Hồng Dược thấy thế, cũng theo bản năng mà hạ thấp giọng nói: “Giúp cô nương xử lý vết thương sao?”
Bùi Kinh Nhứ lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn và quả quyết: “Giúp ta mở rộng miệng vết thương.”
Hồng Dược mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Bùi Kinh Nhứ, tưởng là mình đã nghe lầm.
Bùi Kinh Nhứ bình tĩnh nhìn Hồng Dược, giọng nói trầm thấp, kiên định lạnh lùng: “Phải chảy máu.”
–
Cả đường không nói gì.
Xe ngựa một đường vào cửa thành, đi tới Dung phủ.
Bởi vì vẫn luôn ngồi bên ngoài xe ngựa, quần áo của Dung Gián Tuyết đã ướt đẫm.
Hắn cũng không để ý, xuống xe ngựa, lúc này mới xoay người hướng vào trong xe: “Về đến nhà rồi.”
“Làm phiền phu huynh rồi…”
Sắc mặt Dung Gián Tuyết lạnh nhạt: “Có chỗ nào bị thương không?”
“Không có gì đáng ngại, phu huynh không cần lo lắng.”
Lúc này hắn mới gật đầu: “Đã không có chuyện gì, vậy ta về phòng trước.”
Dừng lại một chút, hắn lại nói: “Chuyện hôm nay là ta liên lụy đến ngươi, nếu có yêu cầu khác, có thể phái Giang Hối đến chuyển lời.”
“Phu huynh nói quá lời rồi.”
Dung Gián Tuyết không ở lại nữa, Giang Hối ở bên cạnh che ô giấy dầu, đi theo Dung Gián Tuyết xoay người rời đi.
Hồng Dược nghe tiếng thấy bước chân bọn họ rời đi, thấp giọng lo lắng nói: “Cô nương, người không tiếc làm chính mình bị thương, bây giờ không gọi Dung Đại công tử lại, chẳng phải là bị thương vô ích rồi sao?”
Sau lưng Bùi Kinh Nhứ thấm ra một mảnh vết máu, trên quần áo trắng như tuyết như là nở ra từng đóa sen máu, chẳng qua nàng đang khoác áo choàng, đã che khuất cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình kia.
Sắc môi nàng tái nhợt, giọng nói cũng có hơi suy yếu: “Chưa tới lúc.”
Hồng Dược nhíu mày, vẻ mặt lo lắng.
Bùi Kinh Nhứ không muốn giải thích nhiều với nàng ấy, chỉ khoát tay: “Đưa ta vào phủ.”
“Vâng.”
Mưa to vừa rồi trở thành mưa nhỏ tí tách, Bùi Kinh Nhứ để Hồng Dược đỡ, đi vào trong Dung phủ.
Sân của Dung Huyền Chu ở phía tây Dung phủ, còn Dung Gián Tuyết thì ở phía đông.
Hiện nay nàng đã nhận được hưu thư của Dung gia, nhưng lại cố ý chịu tang cho Dung Huyền Chu, trong mắt người Dung gia, nàng càng giống như là một người ngoài ăn nhờ ở đậu trong Dung gia vậy.
Nếu không phải của hồi môn của nàng phong phú, Dung thị cũng tuyệt đối không để nàng ở lại cho đến bây giờ.
Hồng Dược đỡ Bùi Kinh Nhứ đi về phía tây viện, chỉ là mới đi chưa được hai bước, phía sau đã truyền đến một giọng nói bén nhọn.
“Dung Nhị nương tử, đây là lại đi đâu thế?”
Khóe môi Bùi Kinh Nhứ gợi lên một nụ cười.
Nàng hơi xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một phụ nhân áo xám cầm khăn, chậm rãi đi về phía nàng.
“Vương ma ma, mấy ngày nay cô nương nhà ta đến chùa Nhiên Đăng để cầu phúc cho Nhị công tử.”
Hồng Dược lên tiếng giải thích.
Vương ma ma cười nhẹ một tiếng: “Nhị nương tử cũng thật biết nói đùa, ai mà không biết người không cung kính Thần Phật nhất, ngày xưa muốn người dập đầu ở tông từ của Dung gia mà người cũng từ chối, bây giờ lại nhớ đến đi cầu phúc cho Nhị công tử sao?”
Bùi Kinh Nhứ ưỡn thẳng sống lưng, giọng nói chậm rãi: “Đúng là ta đã đến chùa Nhiên Đăng, vừa mới trở về cùng với Đại công tử, nếu như ma ma không tin, có thể qua đó hỏi hắn.”
Vương ma ma cười mỉa mai một tiếng: “Càng nói càng vô lý rồi, xưa nay Nhị nương tử biết được Đại công tử nhà bọn ta có lòng lương thiện, chẳng lẽ là muốn Đại công tử nói dối cho người?”
Bùi Kinh Nhứ hít sâu một hơi, cố gắng xem nhẹ sự đau đớn tê dại sưng tấy ở sau lưng: “Ta cũng không nói dối, Vương ma ma, cho dù bà là nữ sứ bên cạnh bà mẫu* thì cũng không thể hãm hại ta được.”
*Bà mẫu: Mẹ chồng.
“Ta hãm hại người?” Vương ma ma cao giọng: “Nhị nương tử ham chơi không chịu về nhà, lại trả đũa nói là ta hãm hại?”
Trong mắt Vương ma ma, Bùi Kinh Nhứ chính là một kẻ ngu xuẩn không có đầu óc!
Nếu không phải lúc trước Bùi gia nhà nàng xuất thân từ thương hộ, gia tài bạc triệu, lại từ có hôn ước với Dung gia từ nhỏ, vậy thì cho dù là một trăm Bùi Kinh Nhứ cũng không thể trèo cao đến Dung phủ bọn họ!
“Xem ra, Dung Nhị nương tử nên quỳ gối ở từ đường để kiểm điểm lại rồi!”