễu Nguyệt Bí Cảnh mở ra, giữa chốn núi rừng vốn bị sương mù bao phủ bỗng xuất hiện một con đường lớn.
Mọi người lần lượt tiến vào.
Đến lượt Thượng Quan Tử Ly, Ôn Huệ nắm chặt tay nàng, mấy người kia cũng kéo tay nhau, rõ ràng là nghe theo lời dặn tương trợ lẫn nhau của Thượng Quan Nhận.
Khi Thượng Quan Tử Ly bước vào con đường lớn đó, nàng chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh thay đổi, sương mù tan đi, hiện ra trước mắt nàng là chốn tiên cảnh hoa thơm chim hót.
Thế nhưng không có Ôn Huệ, cũng không có mấy nam tu kia.
Không chỉ vậy, nơi này chỉ có một mình nàng là người sống, không hề có hơi thở của bất kỳ ai khác.
Thượng Quan Tử Ly trầm ngâm một lát, rồi ngồi xuống hái những linh thảo linh hoa kia.
Hoa cỏ ở đây chứa linh khí nồng đậm, hơn nữa rất nhiều loại bên ngoài đã tuyệt chủng.
Dù là giữ lại để tự luyện dược hay đem bán, những thứ này đều đáng để nàng tốn thời gian thu thập.
Vài canh giờ sau, Thượng Quan Tử Ly mới thỏa mãn dừng tay. Dựa theo hướng mặt trời, nàng đi về phía đông.
“Mấy thứ này là do ta phát hiện ra trước.”
Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng cãi vã.
Nàng tìm một cái cây cao nhất nhảy lên, cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình phía trước.
Nhìn y phục của những người đó, hẳn là người của Ngự Thú Tông đang tranh chấp với một tán tu.
Tán tu kia bị đánh rất thê thảm, trong lòng vẫn ôm khư khư hai quả trứng linh thú.
Ngự Thú Tông có năm người vây đánh một mình tán tu, rõ ràng là nhắm vào mấy quả trứng linh thú kia.
Thượng Quan Tử Ly không có sở thích lo chuyện bao đồng, nhưng ánh mắt quật cường của tán tu kia lại khơi dậy hứng thú của nàng.
Nàng thi triển Thổ Trần Thuật, môi trường vốn khô ráo lập tức cuộn lên trận gió cát mù mịt.
Mấy tên Ngự Thú Tông không phòng bị, bị cát bay vào mắt, kêu la thảm thiết.
Tán tu kia thấy thế, biết việc này không nên chậm trễ, lập tức co giò bỏ chạy.
“Ngươi cứ ôm hai quả trứng linh thú chạy lung tung như vậy, cho dù không bị người Ngự Thú Tông giết chết thì các môn phái khác cũng sẽ không buông tha cho ngươi đâu.” Thượng Quan Tử Ly vẫn luôn đi theo sau tán tu kia.
Không phải nàng muốn tiếp tục lo chuyện bao đồng, mà là nơi này chỉ có một con đường lớn, nàng đương nhiên phải đi đường lớn mới thỏa đáng.
Tán tu dốc hết sức lực chạy trốn, nghe thấy tiếng Thượng Quan Tử Ly thì theo bản năng đề phòng.
Nhưng khi không cảm nhận được ác ý, hắn lập tức hiểu ra một chuyện: “Vừa rồi là cô nương đã cứu ta?”
Tự nhiên xuất hiện gió cát giúp hắn giải vây, mà thời tiết này lại không giống kiểu có bão cát, chắc chắn là có người âm thầm giúp đỡ.