Một sự im lặng bao trùm. Ngay cả hệ thống trong đầu cô cũng phải mất vài giây để xử lý.
[Ting! Ký chủ có hành vi lười biếng, yêu sách và ra vẻ ta đây. Đang phân tích phản ứng của những người xung quanh…]
Kiều Minh Nguyệt đắc ý trong lòng. Thấy chưa? Đây mới là đẳng cấp của một nữ phụ phản diện! Cứ thẳng thắn và mặt dày vào, ai mà đỡ nổi!
Tô Mạn Mạn là người phản ứng đầu tiên, cô ta cười khẩy: “Kiều tiểu thư đúng là vàng cành lá ngọc, chúng tôi sao dám để chị phải chịu khổ. Vậy thì chị cứ ở lại đây nghỉ ngơi nhé.”
Lý Trác gãi đầu, cười hòa giải: “Thôi mà, Minh Nguyệt chắc là nói đùa thôi. Cùng tham gia cho vui chứ.”
“Ai đùa với anh?” Kiều Minh Nguyệt lườm anh ta.
Đúng lúc này, Cố Thâm, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng.
“Vậy cô ấy sẽ chung đội với tôi.”
Cả thế giới như ngừng lại.
Kiều Minh Nguyệt trợn mắt, lắp bắp: “Anh… anh nói cái gì?”
Cố Thâm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt bình thản nhưng không cho phép từ chối: “Tôi nói, cô sẽ chung đội với tôi. Cô không cần đi, cứ ngồi một chỗ. Tôi sẽ tìm thức ăn cho cả hai.”
[Ting!]
Âm thanh của hệ thống vang lên như tiếng chuông báo tử.
[Phản ứng của quần chúng đã thay đổi. Hành vi lười biếng của ký chủ được Cố Thâm diễn giải thành hành động “cố tình gây sự để thu hút sự chú ý của anh ta”.]
[Ting! Nhân vật Cố Thâm chủ động bao che, dung túng cho hành vi của ký chủ. Hình tượng “Nữ phụ phản diện” của ký chủ trong mắt anh ta sụp đổ, thay vào đó là hình tượng “Cô gái nhỏ hay dỗi hờn cần được cưng chiều”.]
[Ting! Điểm Yêu Thích từ Cố Thâm +100!]
[Ting! Chương trình đang được phát sóng trực tiếp. Hành động của Cố Thâm gây bùng nổ phòng livestream. Vô số khán giả cảm thấy ngọt ngào. Điểm Yêu Thích từ quần chúng +235!]
[Tổng kết: -100 – 235 = -335.]
[Tổng điểm Căm Phẫn hiện tại: -700 – 335 = -1035.]
Kiều Minh Nguyệt đứng hình. Cô cảm thấy huyết áp mình tăng vọt, trước mắt tối sầm lại. Con số -1035 nhảy múa trước mặt cô như một lũ ác quỷ đang chế nhạo.
Trong khi đó, trên mạng xã hội, các đoạn clip đã được cắt ghép và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Bình luận trên Weibo:
[Trời ơi! Cố Thâm nói “Tôi sẽ tìm thức ăn cho cả hai” kìa! Giọng điệu đó là gì vậy? Là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết đó sao?]
[CP Nguyệt Thâm is real! Thuyền này tôi chèo bằng mạng! Nguyệt Nguyệt chỉ cần làm nũng thôi, cả thế giới cứ để Cố Thâm lo!]
[Ban đầu ghét Kiều Minh Nguyệt vãi, nhưng giờ mới thấy cô ấy đáng yêu thật sự. Kiểu con gái ngoài mặt thì hổ báo nhưng thực ra chỉ muốn được người thương dỗ dành thôi. #NgoàiLạnhTrongNóng]
[Ai đó làm ơn cho tôi biết ánh mắt Cố Thâm nhìn Kiều Minh Nguyệt gọi là gì đi? Nó tên là “cưng chiều đến tận trời” đó!]
[Vote đuổi Tô Mạn Mạn khỏi chương trình! Cứ thích cà khịa Nguyệt tỷ của tôi!]
Nhìn vẻ mặt chết lặng của Kiều Minh Nguyệt, Cố Thâm lại nghĩ cô đang cảm động đến không nói nên lời. Anh bước tới, tự nhiên cầm lấy balo của cô đeo lên vai mình.
“Đi thôi.”
Sau đó, anh ung dung bước đi, bỏ lại sau lưng một Kiều Minh Nguyệt hóa đá và một đám đông đang chìm trong hũ mật ong của “cẩu lương”.