Đến nội dung chính

Chương 47

admin 957 Chữ Cài Đặt

Ngắn ngủi nửa năm.

Thượng Quan Tử Ly từ một phế nhân tu luyện đến Luyện Khí tầng chín, tốc độ tu luyện của nàng, một người mang Ngũ linh căn, lại có thể sánh ngang với Cung Nguyệt Vũ mang biến dị Băng linh căn, trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Những kẻ vốn coi thường nàng bắt đầu suy đoán nguyên nhân nàng thăng tiến thần tốc, còn những người mang Tứ linh căn, Ngũ linh căn trong môn phái thì khao khát đến xin kinh nghiệm.

Nhưng nghĩ đến thân phận của nàng, bọn họ lại thấy bình thường trở lại.

Tu chân gia tộc luôn có những bí thuật riêng, Thượng Quan Tử Ly sinh ra đã ngậm thìa vàng, đương nhiên khác biệt với bọn họ.

Có người hâm mộ ghen ghét, có người sùng bái ngưỡng mộ, vì thế cả môn phái chia thành hai phe.

Một phe lấy Cung Nguyệt Vũ cầm đầu, phe còn lại tôn sùng Thượng Quan Tử Ly.
“Sư muội, cảm ơn đan dược của muội. Mười năm trước ta bị ma thú cắn bị thương, từ đó tu vi giậm chân tại chỗ. Giờ uống đan dược của muội, ta không những khỏi hẳn vết thương cũ mà tu vi còn tăng tiến. Từ nay về sau, mạng này của ta là của muội, muội muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó.” Một nam đệ tử cảm kích nhìn Thượng Quan Tử Ly.

“Ta chỉ cần huynh làm một việc, đó là nỗ lực luyện công, bảo vệ Vạn Xích Phong, giúp Vạn Xích Phong ngày càng lớn mạnh.” Thượng Quan Tử Ly nhàn nhạt nói.

“Ta xin thề với tâm ma, trung thành với Vạn Xích Phong, trung thành với Thượng Quan Tử Ly.”

Những chuyện tương tự diễn ra mỗi ngày, Thượng Quan Tử Ly cố ý hoặc vô tình thu phục được lòng trung thành của rất nhiều người, bất kể là trong hay ngoài Vạn Xích Phong.

Cung Nguyệt Vũ giỏi nhất là thu mua lòng người, kiếp trước không ít người bị vẻ đạo đức giả của nàng ta lừa gạt, trong đó đa số đến chết vẫn còn cảm kích nàng ta.
Phải nói rằng, thủ đoạn này đã dạy cho Thượng Quan Tử Ly một bài học.

Có lẽ những nhân vật nhỏ bé kia không có năng lực gì lớn lao, nhưng ai biết được khi nào họ sẽ hữu dụng?

Thượng Quan Tử Ly cố ý tranh giành lòng người với Cung Nguyệt Vũ, thêm một người ủng hộ nàng đồng nghĩa với việc Cung Nguyệt Vũ mất đi một con chó săn.

Đêm xuống, Thượng Quan Nhận gọi Thượng Quan Tử Ly đến.

Ngày mai nàng phải đi Liễu Nguyệt Bí Cảnh, hắn có rất nhiều điều cần dặn dò.

“Lần này có năm mươi người đi Liễu Nguyệt Bí Cảnh, tất cả đều tự nguyện đăng ký, không ai ép buộc. Vạn Xích Phong chúng ta có năm người, ngươi hãy cố gắng đi cùng bọn họ. Lần này Cung Nguyệt Vũ cũng tham gia, thực lực ngươi và nàng ta tương đương nhau, nhất định phải cẩn thận đề phòng giở trò ám toán. Phụ thân và mẫu thân đã chuẩn bị một số thứ cho ngươi, nhất định phải sống sót trở về.”
“Đây là lần đầu tiên ngươi đến nơi nguy hiểm như vậy, nhưng phụ thân và mẫu thân không muốn ngăn cản ngươi. Chim ưng non rồi cũng có ngày phải tự mình sải cánh bay lượn, chúng ta không thể đi cùng ngươi cả đời được.” Lý Mị Vân nói.

“Người dẫn đội lần này là Đại đệ tử của Vạn Thành Phong, người này cũng được coi là chính trực, chắc sẽ không làm khó ngươi. Vốn định để Nhị sư huynh ngươi dẫn đội, nhưng nó lại có việc khác.”

Thượng Quan Tử Ly nghiêm túc lắng nghe lời dặn dò của Thượng Quan Nhận và Lý Mị Vân, nhận lấy vô số linh phù, pháp trận, đan dược và pháp khí mà họ chuẩn bị.

“Ly Nhi, người kia đã tặng quà gì vậy? Nếu là thứ tốt thì cứ tạm thời mang theo bên người đi!” Lý Mị Vân gọi với theo khi Thượng Quan Tử Ly đã đi đến cửa.

Trở về phòng, Thượng Quan Tử Ly tìm lại bốn chiếc hộp kia.

Nếu Lý Mị Vân không nhắc đến, nàng suýt chút nữa đã quên mất chúng.

Nàng mở hộp quà do gia gia của Mạnh Tri Nhạc gửi đến trước.

Đó là một chiếc vòng cổ vô cùng xinh đẹp, mặt dây chuyền hình trăng khuyết, được kết nối bởi những viên đá quý hình ngôi sao.

Nàng cảm nhận được linh khí mãnh liệt tỏa ra từ đó, chắc chắn là một món đồ tốt.

Tiếp theo nàng mở những chiếc hộp do tên thuộc hạ bí ẩn kia mang đến.

Chiếc hộp thứ nhất chứa một quả trứng linh thú, chiếc hộp thứ hai đựng một thanh bảo kiếm, chiếc hộp thứ ba chứa một đóa hoa khô héo.

Trứng linh thú ấm áp, dường như đang vẫy gọi nàng, tạo cảm giác rất thân thiết.

Tuy nhiên, nàng cất nó vào không gian Vòng Tử Phượng.

Bất kể quả trứng linh thú này là gì, có thể khế ước hay không, hiện tại nàng đều không thể đụng vào.

Linh thú khi vừa phá vỏ rất yếu ớt, nàng lúc này chưa thể chăm sóc nó được.

Còn về thanh kiếm kia, hiện tại nàng chưa thể điều khiển nó.

Cứ cất đi đã, đợi về hỏi phụ mẫu sau.

Đóa hoa kia thì dễ xử lý, bất kể là tiên hoa hay độc hoa, cứ trồng thẳng vào không gian Vòng Tử Phượng là được.