“Mong Phật tổ phù hộ, phù hộ phu quân Dung Huyền Chu sớm về nơi cực lạc, tín nữ nguyện giữ chay mười ngày, hành hương nửa tháng, dâng chút lễ nhỏ này, nguyện phật rủ lòng thương.”
Giọng nói của nàng rất nhẹ, như là phó thác cho gió đêm, vẻ mặt chân thành tha thiết thành kính, không giống như đang giả bộ.
Dáng người của nữ tử tinh tế, gió đêm xẹt qua bả vai mảnh mai của nàng, giống như một giây sau là có thể áp đảo ngược lại nàng.
Mái tóc dài như thác nước buông xuống bên hông, nàng không trang điểm son phấn, lúc nhắm mắt lại tùy ý để nước mắt lăn xuống.
Lã chã muốn khóc, ta thấy mà thương.
Cầu phúc xong, Bùi Kinh Nhứ mới chậm rãi mở mắt ra, quay mặt về phía Dung Gián Tuyết: “Tối nay, đa tạ phu huynh.”
Dung Gián Tuyết lắc đầu: “Đêm hè gió mạnh, trở về nghỉ ngơi sớm đi.”
Bùi Kinh Nhứ cong cong mặt mày, ý cười dịu dàng: “Vậy phu huynh, sáng mai gặp lại.”
“Sáng mai gặp lại.”
Gật gật đầu với nam nhân, sau đó Bùi Kinh Nhứ xoay người rời đi.
–
Sau khi trở lại thiền phòng, Bùi Kinh Nhứ duỗi lưng một cái, mặt mày mang theo nụ cười.
Hồng Dược đi tới, vội vàng khoác cho nàng một bộ y phục: “Cô nương, người đi đâu thế, sao bây giờ mới trở về?”
“Tùy tiện đi dạo thôi.” Nàng nhìn về phía Hồng Dược, nhỏ giọng dặn dò: “Nhớ kỹ, ngày mai cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không cần hoảng hốt, tùy cơ hành sự, biết không?”
Hồng Dược chỗ hiểu chỗ không, cũng kính gật đầu: “Nô tỳ biết rồi.”
“Liên hệ” giữa nàng và Dung Gián Tuyết của hiện nay, còn lâu mới đủ.
Nếu như Bùi Kinh Nhứ nhớ không lầm, kiếp trước vào khoảng thời gian này, trên đường Dung Gián Tuyết hồi phủ sẽ gặp phải một trận ám sát!
Cũng là bởi vì trận ám sát đó, mặc dù Dung Gián Tuyết không bị trọng thương, nhưng Thẩm Tòng Nguyệt đã nhân cơ hội thêm mắm dặm muối, nói là Bùi Kinh Nhứ khắc nhà phu quân của nàng, chính là một tai họa.
Từ đó về sau, tình cảnh của Bùi Kinh Nhứ ở Dung gia càng gian nan hơn.
Hiện nay, nếu nàng đã biết được nội dung vở kịch từ trước, bèn mượn nội dung vở kịch này để tiến thêm một bước với Dung Gián Tuyết.
Bùi Kinh Nhứ biết rõ đạo lý mạo hiểm cầu phú quý, nếu nàng không muốn chết, phải chuẩn bị sẵn sàng để bị lột một lớp da.
–
Sáng sớm ngày hôm sau.
Mưa to rơi tí tách tí tách, cả chùa Nhiên Đăng bao phủ trong một mảnh mưa bụi.
Dung Gián Tuyết đã chờ đợi ở bên ngoài chùa từ trước.
Bùi Kinh Nhứ đi tới cửa chùa liền nhìn thấy nam nhân mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm, hoa văn vàng thêu ngầm, một chiếc ô giấy dầu chống ở trong tay, cây ngọc lan chi*, gió thanh trăng sáng.
*Cây ngọc lan chi: Ý chỉ người tài đức.
“Phu huynh đã đợi lâu rồi.” Bùi Kinh Nhứ tiến lên, hơi hơi khom người.
Nam nhân lùi về phía sau một bước: “Đi thôi.”
Hai chiếc xe ngựa trước sau chạy về phía chân núi.
Mưa lớn dần, khi xe ngựa đi tới giữa sườn núi, mưa to như trút nước.
Bùi Kinh Nhứ tính toán canh giờ, cũng tương đối rồi.
Bên ngoài xe ngựa truyền đến giọng nói của Giang Hối: “Nhị nương tử, cơm mưa quá lớn, núi đá lầy lội, ý của công tử nhà ta là ở lại đây chờ một lát, đợi mưa nhỏ một chút rồi đi.”
Bùi Kinh Nhứ trả lời: “Đương nhiên là được, trên đường núi rêu xanh trơn trượt, cẩn thận một chút cũng không sai.”
Xe ngựa vừa dừng lại không lâu, một mũi tên liền bắn thẳng vào lưng xe ngựa của Bùi Kinh Nhứ!
Con ngựa bị kinh hãi, hí vang một tiếng, chân trước giơ lên thật cao!
Bên trong xe ngựa lắc lư kịch liệt, Bùi Kinh Nhứ nhân cơ hội đẩy Hồng Dược ra khỏi xe ngựa!
Một giây sau, con ngựa hí vang, mang theo Bùi Kinh Nhứ mà chạy về phía xa xa!
“Phu, phu huynh!”
Bùi Kinh Nhứ bối rối nhìn về phía Dung Gián Tuyết!
Cùng lúc đó, mười mấy người áo đen từ chỗ tối xông ra, trong tay cầm trường đao, mặt lộ vẻ hung ác!
“Đại ca, sao lại có hai chiếc xe ngựa?”
“Sợ cái gì, giết sạch cả!”
Một tiếng ra lệnh, thích khách áo đen tấn công xe ngựa của Dung Gián Tuyết!
Giang Hối là người đầu tiên kịp phản ứng lại, bội kiếm ra khỏi vỏ, xông lên nghênh chiến!
“Ngươi xử lý bọn họ.”
Dung Gián Tuyết phân phó một câu, lời còn chưa dứt, thân hình đã bay về phía cỗ xe ngựa mất khống chế kia!
Trái tim Bùi Kinh Nhứ vọt lên tận cổ họng.
Đường núi gập ghềnh không bằng phẳng, xe ngựa lắc lư bốn phía, giống như giây tiếp theo là có thể quăng nàng ra bên ngoài!
Móng tay nàng khảm vào lòng bàn tay, khẽ cắn môi.
Nàng đang cược.
Nàng cũng chỉ có thể cược.