Hai chữ “Vất vả” của Cố Thâm, nhẹ như lông hồng nhưng lại có sức công phá tương đương một quả bom nguyên tử, giáng thẳng vào trung tâm hệ thần kinh vốn đã mỏng manh của Kiều Minh Nguyệt.
Linh hồn cô như một con cá mực bị ném vào nồi lẩu Tứ Xuyên, vừa cay vừa nóng, co quắp lại trong đau đớn. Cô đã làm gì nên tội? Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé với ước mơ lớn lao là được về nhà, tại sao ông trời lại cử một vị Phật sống đội lốt nam chính đến để phổ độ cho sự nghiệp phản diện của cô thế này?
“Vất vả?” Kiều Minh Nguyệt lặp lại, giọng cô khàn đi, nghe như tiếng kim loại rỉ sét cọ vào nhau: “Anh nói tôi vất vả?”
Cố Thâm gật đầu, ánh mắt anh dưới vành mũ lưỡi trai trong đêm tối sâu thẳm một cách khó hiểu. Anh thấy cô gái trước mặt trông thật đáng thương, rõ ràng làm việc tốt nhưng lại phải cố tỏ ra hung dữ để che giấu, chắc hẳn nội tâm đang giằng xé lắm. Anh càng tin rằng cô có một quá khứ phức tạp nào đó đã tạo nên lớp vỏ bọc gai góc này.
“Ừm.” Anh đáp nhẹ: “Không cần phải gồng mình như vậy.”
Gồng mình? Kiều Minh Nguyệt suýt nữa thì thổ huyết tại chỗ. Cô đang gồng mình làm người xấu, cảm ơn!
“Anh bị mù à?” Cô nghiến răng, cố gắng vớt vát lại chút hình tượng ác nữ cuối cùng: “Tôi đang kiểm tra xem tấm bạt này có đủ chắc để sáng mai làm võng không thôi! Ai thèm quan tâm đến cô ta chứ?”
Cô vừa nói vừa hất mặt về phía Bạch Liên đang ngủ say sưa, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Một lời nói dối vụng về và lố bịch, nhưng đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ ra lúc này.
Cố Thâm không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả ngàn lời nói. Nó giống như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu lại toàn bộ sự chột dạ và lúng túng của cô.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Kiều Minh Nguyệt gắt lên, trái tim đập thình thịch: “Chưa thấy gái đẹp bao giờ à? Cút!”
Nói xong, cô ném tấm bạt về phía khe hở một cách thô bạo, gần như là quăng vào người Cố Thâm. Sau đó, cô xoay người, lao về chỗ ngủ của mình như một con nhím xù lông chạy trốn kẻ thù. Cô chui tọt vào túi ngủ, kéo khóa kín mít, chỉ để lại một mớ tóc rối bù xù bên ngoài, thể hiện thái độ “cự tuyệt cả thế giới”.
Trong đầu cô, hệ thống vẫn đang reo inh ỏi.
[Báo cáo: Ký chủ có hành vi công kích nhân vật quan trọng Cố Thâm. Phân tích thái độ của Cố Thâm… Phân tích thất bại. Không phát hiện dao động cảm xúc tiêu cực. Không cộng điểm Căm Phẫn.]
Kiều Minh Nguyệt gào thét trong câm lặng: “Hệ thống rác rưởi! Ngươi bị anh ta mua chuộc rồi phải không? Ta mắng anh ta là đồ mù, bảo anh ta cút đi, thế mà không có điểm nào là sao?”
[Phân tích: Theo dữ liệu tâm lý học con người, hành động của ký chủ được Cố Thâm diễn giải là “giận dỗi vì bị phát hiện bí mật”. Mức độ thù ghét: 0. Mức độ hứng thú: +20.]
“Cái gì? Hứng thú?” Kiều Minh Nguyệt cảm thấy trời đất quay cuồng. Tên này có bị M không vậy? Thích bị người khác mắng chửi hay sao?
Bên ngoài, Cố Thâm đứng nhìn cái kén màu hồng đang run rẩy nhè nhẹ một lúc. Anh không hề tức giận. Ngược lại, anh thấy cô gái này càng lúc càng thú vị. Rõ ràng là một con mèo hoang nhỏ, móng vuốt giương ra sắc lẻm, nhưng thực chất chỉ là để che giấu sự mềm yếu bên trong. Anh nhặt tấm bạt lên, cẩn thận che lại khe hở lần nữa rồi mới quay về chỗ của mình.