Đến nội dung chính

Chương 23: Kẻ phản diện gục ngã dưới chân tình yêu… của quần chúng (2)

admin 668 Chữ Cài Đặt

Đêm đó, Kiều Minh Nguyệt mơ thấy mình đang bơi trong một biển điểm âm, còn Cố Thâm thì ngồi trên bờ, mỉm cười và liên tục ném những cục “Yêu Thích” nặng trịch xuống đầu cô, dìm cô chìm sâu hơn.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, đánh thức cả khu rừng. Mọi người lục tục tỉnh dậy, uể oải vươn vai sau một đêm ngủ không mấy thoải mái.

Bạch Liên là người tỉnh dậy đầu tiên. Cô cảm thấy lạ lùng vì đêm qua trời mưa lạnh như vậy mà cô lại ngủ rất ngon, không hề cảm thấy chút gió lùa nào. Khi ngồi dậy, cô kinh ngạc phát hiện ra một tấm bạt che chắn ngay cạnh chỗ mình nằm.

“Ủa, cái này ở đâu ra vậy?” Cô ngơ ngác hỏi.

Lý Trác đang ngáp ngắn ngáp dài cũng nhìn sang: “Ơ hay, tối qua tôi nhớ rõ là gió lùa muốn bay cả lều mà.”

Tô Mạn Mạn liếc xéo về phía Kiều Minh Nguyệt vẫn đang cuộn tròn trong túi ngủ, bĩu môi: “Ai biết được, chắc là có người tốt bụng nào đó nửa đêm không ngủ được đi làm Lôi Phong thôi.”
Lời nói đầy ẩn ý, nhưng không ai bận tâm. Ánh mắt của Châu Ảnh lướt qua tấm bạt, rồi dừng lại trên người Cố Thâm đang im lặng thu dọn đồ đạc. Bà khẽ mỉm cười đầy thâm ý, nhưng không nói gì.

Đúng lúc này, cái kén màu hồng khẽ động đậy. Kiều Minh Nguyệt chui ra, mái tóc rối như tổ quạ, hai quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn cả cà phê đen. Trông cô như vừa trải qua một trận chiến sinh tử với ác mộng.

Thấy mọi người đều nhìn mình, cô lập tức dựng chế độ phòng bị, mặt lạnh như tiền: “Nhìn gì? Trên mặt tôi dính tiền à?”

Bạch Liên ngập ngừng chỉ vào tấm bạt: “Minh Nguyệt, cái này… có phải là của chị không?”

“Không phải!” Kiều Minh Nguyệt chối bay chối biến: “Đừng có đổ oan cho người tốt! Tôi ngủ say như chết, biết gì đâu!”

Cô càng chối, mọi người lại càng tin. Nhất là khi họ nhìn thấy ánh mắt Cố Thâm thoáng lướt qua cô, mang theo một ý cười như có như không.
Trong khi không khí đang trở nên kỳ quặc, đạo diễn cầm loa xuất hiện, phá tan sự im lặng.

“Loa loa loa! Chào buổi sáng tất cả các ngôi sao! Đêm qua ngủ ngon không ạ?” Giọng ông ta oang oang: “Hôm nay, chúng ta sẽ có thử thách đầu tiên: Tự lực cánh sinh! Mỗi đội hai người sẽ được phát một bộ dụng cụ đánh lửa và một con dao. Nhiệm vụ của các bạn là tìm kiếm thức ăn trong khu rừng này. Đội nào tìm được nhiều thức ăn nhất và ngon nhất sẽ chiến thắng, được quyền ưu tiên chọn lựa nguyên liệu cho bữa tối!”

Vừa nghe đến “tìm thức ăn”, mặt Kiều Minh Nguyệt liền xám ngoét. Bảo một trạch nữ chưa từng ra khỏi nhà đi vào rừng tìm đồ ăn? Thà bảo cô đi tay không bắt cướp còn hơn!

Đây rồi! Cơ hội ngàn vàng để thể hiện sự lười biếng, ích kỷ và vô dụng của một bình hoa di động!
Đạo diễn bắt đầu chia đội: “Lâm Hạo và Bạch Liên một đội! Châu Ảnh và Lý Trác một đội! Tô Mạn Mạn và…”

Đạo diễn còn chưa nói xong, Kiều Minh Nguyệt đã giơ tay, chen ngang với giọng điệu không thể chảnh chọe hơn.

“Khoan đã. Tôi không tham gia.”

Cả đoàn làm phim sững sờ. Các thành viên khác cũng ngơ ngác nhìn cô.

“Tôi không đi.” Cô lặp lại, khoanh tay trước ngực, hất cằm lên: “Chân tôi là chân ngọc ngà, không phải để đi leo trèo mấy chỗ bẩn thỉu này. Các người cứ đi đi, tìm được gì thì mang về một phần cho tôi là được. Nhớ chọn miếng ngon nhất đấy.”