Đến nội dung chính

Chương 9: Khổ nhục kế

admin 913 Chữ Cài Đặt

“Phu huynh!”

Nữ tử nhô đầu ra từ trong cửa sổ xe, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Dung Gián Tuyết đang đuổi theo ở phía sau, hai tay nàng gắt gao bắt lấy khung xe, nhưng cũng không dám khóc thành tiếng.

Dung Gián Tuyết hơi nhíu mày, dưới chân bước qua núi đá và cành cây, phi thân lên ngựa!

Ngựa bị kinh hãi, Dung Gián Tuyết cường ngạnh ghìm chặt dây cương, chỉ nghe thấy ngựa đen kêu dài một tiếng, nhưng lại không thể khống chế mà chạy về phía vách núi!

Không kiểm soát được!

Lúc này Dung Gián Tuyết buông lỏng dây cương ra, vén rèm xe lên, lạnh lùng nói: “Nhảy xe ngựa!”

Con ngươi ngăm đen của nữ nhân bối rối luống cuống run rẩy, chắc là nàng sợ, nhưng lời gì cũng không nói, chỉ cắn cắn môi.

Bên trong xe ngựa lắc lư, nàng theo bản năng túm lấy ống tay áo của nam nhân.

Dung Gián Tuyết không né tránh, chỉ nói một câu “Thất lễ”, sau đó ôm ngang Bùi Kinh Nhứ!
“A…”

Bùi Kinh Nhứ vội vàng ôm lấy cổ nam nhân, bởi vì sợ hãi, toàn bộ đầu đều chôn vào trong ngực nam nhân!

Phía trước chính là vách núi!

Cũng không cho phép hắn suy nghĩ thêm chuyện gì, Dung Gián Tuyết nhắm chuẩn thời cơ, mang theo Bùi Kinh Nhứ nhảy về phía lùm cây bên cạnh!

Lực đẩy cực lớn khiến hai người xô đẩy trên mặt đất, Dung Gián Tuyết bảo vệ đầu của Bùi Kinh Nhứ, từ chỗ cao lăn lộn xuống bụi cỏ dưới đáy!

Đợi sau khi hai người an toàn, Dung Gián Tuyết quay đầu nhìn về phía xa xa!

Giang Hối đã đánh lui thích khách, chạy xe ngựa nhanh chóng đi về phía này!

Dung Gián Tuyết hạ thấp mặt mày, buông nữ tử trong lòng ra: “Không sao chứ?”

Như là cuối cùng cũng cảm giác được hoàn cảnh đã an toàn, Bùi Kinh Nhứ kinh ngạc nhìn Dung Gián Tuyết, nước mắt như là hạt châu đứt dây, lăn xuống từng hạt lớn.
Nước mắt rơi vào gan bàn tay* của nam nhân, một giây sau đã mai danh ẩn tích, chỉ để lại chút ẩm ướt nóng bỏng.

*Gan bàn tay (eo bàn tay): Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

Sao trước đây Dung Gián Tuyết lại không phát hiện – nàng rất thích khóc.

“Cám ơn phu huynh, ta không sao, đã gây thêm phiền phức cho huynh rồi…”

Bùi Kinh Nhứ đứng dậy lui về phía sau vài bước, cách nam nhân một khoảng.

Dung Gián Tuyết chậm rãi nói: “Chuyện ám sát hôm nay là do ta mà ra, là ta liên lụy ngươi.”

Bùi Kinh Nhứ vội vàng lắc đầu: “Phu huynh đừng nói như vậy, hôm nay nếu không phải huynh ra tay tương trợ, e rằng thiếp đã rơi xuống vực mà bỏ mình từ lâu rồi.”

Trên người hai người dính bùn đất và cỏ dại, mưa to tầm tã mà xuống, tưới ướt y phục của hai người.

Dung Gián Tuyết còn tốt, quần áo trên người Bùi Kinh Nhứ hỗn loạn không chỉnh tề, góc váy cũng đã bị kéo thành vải vóc, chật vật không chịu nổi.
Tầm mắt dời xuống, bàn tay vốn dĩ xinh đẹp kia của nữ tử đã bị trầy xước mài mòn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, đầu ngón tay thấm ra vài hạt máu.

Chắc là do vừa rồi nắm chặt lấy khung xe.

“Công tử, Nhị nương tử, hai người không sao chứ!”

Xa xa, Giang Hối dừng xe ngựa lại, che dù đi về phía hai người.

“Thế mưa quá lớn, lên xe ngựa trước rồi nói sau.”

“Được.”

Mấy người lên xe ngựa, Hồng Dược đã chờ đợi ở trong xe ngựa.

Bởi vì lúc đó Bùi Kinh Nhứ đẩy nàng ấy xuống, nàng ấy cũng không bị thương, chỉ là kinh hoảng luống cuống nhìn về phía Bùi Kinh Nhứ chật vật.

“Cô nương, người, người bị thương ở đâu rồi sao? Có đau không?”

Bùi Kinh Nhứ lắc đầu, sắc môi có hơi tái nhợt.

Bốn người chỉ còn lại một chiếc xe ngựa này.

Nam nhân xa lạ không thể ngồi cùng nữ tử, Dung Gián Tuyết liền ngồi ở bên ngoài xe ngựa cùng với Giang Hối.

Dường như cơn mưa đã có xu hướng giảm nhỏ.

“Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta đi thôi.”

“Đều nghe theo phu huynh.”

Xe ngựa lại di chuyển.

Màn xe ngăn cách hai người, Bùi Kinh Nhứ híp híp mắt, tinh thần căng thẳng cuối cùng đã trầm tĩnh lại!

Cách thức làm ấm tình cảm nhanh nhất giữa hai người chính là cùng nhau trải qua sinh tử.

Vụ ám sát lần này nàng không trốn thoát, cũng chỉ có thể dùng cách này để tối đa hóa lợi ích của mình.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Bùi Kinh Nhứ hơi cụp mắt, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Nàng lại nhìn thoáng qua Dung Gián Tuyết, xác định hắn sẽ không vén rèm mà vào, lúc này mới nghiêng người nhìn về phía Hồng Dược.

Hồng Dược hiển nhiên vẫn còn chưa khôi phục lại tinh thần trong màn ám sát vừa rồi, vừa sửa sang lại quần áo giúp cho Bùi Kinh Nhứ, vừa thấp giọng khóc nức nở.

Bùi Kinh Nhứ kéo tay Hồng Dược, ghé vào bên tai nàng ấy mà nói: “Lưng ta bị thương rồi.”

Hồng Dược nghe vậy, mở to hai mắt, muốn nói gì đó!

Nhưng Bùi Kinh Nhứ lập tức ngăn lại, giọng nói càng thấp hơn: “Giúp ta.”